Các Phương Thức Lưu Học

hoanganhthaibinh

Thành viên thường
Nếu đi theo diện HĐ thì khó có khả năng chọn được trường mong muốn, tùy theo chuyên nghành nữa. Một số nghành "độc", "khó" thì mới có khả năng cao được ở Mos, Lens: Ví dụ các nghành khoa học cơ bản : toán lý hóa, ngôn ngữ, triết học, giáo dục hoặc điện hạt nhân, giao thông Metro. Còn các nghành kỹ thuật phổ biến ( xây dựng, công nghệ thông tin, cơ khí , etc..) thường sẽ bị cho về các thành phố xa do học phí rẻ hơn.
 

Moonlight

Thành viên thường
Đối vơi học bổng diện hiệp định thì sau khi qua vòng sơ tuyển ở VIED và hồ sơ của bạn được gửi qua Nga thì việc bạn học ở đâu sẽ được quyết định bởi các yếu tố sau:
1. Nguyện vọng bạn đăng ký trong anketa
2. Trường bạn đăng ký đồng ý tiếp nhận
3. Quyết định cuối cùng về việc bạn học ở đâu sẽ được đưa ra bởi Департамента государственной политики в сфере высшего образования ( минобрнауки.рф/департаменты/департамент-высшего-образования ) thuộc Bộ khoa học và giáo dục Liên Bang Nga. Họ sẽ làm приказ trong đó có thông tin về họ tên, số hộ chiếu của bạn, chuyên ngành bạn sẽ học...vv và gửi hiệu trưởng của trường mà bạn sẽ đến học.
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Theo số liệu của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (ОЭСР), Nga là nước có nền giáo dục phát triển vượt cả Canada, Nhật Bản, Izrail và Mỹ. Hơn một nửa số công dân Nga có trình độ đại học. Hàng năm có hơn 200 000 người của 168 quốc gia trên thế giới chọn Nga theo học đại học và sau đại học. Về cơ bản nền giáo dục Nga có những ưu điểm nổi bật sau:

1. Tính chất đào tạo có nền tảng
Ở Nga các bạn có thể được tiếp thu lý thuyết cơ bản và chuyên sâu của tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật là các ngành thuộc khối khoa học tự nhiên, toán-lý. Nga được công nhận là nước đi đầu thế giới trong đào tạo các nhà toán học, vật lý, hoá học, địa chất, kỹ sư, lập trình viên, bác sĩ và các chuyên gia thuộc các ngành tự nhiên khác. Điều đó đã được khẳng định trên bảng xếp loại quốc tế các trường đại học tốt nhất thế giới.


ТюмГУ

2. Cơ hội lựa chọn trường và chương trình đào tạo lớn
- Có 950 trường đại học trên 85 vùng miền nước Nga (từ Kalinigrad đến Vladivostok).
- 205 lĩnh vực đào tạo – từ toán học, khoa học tự nhiên đến các ngành nghệ thuật.
- 657 chuyên ngành theo các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, chuyên gia, nghiên cứu sinh (chuyên tu, tu nghiệp sĩ quan), chuyển tiếp sinh.

ТПУ​
Các trường đại học của Nga đều có các chương trình đào tạo dự bị đại học, dự bị thạc sĩ, chuyên gia, các khoá học hè ngắn hạn, chương trình học tiếng nga như ngoại ngữ, các chương trình đào tạo lại chuyên ngành và nâng cao trình độ.
3. Chất lượng đào tạo tương xứng với học phí


ТПУ
Các chương trình đào tạo theo ký kết của các trường đại học ở Nga rẻ hơn nhiều so với các trường đại học ở Mỹ, Canada, Anh, nhưng điều đó không nói lên điều gì về chất lượng đạo tạo. Có thể nói, các trường hàng đầu của Nga thực sự là những đối thủ cạnh tranh xứng tầm với các trung tâm giáo dục phương Tây.
Năm 2014 học phí ở các trường đại học của Nga hệ chính quy bậc cử nhân từ 63 nghìn rúp/năm (tương đương 1,1 nghìn đô) tuỳ thuộc chuyên ngành và quyết định hàng năm của Bộ Giáo Dục Khoa học Nga. Học phí cao nhất ở các trường thủ đô có uy tín nhất có thể lên tới 344 nghìn rúp/năm (tương đương 6.1 nghìn đô)
Nếu Moskva và Saint-Peterburg không phải là sự lựa chọn của các bạn, thì học phí và sinh hoạt phí sẽ còn thấp hơn nhiều.

4. Cơ hội nhận học bổng học đại học (miễn 100% học phí)
Nga là một trong số ít nước cấp học bổng nhà nước cho sinh viên nước ngoài. Hàng năm chính phủ Nga dành hàng nghìn suất học bổng này cho công dân nước ngoài (năm 2015 – 15 000 suất). Ngoài ra, một số đối tượng người nước ngoài có thể thi vào trường để nhận học bổng như sinh viên Nga.

5. Cơ hội học tiếng Nga
Gần 260 triệu người trên hành tinh nói tiếng Nga, và thường trực 10,5 triệu người nước ngoài học tiếng Nga. Các trường đại học của Nga đều có những chương trình, khoá học tiếng Nga đa dạng phục vụ công dân nước ngoài. Đối với sinh viên được nhận học bổng chính phủ sẽ được nhận một năm học dự bị miễn phí.


ННГУ

6. Cơ hội nhận chương trình bằng tiếng anh


НИЯУ МИФИ
Bạn không kịp học tiếng Nga? Không có vấn đề! Càng ngày càng có nhiều trường đại học của Nga có chương trình đào tạo nghề bằng tiếng Anh.

7. Cơ hội nhận văn bằng kép

ВШЭ
Năm 2003 Nga đã ký bản Tuyên bố Bologna và áp dụng một loạt các cam kết trong khuôn khổ thiết lập không gian giáo dục chung của các nước thành viên. Các văn bằng đại học của Nga được công nhận ở hầu hết các nước trên thế giới. Các thoả thuận liên chính phủ Nga với hơn 60 quốc gia, bao gồm Phần Lan, Tây Ban Nha, Cuba, Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc, Venezuela, Namibia tạo thuận lợi cho quá trình này. Nga cũng đã ký thoả thuận tương tự với Pháp vào tháng 6 năm 2015. Ngoài ra, nhiều trường đại học Nga có những chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài, giúp sinh viên tốt nghiệp nhận văn bằng kép, có nghĩa là học tập tại Nga, và có thể nhận cả văn bằng của trường đại học của Nga vừa có thể nhận được bằng tốt nghiệp, và, ví dụ, của một trường nào đó của châu Âu.
8. Điều kiện học tập và sống tiện nghi

ДВФУ
Các trường đại học của Nga từ lâu không hề thua kém nhiều trường đại học châu Âu về điều kiện trang thiết bị phục vụ học tập. Phòng phí nghiệm, trung tâm khoa học và giảng đường hiện đại là điều cốt yếu của đời sống sinh viên ngày nay. Ở hầu hết các trường đại học ở Nga đều có ký túc xá riêng và giá nhà ở cũng khá rẻ. Xem thêm

9. Dễ dàng hoà nhập cuộc sống

СФУ
Nga là đất nước đa dân tộc, do đó công dân đến từ các đất nước khác nhau với nền văn hoá khác nhau đều dễ dàng hoà nhập ở nơi đây. Hơn 200 dân tộc nói trên 100 thứ tiếng và thổ ngữ sinh sống tại Nga. Hiến pháp Nga đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng: đạo Chính Thống, đạo Hồi, đạo Phật, đạo Do thái và các đạo khác đều hoạt động hoà bình bên cạnh nhau. Tính đa sắc tộc này xác định rõ sự đa dạng của mọi mặt đời sống từ văn hoá đến cuộc sống hàng ngày. Các trường đại học ở Nga đều tự hào với nhiều năm kinh nghiệm học tập và thích nghi của người nước ngoài: có các chương trình phụ trách sinh viên năm 1, phát triển hội sinh viên đồng hương.

10.Vùng khí hậu đa dạng

СФУ
Nga là một quốc gia rộng lớn, ở đây các bạn không chỉ có thể lựa chọn chương trình học tập, trường học, mà thậm chí cả vùng khí hậu phù hợp với bản thân – từ ôn đới lục địa ở phần châu Âu nước Nga đến Á nhiệt đới ở vùng biển Đen và phía Nam Crim.

11.Nga – đất nước có nền văn hoá lớn
Nói tới nước Nga, người nước ngoài thường nghĩ đến nền văn hoá giàu có, đa dạng, được đại đa số người Nga tự hào. Nước Nga – cái nôi của các nhà văn, nhà thơ, nhà triết học, nhà soạn nhạc, hoạ sĩ và nhạc công vĩ đại, như Lev Tolstoy, Anton Chekhov, Phedor Dostoevski, Nikolai Rerik, Sergey Rakhmaninov, Boric Pasternak, Petr Chaikovski, Sergey Eizenshtein, Mstislav Rostropovich,... Văn học, balet, nhạc cổ điển, kiến trúc, mỹ thuật, kịch, điện ảnh là những lĩnh vực mà nước Nga chiếm được nhiều cảm tình nhất của khán giả trên toàn thế giới. Các thành phố Nga hiện đại là những trung tâm văn hoá, nơi thường xuyên tổ chức các buổi hoà nhạc, lễ hội, triển lãm, trình diễn, và các hoạt động văn hoá và giải trí khác tầm cỡ thành phố, quốc gia và quốc tế.


ННГУ​

12.Cơ hội hoạt động thể thao
Nga là dân tộc yêu thể thao, nơi những cái tên như Irina Rodnina, Viacheslav Trechiak, Maria Sharanova, Evgini Pliushenko, Aleksandr Ovechkin, Elene Isinbaeva, Aleksandr Povetkin,... rất quen thuộc với những người yêu thể thao trên thế giới. Hơn 60% người dân Nga và 71% sinh viên Nga tham gia thể dục thể thao. Có 70000 phòng thể thao, 140 000 sân thể thao, 4800 bể bơi dành cho tất cả những ai có mong muốn tập luyện.


ТПУ​
Trong các trường đại học ở Nga đều có khu tập luyện thể thao riêng và sẵn sàng tư vấn cho sinh viên các điều kiện tham gia thể thao tốt nhất. Mỗi trường đều thành lập đội thể thao cho riêng mình và giành nhiều giải cao trong những cuộc thi thể thao uy tín, trong đó có các kỳ Thế vận hội thể thao sinh viên.
Nước Nga không ít lần là chủ nhà, đăng cai giải thể thao tầm cỡ thế giới: năm 2014 – Thế vận hội thể thao mùa đông tại Sochi, Đua xe công thức 1. Theo kế hoạch giải vô địch bóng đá thế giới sẽ diễn ra năm 2018 và Thế vận hội thể thao sinh viên mùa đông năm 2019 sẽ đều diễn ra ở Nga.

13.Các ưu đãi dành cho sinh viên
Sẽ được nói rõ hơn ở 1 mục khác, trong đó phổ biến có:
- Thẻ sử dụng phương tiện công cộng dành cho đối tượng ưu tiên;
- Giảm giá vé thăm quan bảo tàng, thư viện, nhà hát, hoà nhạc, công viên và nhiều nơi vui chơi giải trí công cộng khác.


КФУ​
14.Đời sống sinh viên thú vị

ТюмГУ​
Sinh viên luôn có việc để làm sau mỗi giờ lên lớp. Họ tham gia các cuộc thi thể thao, văn nghệ, các lễ hội của sinh viên, ... Trong các trường đại học đều có các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, hội tình nguyện. Chương trình hài sinh viên mang tên “Câu lạc bộ những người vui vẻ và nhanh trí” là một loại hình sáng tạo hội giới sinh viên tại Nga. Những đội xuất sắc của các trường sẽ được tham gia lên sóng truyền hình quốc gia.

15.Du lịch quanh năm
Nhà Hát lớn, Bảo tàng tranh Trechiakovskaya, Bảo tàng Pushkin, Ermitazh, Nhà thờ Isaakievski là những địa điểm văn hoá của Nga nổi tiếng toàn thế giới, hàng năm thu hút hàng triệu khách quốc tế thăm quan. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần rất nhỏ trong số những nơi đáng đến của Nga. ở Nga có 26 công trình văn hoá Nga được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Ngoài điện Cremli cùng Quảng Trường Đỏ, còn có đài tưởng niệm Novgorod, Suzdal, Vladimir, Troitxe-Sergiev Lavr, hồ Baikal, núi lửa Kamchatka, dãy núi vàng Altai, tu viện Novodevichi, dải đất liền Kyrsh,...

ТюмГУ​

Nhiều trường đại học còn tổ chức các chuyến thăm quan dành cho sinh viên. Trên thực tế cơ hội du lịch cực kỳ lớn chắc chắn nằm trong tay bạn nếu bạn chọn Nga là nơi đầu tư tương lai của mình - từ Vành Đai Vàng ôm trọn 8 thành phố cổ của Nga đến chuyến hành trình huyền thoại Transib.

 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Sinh viên các trường đại học của Nga trong đó có sinh viên nước ngoài đều được hưởng những ưu đãi sau:
1. Phương tiện công cộng:
a. Phương tiện công cộng trong thành phố:

Sinh viên hệ chính quy tại các trường đại học công lập ở Nga đều có quyền nhận ưu đãi khi sử dụng các phương tiện công cộng trong thành phố (metro, xe bus, troleibus, xe điện).
- Phương tiện trên mặt đất: 250rúp/tháng (dành cho tất cả các phương tiện công cộng trên mặt đất: xe bus, oto điện, tàu điện trên mặt đất)
- Tàu điện ngầm: 350r/tháng.
Sinh viên sẽ được khoa của mình đang theo học hướng dẫn làm thẻ xã hội để sử dụng phương tiện giao thông xuyên suốt trong thời gian học tại Nga.

b. Phương tiện ra ngoại ô thành phố
Sinh viên hệ chính quy của các trường đại học của Nga được giảm giá 50% giá trị vé khi sử dụng tàu ra các thành phố lân cận xung quanh thành phố của mình. Ưu đãi này hoạt động từ 1/9-15/6 hàng năm.
Nếu bạn mua vé tàu 1 lần, để nhận được ưu đãi này trong khi mua vé, các bạn cần trình thẻ sinh viên của mình. Đối với những chuyến đi thường xuyên, các bạn có thể làm vé nhiều lượt hoặc thẻ xã hội.
* Chú ý: Trong các hành trình của các phương tiện kể trên thường có giám sát viên kiểm tra đột suất việc thực hiện nghiêm túc trật tự an ninh trên phương tiện công cộng, các bạn cần trình thẻ xã hội (nếu bạn đã có), hoặc thẻ phương tiện, đôi khi bạn có thể bị yêu cầu trình thẻ sinh viên để chứng thực quyền nhận ưu đãi của mình (do trên thẻ xã hội và thẻ sinh viên của bạn đều có ảnh của bạn).

2. Văn hoá – giải trí
a. Văn hoá:

Ở mỗi một viện bảo tàng của Nga có một chế độ ưu tiên riêng dành cho sinh viên, từ giảm giá vé (viện bảo tàng tranh Trechiakov, viện bảo tàng Pushkin,...) đến miễn phí hoàn toàn (viện bảo tàng Ermitazh, công viên Kolomensk,...). Các bạn có thể vào những trang web chính thức của các viện bảo tàng để biết thêm thông tin chi tiết về giá ưu đãi cho sinh viên.
· Để nhận được giá vé ưu đãi, các bạ cần trình thẻ sinh viên của mình.
Ngoài ra, vào tháng 5 hàng năm các viện bảo tàng của Nga đều mở cửa cho khách tham quan miễn phí trong khuôn khổ chương trình “Đêm của bảo tàng”. Các chương trình văn nghệ, triển lãm, thảo luận về nghệ thuật đặc biệt đều được chuẩn bị dành riêng cho khách thăm quan.

b. Mua sắm và dịch vụ:
Các công ty của Nga và quốc tế cũng như các dịch vụ thường có chương trình giảm giá dành cho sinh viên.
Có thể tìm hiểu thông tin giảm giá qua chính các cửa hàng hoặc trang web của họ. Nhiều công ty trong số đó còn tiến hành phát tờ rơi trong khuôn viên trường, thư viện hay quán cafe. Nhiều hoạt động đặc biệt dành riêng co sinh viên diễn ra ngay trước năm học và các kỳ nghỉ lễ, lễ hội của sinh viên.

 

ptn.hcmulaw95

Thành viên thường
Hi anh/chị.
Em hiện đang học năm 3 tại ĐH Luật TP.HCM, khoảng 2 năm nữa em sẽ ra trường và em có ý định sẽ qua Nga du học cao học ngành Luật hoặc Kinh tế. Anh/chị nào có kinh nghiệm về việc chọn trường và có thể chia sẻ cho em biết được về học phí, chi phí ăn ở đi lại bên đó, cũng như vấn đề làm thêm bên đó không ạ.
Em cảm ơn anh/chị :D.
 

ptn.hcmulaw95

Thành viên thường

Aosukhoi

Thành viên xác nhận
Hi anh/chị.
Em hiện đang học năm 3 tại ĐH Luật TP.HCM, khoảng 2 năm nữa em sẽ ra trường và em có ý định sẽ qua Nga du học cao học ngành Luật hoặc Kinh tế. Anh/chị nào có kinh nghiệm về việc chọn trường và có thể chia sẻ cho em biết được về học phí, chi phí ăn ở đi lại bên đó, cũng như vấn đề làm thêm bên đó không ạ.
Em cảm ơn anh/chị :D.
Bạn inbox cho mình nhé, mình sẽ giải thích cụ thể
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Tháng 2, tháng 3 hàng năm là thời điểm rất quan trọng đối với ngành giáo dục nước Nga, đặc biệt là đối với các trường đại học. Đây là lúc mà học sinh trung học đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp quốc gia quan trọng nhất trong năm. Kết quả kỳ thi này cũng là căn cứ đề các trường đại học Nga xét tuyển. Học sinh trên toàn Liên bang Nga sẽ làm chung một đề thi, vào cùng một thời điểm. Điểm thi của thí sinh vừa để xét tốt nghiệp trung học, vừa là điểm tuyển sinh vào đại học.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học quốc gia tại Liên bang Nga

Bạn Nguyễn Văn Hải (cựu học sinh trường Trung học số 27, hiện là sinh viên Đại học Tài chính Moscow), cho biết, tháng 6 hàng năm, học sinh trung học tại Nga sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp quốc gia (ЕГЭ). Theo quy định của Bộ Giáo dục nước này, các môn thi gồm tiếng Nga, Toán, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Văn học, Lịch sử, Xã hội học, Khoa học máy tính. Trong đó, tiếng Nga và Toán là hai môn bắt buộc. Thí sinh có thể lựa chọn các môn còn lại tùy thuộc yêu cầu của trường đại học hoặc ngành mà học sinh muốn ứng tuyển. Khoảng tháng 3 hàng năm, các khoa của trường đại học bắt đầu mở hội thảo hoặc triển lãm để thu hút học sinh đăng ký.



Hình thức thi là trắc nghiệm trên giấy. Riêng phần “Nói” của môn Ngoại ngữ thi vấn đáp, sẽ được ghi âm để lưu trữ và chấm công khai trước cả hội đồng. Điểm của kỳ thi được chấm thang 100. Học sinh có giải thưởng quốc gia sẽ được cộng điểm ưu tiên. Điểm thi này có hiệu lực tới ngày 31/12 của năm sau. Nghĩa là, nếu bạn thi vào tháng 6/2016, thì điểm thi có hiệu lực tới ngày 31/12/2017.
Sau kỳ thi, mỗi học sinh sẽ được nộp hồ sơ vào 5 trường đại học. Các trường công bố điểm chuẩn (mỗi trường một mức khác nhau). Ví dụ như Đại học quốc gia Moscow năm 2015, điểm chuẩn cho 3 môn là 250, trong khi để bước chân được vào Viện nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Nga, thí sinh phải đạt 265 điểm trở lên. Ghi danh được vào trường, sinh viên sẽ lựa chọn ngành, khoa để theo học. Hầu hết các trường đại học tại Nga đào tạo 3 ngành: Kinh tế, Xã hội, Tự nhiên.
Các trường khai giảng vào ngày 1/9. Nếu trượt kỳ thi tốt nghiệp quốc gia, học sinh có thể thi lại vào năm sau, hoặc học cao đẳng, hay các trường dạy nghề. Trong trường hợp thi trượt 1 môn, thí sinh đó có thể thi lại ngay trong năm đó, các trường đại học tiếp tục tuyển sinh bổ sung. Văn Hải đánh giá, đề thi tốt nghiệp khá dễ và đơn giản. Đề bài môn tiếng Nga và Toán chỉ kiểm tra kiến thức cơ bản. “Hầu như học sinh, sau khi thi tốt nghiệp, đều đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, hoặc học nghề, tùy vào nhu cầu và sức học của mỗi người. Các trường sẽ có những học bổng trao cho học sinh có điểm tốt nghiệp cao”, nam sinh này cho biết thêm.




Thắt chặt đầu ra tại các trường Đại học Nga

Tuyển sinh vào đại học ở Nga không quá căng thẳng, nhưng để tốt nghiệp đại học không phải chuyện đơn giản. Đinh Xuân Trường, sinh viên ngành Quảng cáo và quan hệ công chúng, trường đại học Xã hội Quốc gia Nga (Российский государственный социальный университет), thành phố Moscow, kể, sinh viên phải đảm bảo được điểm số trong suốt 4 năm học, đi học chuyên cần, đủ điểm cho các bài luận, bài tập lớn, bài thực hành… Số lượng môn học nhiều, nặng lý thuyết, kỳ thi vấn đáp “khó nhằn”… Đến năm thứ ba và thứ tư, sinh viên bắt đầu bước vào các môn chuyên ngành, với sự yêu cầu tập trung rất cao. Giảng viên tại Nga chỉ đóng vai trò hướng dẫn và truyền đạt kiến thức. Một học kỳ, tùy ngành học, số bài luận sinh viên cần làm có thể đến hàng chục. Các thầy cô liên tục giao những bài thực hành, tiểu luận, bài tập lớn nhỏ. Sinh viên phải hoàn thành tất cả yêu cầu đó mới được thi cuối kỳ.
Các môn học tại Nga chia thành môn Điều kiện và môn Thi. Sinh viên chỉ được tham dự các môn Thi khi vượt qua tất cả các môn Điều kiện. Kỳ thi tại Nga tổ chức dưới hình thức vấn đáp, với số câu hỏi mỗi kỳ thi lên tới 150-200 câu hỏi/môn. Sinh viên đến phòng thi, chọn đề thi và chỉ được chuẩn bị trong vòng 2-3 phút. Đề thi có 3 câu, trong đó 2 câu kiểm tra lý thuyết, và 1 câu thực hành hoặc test sự hiểu biết của sinh viên. Điểm đại học tại Nga chấm theo thang điểm 5. Để đạt được điểm số này, giảng viên yêu cầu ở sinh viên sự chuyên cần, bài tập đầy đủ, sôi nổi trong giờ học, trả lời được toàn bộ các câu hỏi trong đề thi. Với yêu cầu 75% điểm 5 trong các năm học để được bằng đỏ, số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở một lớp chỉ đếm được trên một bàn tay.
Theo lời Minh Trang (21 tuổi, sinh viên Đại học tổng hợp Quản lý Liên bang Nga – Государственный университет управления), số sinh viên không đủ điều kiện thi, điểm kém, nợ thi, học lại, không đạt đủ điểm chuyên cần, phải bỏ dở giữa chừng rất nhiều. “Lớp mình năm nhất có 35 bạn, đến khi thi tốt nghiệp chỉ còn 14 người. Số còn lại đều không trụ được với lịch học nặng hoặc phải bỏ cuộc ở các kỳ thi”, Minh Trang chia sẻ.


Theo một số du học sinh Việt Nam, mặc dù học đại học ở Nga khá vất vả, nhưng sinh viên Việt Nam rất tích cực và được đánh giá cao. Xuân Trường cho biết, tỷ lệ sinh viên Việt tốt nghiệp bằng giỏi hàng năm xấp xỉ 90%, các giải Olympic toàn bang, toàn nước Nga đều có tên của sinh viên Việt. Số sinh viên tốt nghiệp với điểm trung bình 5.0 không hiếm.
Mở rộng đầu vào với sinh viên nước ngoài

Phạm An Trung, sinh viên Đại học tổng hợp Kỹ thuật Giao thông đường bộ Moscow (Московский Автомобильно-Дорожный Государственный технический университет), cho hay, với riêng sinh viên nước ngoài, các trường đại học tại Nga có chính sách hỗ trợ và mở rộng đầu vào. Các học sinh có bằng tốt nghiệp và học bạ trung học phổ đều trúng tuyển vào trường. Họ sẽ có 1 năm học tại khoa dự bị của trường, chia thành các ngành xã hội, tự nhiên, kinh tế, và được trang bị vốn tiếng Nga và kiến thức cơ bản cho chuyên ngành học ở đại học. Cuối kỳ học, sinh viên trải qua kỳ thi đánh giá để được nhận “Giấy chứng nhận hoàn thành khóa dự bị”. “Du học sinh Việt học ở Nga thường hơn bạn cùng lớp từ 2-3 tuổi, vì ở Nga chỉ học 11 lớp, trong khi ở Việt Nam là 12 lớp. Sinh viên Việt Nam còn tốn thêm 1 năm học dự bị nữa”, An Trung giải thích.

Hàng năm, Chính phủ liên bang Nga dành rất nhiều suất Học bổng du học Nga cho du học sinh Việt Nam. Đặc biêt, học bổng nga 2017 như thường lệ vẫn bao gồm cả dạng tài trợ toàn phần 100% (học bổng toàn phần) thông qua các kỳ thi Olympic và hình thức xét duyệt hồ sơ học bổng.
 

Zera_Luungoc99

Thành viên thường
chào anh chị. ac làm ơn tư vấn giúp em chọn ngành với: giữa du lịch và hàng không thì nên chọn ngành nào tốt hơn? (e muốn ra ngành nga đào tạo tốt và ra trường dễ xin việc ấy ạ)
với cả làm ơn cho e 1 số trường ĐH chất lượng mà có 1 trong 2 ngành này với ạ. e xin cảm ơn.
 
Top