LHS Vùng Thâm Nam

Burano_0

Thành viên thân thiết
Наш Друг
GIẢI THỂ THAO CÁC DÂN TỘC “VOLGOGRAD – THÀNH PHỐ TÌNH BẠN”

Ngày 08/10/2016 tại sân vận động Zenit thành phố Volgograd đã diễn ra lễ khai mạc và ngày thi đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải thể thao giữa các dân tộc “Volgograd – thành phố của tình bạn”. Tham gia giải lần này có sự tham gia của hầu hết các cộng đồng các nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Volgograd. Giải diễn ra với nhiều nội dung như bóng đá mini, ném phi tiêu, bắn súng hơi, cờ vua, bóng bàn, nâng quả tạ v.v… Ngày thi đấu đầu tiên đã diễn ra vô cùng sôi động với sự tham gia của hàng trăm vận động viên và cổ động viên.
Đoàn Việt Nam đến tham dự ở các nội dung bóng đá mini, cờ vua, bắn súng hơi, ném phi tiêu, bóng bàn. Tất cả vận động viên tham gia đều rất hào hứng và thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Giải là một trong nhiều những hoạt động thường niên quy mô toàn thành phố nhằm nâng cao tinh thần thể dục thể thao, giao lưu và đoàn kết giữa các khối dân tộc vốn rất phong phú tại thành phố Volgograd.

Ảnh: Nguyễn Thúy, BTC
– Bản tin cộng đồng LHS Volgograd –
 

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Đây là một trường đại học ở nước cộng hòa tự trị Adyghe, vì đây là năm đầu tiên có sinh viên Việt Nam đến đây học nên khá nhiều bạn muốn hỏi về trường, nên mình viết bài tóm tắt này, gửi nhờ ở thành phố Krasnodar này, vì đây là thành phố gần đó nhất. Khi có thêm điều kiện và thoogn tin, mình sẽ hoàn thiện bài viết này hơn. Chúc các bạn sinh viên Việt Nam đến thành phố này gặp nhiều may mắn, đoàn kết cùng xây dựng một đơn vị lưu học sinh vững mạnh và gần gũi với nhau.
Lịch sử trường: Tiền thân là trường đào tạo giáo viên thành lập vào năm 1940. Kể từ năm 1952 – cao đẳng sư phạm Adyghe. Đến năm 1993 trở thành trường Đại học Tổng hợp như hiện nay. Giám đốc Đại học từ 1996 tới nay là tiến sĩ khoa học xã hội, giáo sư Rashid Hunagov Dumalichevich - thành viên của Viện Khoa học Sư phạm - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Liên bang Nga.
Trong cơ cấu tổ chức:
- 3 Viện thành phần: Viện Nghệ thuật, Viện giáo dục thể chất và Judo, Viện khoa học - nghiên cứu về các vấn đề tổng hợp);
- 12 khoa: Toán học và Khoa học Máy tính; Vật lý kỹ thuật; khoa học tự nhiên; lịch sử; ngữ văn; văn học và văn hóa của Adyghe; giáo dục học và tâm lý học; công nghệ xã hội và du lịch; ngoại ngữ; luật; kinh tế; quốc tế
Đào tạo: Các trường đại học đang được đào tạo 42 chuyên ngành đại học, chuyên gia và cao đẳng nghề. Với tổng cộng 92 chương trình đào tạo.
Giảng viên: Khoảng 650 người với 400 tiến sĩ, 100 tiến sĩ khoa học.
Số lượng sinh viên: hơn 14.000 sinh viên ( 500 sinh viên quốc tế, trong đó 110 theo dạng học bổng ngân sách nhà nước Nga ).
Về khóa đào tạo dự bị tiếng Nga: Trường có khoa quốc tế để đào tạo tiếng Nga cho người nước ngoài
Thời gian học 10 tháng, nội dung gồm hai phần: tiếng Nga cho người nước ngoài và các môn đại cương, tùy thuộc vào từng khối ngành theo học như nhân văn, tự nhiên, kinh tế, y – sinh, kĩ thuật.
Cán bộ giảng dạy: môn tiếng Nga có 5 tiến sĩ ngành ngữ văn và 3 trợ giảng; các môn cơ bản đại cương có 5 tiến sĩ và 2 giảng viên cấp cao.
Hiện khoa đang đào tạo hơn 90 sinh viên nước ngoài, trong đó 39 người là theo dạng học bổng ngân sách.
Về điều kiện sống và học tập cho sinh viên nước người, nhà trường luôn dành sự ưu tiên cao nhất. Sinh viên ở trong khối nhà kí túc xá năm tầng, tiền thuê phòng khoảng 300 rúp/ tháng, rất thấp; Nhà trường có trung tâm nghiên cứu khoa học với 11 phòng thí nghiệm, 3 viện bảo tàng
Trường có 4 nhà ăn với 400 chỗ và 2 căng tin với 45 chỗ
Tóm lại là đầy đủ tiêu chuẩn để đào tạo sinh viên quốc tế.
Một vài hình ảnh:


Kỉ niệm 70 năm thành lập trường

Quảng trường trung tâm là đại giáo đường Hồi giáo Maix-cốp

Nhà ga thành phố



Trụ sở viện công nghệ xã hội và du lịch

Trụ sở hành chính của trường


Tòa nhà mới của trường


Trung tâm thể thao mới của trường

 

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Chào bạn, mình xin trả lời thắc mắc của bạn là lượt xem không nhất thiết phải đến từ thành viên, mà có thể là khách tìm kiếm được bài này qua các công cụ tìm kiếm. Không có gì là hoàn hảo, nhưng TiengNga.net cũng như máy chủ hiện luôn được mình cập nhật bản vá lỗi đều đặn.
Sếp có thấy ảnh rất là linh tinh không? Em không có quyền sửa bài nhỉ? Vậy anh trực tiếp làm vậy, anh sửa anh cho nó khơ khớ hơn tý, em đưa bài này lên tiếng Nga 999 ngày mai, chuyên mục mỗi ngày một trường :14.jpg::14.jpg::14.jpg::14.jpg::14.jpg:
 

Burano_0

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Đi tìm cánh hoa bay
Một tác phẩm tham dự cuộc thi Volga trong tôi​

Gửi tặng các bạn sinh viên, hi vọng cuốn sách sẽ tạo cho bạn một điểm để tham khảo về những năm tháng ở đất nước Nga xinh đẹp.


Cuộc đời có bao nhiêu điều tốt đẹp tựa như cánh hoa bay !! Ai cũng có một hành trình để khám phá và nhặt lấy từng bông hoa cho mình !!
Có lẽ những ngươi dám đặt câu hỏi từ những năm cuối cấp hai sẽ chẳng mấy chốc trở thành một người thành công trong những năm tháng cấp ba, đại học vv. Đặt ra câu hỏi càng sớm bạn càng có cơ hội trở nên vượt trội trong cộng đồng xung quanh và càng có cơ hội thành người thành công trong mắt người khác !!

Trong cuộc sống, “Làm gì” luôn là câu hỏi quan trọng nhất, mà mỗi cá nhân phải tự tìm câu trả lời. Tại sao vậy? Đơn giản vì số lượng công việc thì vô hạn, nhưng quỹ thời gian của mỗi chúng ta lại có hạn. Bạn không thể làm hết mọi việc. Làm việc này thì không còn thời gian làm việc khác. Vì thế phải lựa chọn. Đôi khi, một người không thành công, không phải vì lười biếng, mà vì anh ta đã chăm chỉ làm những việc không đáng làm




Đôi lời nhận xét trên trang mạng của hội sinh viên Volgograd.

Sasuke ◔̯◔ Bài viết nội dung phong phú, nhiều mảng, nhiều câu chuyện, phải nói là trí nhớ siêu phàm mới nhớ chi tiết được đến vậy.
Bài cũng mang tính tuyên truyền cao về khám phá bản thân, những trải nghiệm thú vị mà vẫn đang còn ít người chưa dám thử. Đọc và để bản thân thử thách nhiều thì cái nhìn cuộc sống cũng muôn màu, vì thế mà tư duy, tâm hồn cũng thanh thoát hơn.
Về hình thức thì đầu tư khá kĩ càng, 1 sản phẩm chỉn chu biểu hiện sự tôn trọng đến chính tác giả lẫn người đọc. Vote cho Bằng (y)
ps: ko biết có bao nhiêu người đủ kiên nhẫn để đọc ko thôi :)

Sasuke ◔̯◔ Hình như có tên trong tác phẩm của Bằng, cũng là 1 điều vinh dự
:3
Bài toán quỹ thời gian và số lượng công việc muốn làm có 2 hướng giải quyết:
1. Chọn việc quan trọng hơn - như trong sách em nói, những lúc rất nhiều việc anh cũng dùng cách này.
2. Tăng hiệu quả của thời gian mình làm - cách này anh hay dùng hơn vì đây là bài toán hàng ngày.
Vì mỗi ngày của ai cũng chỉ có 24h, nếu chỉ làm theo cách 1 thì sẽ có rất nhiều việc mình ko đc trải nghiệm do sàng lọc. Nên thay vì làm 1 việc trong vòng 3h, ta sẽ làm việc đó trong vòng 1h, xong làm tiếp việc thứ 2.
Với mỗi phương án đều có mặt hay, mặt dở, nhưng để cả 2 trong giới hạn phù hợp thì mọi việc trở nên hài hòa thôi.

Ba Mai: Với những ai đã về VN được một thời gian, nếu đọc tập truyện này chắc sẽ lại thấy mình trong đó thôi. Quãng thời gian tuổi trẻ, sống - học tập và cống hiến những điều tốt nhất của bản thân cho nước Nga rồi! Sống - để khi đã về VN rồi không tiếc nuối quãng thời gian bên Nga
:)
Bài viết được đầu tư khá kỹ, ngôn từ phong phú...Tuy vậy bài viết cũng phải sửa thêm một số lỗi chính tả (vd: tr 1, 7, 9, 14..), hay nội dung câu chuyện (tr 10), hay thứ tự thời gian (tr 13, 14)... Dù sao thì, như chúng ta vẫn hay nói "làm nhiều thì sai nhiều, không làm gì thì cũng chẳng sai gì..." vậy nên, bài này vẫn xứng đáng được vote =)) Восхищен!!!

Cao Xuân Anh Quá hay anh ơi, vượt trội so với các tác phẩm khác. Khá hài hoà trong dùng từ cũng như mạch thời gian. Cuốn truyện nhỏ này thể hiện nhân sinh quan của tác giả rất phong phú, luôn muốn vượt qua mọi biên giới của suy nghĩ để đi tìm những cánh hoa bay cho riêng mình. Thật sự phải tải về để sau này 5 hay 10 năm sau đọc lại mới được
:). Chúc anh có những tác phẩm hay hơn nữa, hoặc đi luôn theo hướng văn học cũng được =)) Thực sự khâm phục GS Bằng <<3
 

Attachments

  • 6.Đi tìm cánh hoa bay.pdf
    597.1 KB · Đọc: 122

Bang Nguyen

Thành viên xác nhận
Học viện Volgograd thuộc Bộ Nội vụ Liên bang Nga (Волгоградская академия МВД России) là cơ sở giáo dục đại học cấp nhà nước trực thuộc Bộ nội vụ Nga,với nhiệm vụ chính là đào tạo cán bộ cho các đơn vị điều tra, bộ phận nghiệp vụ và hoạt động của các cơ quan thuộc Bộ Nội vụ.
Tên đầy đủ: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации"

  • Địa chỉ: 400089, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Историческая, д. 130
  • Điện thoại: (8442) 31-40-26
  • Fax: (8442) 39-55-77
  • E-mail: volakdm@va-mvd.ru
  • Website chính thức:https://ва.мвд.рф
  • Giám đốc: Thiếu tướng Tretyakov Vladimir Ivanovich (Третьяков Владимир Иванович)

Tiền thân của học viện là Trường cao đẳng điều tra (Высшая следственная школа), được thành lâp vào ngày 11 tháng 7 năm 1966 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ trật tự công cộng của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga V. Tikunov.
Ngày 1 tháng 10 năm 1967 được coi là ngày thành lâp Học viện, đó là ngày khai giảng năm học đầu tiên trong lịch sử của trường.
Trải qua gần 50 năm hình thành và phát triển, Học viện Volgograd ngày nay được đánh giá là một trong những cơ sở giáo dục tiên phong và trọng điểm trong hệ thống các cơ sở đào tạo của Bộ nội vụ trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, điều tra sơ bộ, pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và tội phạm học.
Theo chương trình đào tạo hiên hành, học viên Học viện theo học tại 4 chuyên ngành: "Khoa học pháp lý", "Giám định tư pháp", "Luật thi hành", "Bảo đảm pháp lý an ninh quốc gia."
Kể từ năm 2011, để phù hợp với những thay đổi trong tổ chức và biên chế tại các phòng ban điều hành, Học viện được chia thành 6 khoa nghiệp vụ:

  • Khoa đào tạo điều tra viên (Факультет подготовки следователей)
  • Khoa đào tạo chuyên viên – hình pháp và trinh sát; (Факультет подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции)
  • Khoa đào tạo chuyên gia nước ngoài (Факультет подготовки иностранных специалистов);
  • Khoa đào tạo từ xa, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ (Факультет заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации);
  • Đào tạo sau đại học (Адъюнктура);
  • Khoa đào tạo nghiệp vụ (Факультет профессиональной подготовки).
Học viện luôn luôn tạo mọi điều kiện cần thiết cho chất lượng giáo dục, cũng như khuyến khích sinh viên, học viên tham gia nghiên cứu các công trình khoa học và phát triển thể chất, tinh thần. Học viên của trường tham gia học tập nhiều môn học khác nhau: lý thuyết và lịch sử nhà nước và pháp luật, luật hiến pháp, hành chính, dân sự và hình sự, luật tố tụng hình sự, cơ sở của khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính, triết học, lịch sử, ngoại ngữ…
Với đội ngũ cán bộ giảng viên bao gồm 18 tiến sĩ khoa học (доктор наук), 16 giáo sư (профессор), 164 tiến sĩ (кандидат наук), 79 phó giáo sư (доцент, Học viện là một trong những cơ sở nghiên cứu, giảng dạy hàng đầu trong hệ thống các trường đại học của Bộ Nội vụ Nga. Nhà trường có cơ sở in ấn hiện đại riêng của mình, cho phép xuất bản nhanh chóng với chất lượng cao các tài liệu phục vụ cho mục đích giáo dục và nghiên cứu khoa học. Các giảng viên và sinh viên Học viện đã cho ra đời hàng trăm bài báo khoa học, sách chuyên khảo, sách giáo khoa và sách hướng dẫn, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của ngành luật học trong nước.
Ngoài ra, trong khuôn viên của Học viện Volgograd còn có hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho việc nghỉ ngơi thư giãn cũng như luyện tập thể dục thể thao. Trường có hai sân vận động ngoài trời, ba phòng tập thể thao dành cho bộ môn đấu vật, phòng học thể chất và trung tâm phục hồi chức năng. Cùng với đó là ba trường bắn thực hành và trường bắn quang-điện tử. Học viện cũng thường xuyên đứng ra tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao quy mô lớn ở các nội dung: võ thuật, đấu vật, bóng đá, bóng chuyền, vật tay, thể hình, bắn súng, cờ vua…
Kết thúc chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp Học viện được trao cấp bậc trung úy. Nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp của trường đã và đang công tác, đảm nhiệm chức vụ quan trọng tại các cơ quan nội vụ của Liên bang Nga và nước ngoài.

Một số hoạt động của Học viện:

Lễ tốt nghiệp của sinh viên năm cuối


Đi đều trong lễ chào cờ đầu tuần

Hòa nhạc nhân ngày Lễ hội văn hóa các dân tộc: Земля - наш общий дом!
Khoa đào tạo chuyên gia nước ngoài
Đây là một trong 6 khoa của Học viện Cảnh sát Volgograd với nhiệm vụ chính là đào tạo các chuyên gia cho các cơ quan thực thi pháp luật của nước ngoài.
Lịch sử của khoa bắt đầu từ năm 1976, với tên gọi đầu tiên là khoa Đặc biệt (специальный факультет) có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia cho các đơn vị điều tra và giám định hình sự của các cơ quan nội vụ nước ngoài.
Với bề dày hơn 40 năm truyền thống, khoa Đào tạo chuyên gia nước ngoài ngày nay có nhiệm vụ đào tạo học viên ở 2 chuyên ngành chính:
a) 40.05.01 "Bảo đảm pháp lý an ninh quốc gia" (Правовое обеспечение национальной безопасности), chứng chỉ - luật sư (юрист), chuyên môn hóa - luật hình sự, điều tra sơ bộ trong các cơ quan nội vụ của nước ngoài, hình thức đào tạo - toàn thời gian, thời gian đào tạo – 5 năm;
b) 40.05.03 "Giám định tư pháp" (Судебная экспертиза), chứng chỉ - chuyên gia giám định (судебный эксперт), chuyên môn hóa – giám định hình sự cho các cơ quan thực thi pháp luật của nước ngoài, hình thức đào tạo - toàn thời gian, thời gian đào tạo – 5 năm.
Từ tháng 4 năm 2015 đến nay khoa được quản lý bởi Trung tá Shomakhov Anzor Barasbievich (Шомахов Анзор Барасбиевич ), người từng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Volgograd và có thâm niên làm việc tại đây từ năm 2004 với kinh nghiệm quản lý dày dặn.

Tập thể sinh viên Việt Nam tại Học viện Cảnh sát Volgograd


Các thế hệ sinh viên qua các khóa học


Tham gia hoạt động văn nghệ...

và ẩm thực nhân ngày Lễ hội văn hóa các dân tộc
Tác giả: Nguyễn Đình Bằng www.facebook.com/bang.nghia.5
 
Top