1) Khác nhau như “ăn cơm” với “xơi cơm” ấy.
2) Dùng подходить là ý nói “lại gần”, tức là gặp thầy ở bất cứ địa điểm nào trong trường (ngoài hành lang, trong giảng đường, ngoài sân trường), còn dùng приходить khi đến gặp thầy tại phòng làm việc (hoặc đến nhà) của thầy.
Trong ví dụ đã nêu thì dùng подошел là chuẩn (“Nó đang bước vào (đến gần thầy) kìa!”), còn пришел là dùng cho người nào đã đến từ trước và đang ngồi trong giảng đường. Сhẳng hạn sau Алексеев đến Борисов thì thầy sẽ hỏi: “А Борисов пришел?” chứ không hỏi: “А Борисов подошел?”.
2) Dùng подходить là ý nói “lại gần”, tức là gặp thầy ở bất cứ địa điểm nào trong trường (ngoài hành lang, trong giảng đường, ngoài sân trường), còn dùng приходить khi đến gặp thầy tại phòng làm việc (hoặc đến nhà) của thầy.
Trong ví dụ đã nêu thì dùng подошел là chuẩn (“Nó đang bước vào (đến gần thầy) kìa!”), còn пришел là dùng cho người nào đã đến từ trước và đang ngồi trong giảng đường. Сhẳng hạn sau Алексеев đến Борисов thì thầy sẽ hỏi: “А Борисов пришел?” chứ không hỏi: “А Борисов подошел?”.
Chỉnh sửa cuối: