1. Giâý tờ nên đồng nhất một ngôn ngữ, do đó em nên dịch sang tiếng Nga.Anh chị cho e hỏi
1. e đã khám sức khỏe ở bệnh viện Xanh Pôn và bảo họ là khám để đi Nga. Giấy chứng nhận sức khỏe của e có cả tiếng Nga và tiếng Việt nhưng giấy xét nghiệm HIV lại là tiếng Anh thì e có phải dịch sang tiếng Nga k ạ? hay k cần vì trên đấy đã xác nhận là Negative r ạ?
2. Hiện nay e đang là sinh viên ĐH năm nhất thì lúc điền đơn online e đánh dấu phần học vấn của e là Đại học hay Trung học phổ thông ạ? hay là đánh dấu cả 2 ạ?
E cảm ơn ạ
2. Trong hồ sơ online, em đánh dấu là Trung học phổ thông.
Chỗ số hiệu, ký hiệu đó không điền.Anh chị cho em hỏi mục số hiệu, ký hiệu ở trang đầu tiên của sơ yếu lý lịch bỏ trống ạ? Bảng điểm 3 năm cấp 3 scan ở học bạ có đc không ạ hay phải về trường xin lại bảng điểm? Bảng điểm có phải có xác nhận của nhà trường không ạ? Em cảm ơn
Em nếu đã tốt nghiệp cấp 3 và có bằng rồi, thì em chỉ việc scan học bạ của em để đưa vào hồ sơ online thôi, không cần xác nhận của trường nữa.
Còn nếu em chưa tốt nghiệp thì em xin học bạ của mình rồi photo và xin chữ ký của trường, sau đó scan và up lên. Khi nào có học bạ và bằng tốt nghiệp thì em sửa và bổ sung.
Vì công ty của em không làm cho em cái giấy cho đi học và nếu em đi học thì công ty sẽ chấm dưt hợp đồng với em. Thế thì em cứ làm hồ sơ đi học theo dạng chưa đi làm. Nếu được thì em đi học, còn ko đc thì tiếp tục đi làm. Tốt nhất là không nên nói chuyện này với đồng nghiệp đề phòng bị cho về hưu sớm.Không phải không muốn dính líu mà có muốn cũng khó ), vì nếu mình đi học thì coi như chấm dứt Hợp đồng lao động,... Mà nếu đã đi làm mà không phải diện cơ quan cử đi thì làm sao ''có công vă của cơ quan dự tuyển'' (mục 1) và Cơ quan xác nhận trong ''Bản cam kết nghĩa vụ của lưu học sinh'' (mục 3).
Thế chẳng phải là chỉ còn cách khai báo mình tốt nghiệp chưa đi làm à...Mà như vậy thì trong ''bản cam kết việc làm'' (Mẫu 6) lại mâu thuẫn quá.
Như em thì mấy giấy tờ liên quan tới doanh nghiệp đều bỏ qua hết, chỉ cần làm tờ giấy cam kết về việc làm là xong.