Tin Tức Nước Nga 2015

Status
Không mở trả lời sau này.

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Niên lịch 2015 (Sự kiện sẽ diễn ra năm 2015)

Theo truyền thống vào đầu tháng Giêng chúng tôi giới thiệu với các bạn cái nhìn tổng quan ngắn gọn về những mốc ngày tháng quan trọng trong năm nay - lễ hội, sự kiện đáng nhớ, dịp kỷ niệm chẵn... Điều gì chờ đợi chúng ta trong năm 2015? Tại Nga, năm 2015 được công bố là Năm Văn học. Một trong những sự kiện quan trọng nhất ở Nga sẽ là lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.



© Photo: RIA Novosti/Maksim Blinov
Đây là năm có mốc kỷ niệm lớn của Nga và Việt Nam. Hai nước chúng ta kết nối với nhau bởi quan hệ hữu nghị thân thiết và hợp tác bền chặt, và những mốc kỷ niệm sự kiện trọng đại trong lịch sử của nước này nhất thiết được chú ý cả ở nước đối tác bạn bè.
Sau khi chào đón Năm Mới với những bàn tiệc thịnh soạn truyền thống, đoán ước nguyện và trao nhau lời chúc mừng cùng món quà từ Ông già Tuyết, người Nga có kỳ nghỉ dài 11 ngày. Có thể ngủ bù thoải mái, chậm rãi lưới qua những trang sách hấp dẫn, xem nhiều chương trình truyền hình và những bộ phim ưa thích. Có thể đến các cuộc triển lãm, thăm Bảo tàng, nhà hát, giao lưu với bạn bè, đi trượt tuyết và trượt băng. Còn những ai có con nhỏ, sẽ được dịp để cảm nhận niềm vui sướng trẻ thơ không gì sánh được cùng các trẻ em trong vô số Lễ hội Cây thông Năm Mới – như tên gọi chương trình vui chơi đặc biệt dành riêng cho thiếu nhi nhân dịp đón Xuân mới kéo dài suốt 10 ngày trong kỳ nghỉ đông.
Ngày 07 tháng Giêng, Chính thống giáo Nga mừng lễ Giáng sinh. Khác với châu Âu, người Nga đón ngày lễ này trong khung cảnh yên bình, trang trọng, với lời cầu nguyện trên môi. Đây là kỳ lễ tiếp sau 40 ngày chay tịnh mà nghiêm ngặt nhất là 06 tháng Giêng - đêm Thiên Chúa Giáng sinh.
Ngày 25 tháng Giêng là mốc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 260 của trường đại học chính của nước Nga – Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva mang tên M.V. Lomonosov.. Vào ngày này năm 1755, Nữ hoàng Elizabeth đã ký Sắc lệnh về việc thành lập trường đại học đầu tiên ở nước Nga. Đến nay, MGU chiếm vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng đại học ở các nước BRICS, thuộc tốp uy tín trong bảng xếp hạng top 200 trường đại học toàn thế giới. Hàng trăm người Việt Nam đã tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Matxcơva. Mốc thành lập MGU cũng là Ngày hội Sinh viên Nga.
Ngày 30 tháng Giêng ghi dấu kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga-Việt. Những năm tháng qua, trong lịch sử quan hệ giữa hai nước chúng ta nối tiếp những thời kỳ khác nhau. Liên bang Xô-viết đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ to lớn trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hỗ trợ tạo lập ngành công nghiệp và năng lượng, đặt nền móng cho khoa học và giáo dục, đào tạo cán bộ chuyên gia người Việt cho mọi lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Trong những năm 90 của thế kỷ 20. quan hệ giữa Nga và Việt Nam trải qua đoạn suy giảm nghiêm trọng. Cao trào mới khởi sắc vào đầu những năm 2000 khi Việt Nam lần đầu tiên đón mừng chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hiện nay hai đất nước chúng ta đoàn kết trong sự hợp tác chiến lược toàn diện. Người Nga luôn dành tình cảm tôn trọng sâu sắc cho nhân dân Việt Nam anh hùng, còn người Việt Nam luôn ghi nhớ biết ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ từ nước Nga chính trong những thời khắc khó khăn nhất của lịch sử đất nước thời hiện đại.
Kể từ trung tuần tháng Hai trong không khí Nga phảng phất hương vị mùa Xuân. Mùa đông ở Nga được hoan tiễn một cách sôi nổi. Maslenitsa hay là Lễ hội tiễn mùa Đông được dân gian Nga cử hành khi đón mùa xuân sang. Theo lịch Chính thống giáo, trong năm nay Maslenitsa rơi vào tuần lễ từ 16 đến 22 tháng Hai. Phần chính của Maslenitsa là thưởng thức món bánh bliny – bánh xèo Nga cho mọi sở thích, ngọt và mặn, với bơ và váng sữa, trứng cá và nấm, mật ong và mứt quả. Bliny-bánh xèo Nga là biểu tượng cổ xưa của Mặt trời vàng óng tỏa ánh ấm áp mang mùa Xuân tới gần, trời sáng hơn và ban ngày dài hơn, đêm ngắn lại và sự sống tràn đầy vui tươi. Ngày 23 tháng Hai là Ngày của những người bảo vệ Tổ quốc. Ở Nga đây là ngày hội quốc gia. Ngày lễ này được đặt ra để bày tỏ sự kính trọng vinh danh tất cả các thế hệ những người lính Nga đã chiến đấu vì đất nước. Đây là từ ngữ biểu đạt chính thức về ngày lễ. Còn theo ngôn từ đại chúng, 23 tháng Hai được gọi là Ngày Đàn ông. Vào ngày này, các đại diện phái mạng được nhận sự quan tâm tăng cao của giới phụ nữ cùng với nhiều quà tặng.
Hai tuần sau, giới phụ nữ được đền bù. 08 tháng Ba - là lễ hội dành riêng cho phái đẹp của nhân loại. Nếu thoạt đầu mốc thời gian này đánh dấu kỷ niệm cuộc đấu tranh của phụ nữ đòi bình quyền với nam giới, thì bây giờ, khi các chị em đã nhận được những quyền này, 8 tháng Ba trở thành ngày hội tôn vinh cái đẹp, tình yêu, những cảm xúc ngọt ngào và dịu dàng. Các đại diện nam giới từ các cậu nam sinh cho đến người hưu trí đều có hoa tươi và những món quà đem tặng cho bạn gái cùng lớp, đồng nghiệp nữ, người thân, chị em, vợ và người mẹ.
Tròn nửa thế kỷ trước - 18 tháng Ba 1965, từ khoang tàu vũ trụ "Voskhod-2", nhà du hành vũ trụ Liên Xô Aleksei Leonov đã thực hiện chuyến bước ra khoài không gian đầu tiên. Khoảng thời gian ở bên ngoài tàu là 23 phút 41 giây. Leonov không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vũ trụ lâu hơn bởi hạn chế từ nguồn cung cấp dưỡng khí trong bộ áo giáp đặc biệt. Chuyến bước ra ngoài không gian vũ trụ mở của nhà du hành xô-viết đã được hàng triệu người chăm chú theo dõi từ Trái đất. Tháng Chạp 2014 đã có kỷ lục mới về độ dài thời gian con người ở ngoài không gian – đến 8 giờ liền!
Điện Kremlin Matxcơva, tháp Eiffel Paris, Thiên Đàn Bắc Kinh. Mỗi năm vào cuối tháng Ba, tất cả những tòa tháp uy nghi này đều chìm vào bóng tối. Ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba, vào hồi 20:30 theo giờ địa phương, tại nhiều quốc gia tiến hành “một giờ tắt đèn” như dấu hiệu thể hiện mối quan tâm đến việc bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên trên hành tinh. Trong năm 2015, hoạt động quốc tế đặc biệt này diễn ra vào ngày 28 tháng Ba. Hành động "Giờ Trái đất" là sáng kiến của Quỹ Thiên nhiên hoang dã toàn thế giới. Tính đến nay, sáng kiến này thu hút sự hưởng ứng của gần 150 quốc gia.
Các bạn thân mến, đây là phần đầu của "Niên lịch 2015". Trong chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ cùng các bạn điểm những mốc lễ hội quan trọng và ngày kỷ niệm nổi bật của tháng Tư, tháng Năm và tháng Sáu.
Nguồn: ruvr. Ru
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Lạm phát nhảy vọt khi rúp lao dốc, Nga tán trợ ngân hàng thứ ba

Theo ước tính sơ bộ, lạm phát năm 2014 của Nga sẽ chạm khoảng 11.4%, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008 tại nước này, trước đà sụt giảm mạnh của đồng rúp.


Theo dự kiến, Rosstat sẽ công bố số liệu lạm phát cuối cùng vào ngày 12/01. Kinh tế Nga đã rơi vào tình trạng tăng trưởng âm lần đầu trong 5 năm vào tháng 11 vừa qua và được dự báo sẽ lún vào
Theo dự kiến, Rosstat sẽ công bố số liệu lạm phát cuối cùng vào ngày 12/01. Kinh tế Nga đã rơi vào tình trạng tăng trưởng âm lần đầu trong 5 năm vào tháng 11 vừa qua và được dự báo sẽ lún vào s
Đà lao dốc của đồng nội tệ đã đẩy giá cả tại Nga tăng cao, đặc biệt là giá thực phẩm khi mặt hàng này tăng khoảng 15.4% trong năm qua.
Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat) cho biết giá tiêu dùng của nước này tăng 2.6% trong tháng 12, giai đoạn đồng rúp rớt giá dữ dội. Được biết, trong năm 2013, lạm phát của Nga ở mức 6.5%.
Giá dầu giảm và các hình phạt của phương Tây bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng Ukraina đã đẩy đồng rúp giảm mạnh, qua đó khiến giá của nhiều loại hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nhập khẩu, tăng cao.
Rosstat cho biết giá của các sản phẩm không phải thực phẩm tăng 8.1% trong năm 2014 trong khi phí dịch vụ tăng 10.5%.
Theo dự kiến, Rosstat sẽ công bố số liệu lạm phát cuối cùng vào ngày 12/01. Kinh tế Nga đã rơi vào tình trạng tăng trưởng âm lần đầu trong 5 năm vào tháng 11 vừa qua và được dự báo sẽ lún vào suy thoái trong quý 1/2015.
Can thiệp vào hệ thống ngân hàng
Đà sụt giảm của giá dầu đã cắt giảm nguồn thu của Chính phủ trong khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã tác động mạnh đến lĩnh vực ngân hàng với việc chặn đứng nguồn vốn vay nước ngoài.
Một phần trong kế hoạch hỗ trợ lĩnh vực ngân hàng, vào ngày thứ Tư vừa qua (31/12/2014), Chính phủ Nga đã mua khoảng 41 tỷ rúp (683 triệu USD) cổ phiếu của ngân hàng quốc doanh Gazprombank.
Trước đó vào hôm thứ Ba, ngân hàng lớn thứ hai của Nga, VTB, cho biết đã nhận được 100 tỷ rúp (1.8 tỷ USD) từ quỹ phúc lợi quốc gia theo chương trình tái cấp vốn hệ thống ngân hàng.
Và trong tuần trước, Moscow đã gia tăng mạnh quy mô của gói giải cứu dành cho Trust Bank khi cho biết ngân hàng này có thể nhận được các khoản vay trị giá tới 2.4 tỷ USD.
Đầu tháng 12/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẽ hỗ trợ các ngân hàng trong nước để thúc đẩy cho vay dành cho các dự án quan trọng trong lĩnh vực bất động sản.

billgate (nguồn bài: vietstock.v
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Thế vận hội Mùa đông ở Sochi – Thắng lợi rực rỡ của Nga

Photo: RIA Novosti

Thông thường khi tổng kết Thế vận hội, người ta hay nói về những chỉ số thể thao: quĩ huy chương, vị trí trong bảng xếp hạng thành tích, những bàn thắng, điểm số, phút giây và kỷ lục.

Trong năm nay đài chúng tôi có cơ may độc đáo để không chỉ tổng kết thành tựu truyền thống của đội tuyển thể thao quốc gia Nga trong cuộc thi đấu lớn này, mà còn rút ra kết luận cả về khâu tổ chức Thế vận hội, bởi lần đầu tiên trong lịch sử hậu xô-viết Nga đảm nhận vai trò nước chủ nhà của đại hội Olympic.

Xin bắt đầu với thành tựu của các vận động viên. Tại Sochi 2014 Nga không chỉ phá vỡ kỷ lục riêng của chính mình về tổng số huy chương, mà còn về tất cả các kỷ lục thể thao đã được thiết lập thời Liên Xô. Trước đây chưa bao giờ Nga giành được 33 huy chương! Về điều này, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu như sau:

“Tất cả những gì chúng ta muốn đạt được khi chuẩn bị và tiến hành Olympic, thì chúng ta đều đã đạt được. Thậm chí còn nhiều hơn từng mong. Chúng tôi đã giành chiến thắng Olympic. Xin có lời dành riêng cảm ơn tất cả các vận động viên Olympic và Paralympic, những anh hùng thực thụ trong cuộc đua tài này”.

Lần đầu tiên kể từ năm 1994, đội tuyển Nga đã giành vị trí đầu tiên tại Thế vận hội trong bảng xếp hạng đồng đội không chính thức, bằng kết quả đó nhắc nhở tất cả rằng Nga là cường quốc gia thể thao vĩ đại của thế giới.

Huy chương vàng đầu tiên trong quĩ giải thưởng của đội Nga do các vận động viên trượt băng nghệ thuật mang về ngày 09 tháng Hai. Huy chương vàng thứ hai cũng là công lao của các nhà thể thao trượt băng nghệ thuật. Cặp đôi Tatiana Volosozhar và Maksim Trankov đã giành chiến thắng. Giải thưởng bậc cao thứ ba là thành công của người Nga Viktor Ahn. Vận động viên trẻ này đã trở thành một biểu tượng thực sự của Thế vận hội. Từng hai lần vô địch Olympic ở Vancouver trong đội tuyển Hàn Quốc, anh bị loạt chấn thương và các quan chức thể thao của Seoul đã gạt anh ra khỏi danh sách thi đấu vì họ không tin tưởng. Nhưng chàng trai không chịu bỏ cuộc và đã chứng tỏ cho thế giới thấy, một con người tài năng, chăm chỉ rèn luyện và vững tin vào bản thân có thể vượt qua mọi khó khăn cản trở để tới đích vinh quang. Chàng trai gốc Triều tiên đã lấy tên gọi thông thường của người Nga là Viktor, - có nghĩa là người chiến thắng, và anh quyết định thi đấu vì đất nước cần và tin vào anh. Phép lạ đã hiển hiện: vận động viên gốc Hàn Quốc đã mang về ba giải vàng Olympic cho nước Nga.

Còn thêm một hiện tượng của đội tuyển Nga, là vận động viên snowboarder gốc Mỹ Vic Wild. Ở quê hương, anh không thể kiếm được tiền để tiếp tục sự nghiệp thể thao. Các nhà tài trợ giàu có từ chối cấp tiền để anh được tham gia cuộc thi quốc tế, mà thiếu thủ tục đó vận động viên không thể duy trì phong độ thích hợp. Tình yêu đã trợ giúp nhà thể thao này. Tại một cuộc thi chàng trai Mỹ đã gặp nữ vận động viên snowboarder Nga Alyona Zavarzina mà anh say mê, sau đó cùng với cco đến nước Nga. Alyona mách bảo Vic rằng anh chẳng nên rời bỏ thể thao quá sớm và tại đất nước của cô đang mở ra những triển vọng mới. Thế là những niềm vui lớn tiếp nối nhau: đám cưới, đổi quốc tịch và hai chiến thắng tại Thế vận hội. Cộng với danh tiếng, sự tôn trọng, nổi tiếng và những phần thưởng đáng giá từ các nhà tài trợ, trong khi ở nước Mỹ có những người hậm hực tiếc.

Cô gái Adelina Sotnikova trở thành nhà vô địch Thế vận hội Olympic trong môn trượt băng nghệ thuật đơn nữ. Đây là giải vàng đầu tiên của Nga trong lịch sử Olympic về môn thi đấu này. Sau chiến thắng, cô gái kể lại chuyện đã cố gắng như thế nào trong đoạn kết.

“Khoảng cách chênh lệch rất nhỏ. Tôi hiểu rằng nếu trượt tốt thì mọi sự đều có thể. Tôi chỉ nghĩ để trượt tốt nhất, thực hiện tất cả các thủ thuật chuyên môn mà tôi biết, chứ không hề nghĩ đến huy chương và giải thưởng vàng. Và cuối cùng tôi đã làm được”.

Cũng không thiếu những thất vọng. Nhưng đó là thể thao. Đội tuyển hockey Nga thua đội Phần Lan ở vòng tứ kết và bị rơi khỏi giải đấu. Đội có thành phần xuất sắc, nhưng kết quả lại thiếu thuyết phục, chỉ ném được tám quả cầu vào lưới đối thủ trong cả năm trận đấu.

So với các vận động viên ở Sochi năm 2014 cả các nhà tổ chức cũng không kém công lao. Điểm chính của bất kỳ Thế vận hội, mà nếu không có thì đơn giản là không thể tiến hành cuộc thi, - đó là các chủ thể Olympic. Tất cả các cơ sở đều sẵn sàng đúng hạn và đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Nền băng cứng và phẳng, tuyết tự nhiên, sườn dốc phức tạp nhưng an toàn và các đường trượt trên núi đều hoàn hảo. Nói chung tuyệt nhiên không có phiền trách gì dù là nhỏ nhất về các chủ thể Olympic mà Nga đã xây dựng.

Có rắc rối tại lễ khai mạc? Khó ai có thể chờ đợi rằng chương trình rất phức tạp về mặt kỹ thuật và phong phú về nội dung lại diễn ra trơn tru tuyệt đối không có trục trặc. Đúng, ở Sochi một vòng tròn biểu tượng Olympic không mở ra kịp thời, nhưng thế vẫn là chuyện nhỏ, chẳng thấm vào đâu so với chuyện ngọn lửa Olympic không thể xuất phát từ dưới đất như tại Thế vận hội Vancouver, hoặc tự dưng có người lạ lọt vào ngang nhiên dẫn đầu cuộc diễu hành của các vận động viên điền kinh như ở London.

Thế vận hội Olympic mùa đông kế tiếp sẽ được tổ chức vào năm 2018 tại Pyeongchang của Hàn Quốc.
Nguon ruvr .ru
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Lịch năm 2015 (Phần 2)

© Photo: RIA Novosti/Vitaly Ankov

Ngày 22 tháng 4 sẽ tròn 145 năm ngày sinh của Vladimir Lenin, người sáng lập nhà nước Liên Xô. Ở Ulyanovsk, thành phố quê hương trên sông Volga của vị lãnh đạo, bảo tàng Liên Xô sẽ được khai trương và truyền thống kết nạp Đội thiếu niên sẽ được khôi phục lại. Đáng lưu ý là không chỉ thiếu nhi mà cả người lớn, không chỉ người Nga mà cả người nước ngoài đều có thể gia nhập tổ chức này.

Ngày 30 tháng 4 sẽ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam Việt Nam. Vào ngày này, cách đây 40 năm, chiến dịch "Hồ Chí Minh" kết thúc, Sài Gòn được giải phóng. 30 tháng Tư năm 1975, chiếc xe tăng T-54 của Liên Xô với lá cờ đỏ sao vàng đã đâm vào cánh cổng Dinh Độc lập. Cuộc kháng chiến lâu dài và đẫm máu kết thúc. Khi đó, đài phát thanh Moskva là phương tiện truyền thông quốc tế đầu tiên đưa tin về chiến thắng của nhân dân Việt Nam. Ngày kỷ niệm này sẽ được tổ chức ở Nga, tại tất cả các tổ chức và cơ quan có liên hệ với Việt Nam: các trường phổ thông, đại học học, Hội hữu nghị Nga-Việt.

Ngày 7 tháng 5 thế giới âm nhạc sẽ kỷ niệm ngày sinh lần thứ 175 của Pyotr Tchaikovsky. Cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên nhà soạn nhạc Nga vĩ đại lần thứ XV sẽ được tổ chức trong năm nay tại hai thành phố, Moskva và St. Petersburg, từ 15 tháng Sáu đến 3 tháng Bảy. Các nghệ sĩ piano, violin, cellists và ca sĩ từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Nga để tham gia cuộc thi này. Lần đầu tiên,các tiết mục biểu diễn của các thí sinh ở vòng chung kết sẽ được phát sóng trực tuyến. Công việc chuẩn bị diễn ra sôi nổi, xét theo chất lượng thí sinh tham gia và độ nổi tiếng của các thành viên ban giám khảo, ngày hội âm nhạc hứa hẹn sẽ mang tính đại diện cao nhất. Âm nhạc của Tchaikovsky vốn quen thuộc và dễ hiểu đối với người hâm mộ những phong cách âm nhạc khác nhau. Sau đây là đoạn trích "Điệu Vals của các loài hoa” từ ballet "Chiếc kẹp hạt dẻ" trong phong cách jazz hiện đại.

Ngày 9 tháng 5 là Ngày Chiến thắng. Trong 1.418 ngày đêm, nhân dân Liên Xô chiến đấu chống quân đội Đức quốc xã xâm lược Liên Xô từ tháng Sáu năm 1941. Hàng triệu người dân Liên Xô hy sinh cuộc sống để không chỉ bảo vệ Liên Xô, mà cứu cả thế giới thoát khỏi thảm họa phát xít. Nga đã mời các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia đến dự kỷ niệm này, một trong những người đầu tiên là Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang. Trong số những người bảo vệ Moskva trong mùa đông 1941-1942, có những chiến sĩ tình nguyện viên quốc tế gốc Việt. Danh tính của họ đã được xác định nhờ kết quả tìm kiếm nhiều năm của các nhân viên Ban tiếng Việt đài "Tiếng nói nước Nga".

Ngày 6 tháng Sáu là ngày sinh của đại thi hào Nga Alexander Pushkin. Ngôn ngữ trong tác phẩm của Pushkin vẫn được coi là mẫu mực ngôn ngữ văn học Nga hiện đại. Đó là lý do tại sao thế giới tổ chức sinh nhật của Pushkin với tư cách là Ngày tiếng Nga. Ngày lễ này đã xuất hiện năm 2010 trong lịch quốc tế, theo quyết định của Liên Hiệp Quốc. Tiếng Nga là một trong những ngôn ngữ chính trên thế giới, được 150 triệu người coi là tiếng mẹ đẻ và hơn 100 triệu người trên thế giới sử dụng tiếng Nga với tư cách là ngôn ngữ thứ hai.

Ngày 12 tháng 6 là Ngày nước Nga. Ngày lễ này bước vào cuộc sống của chúng tôi chưa lâu. Ngày 12 tháng 6 năm 1990 đã thông qua Tuyên bố về chủ quyền quốc gia của Liên bang Nga. Trong thực tế, ngày này là ngày sinh ra nước Nga mới. Theo truyền thống, vào ngày này, tại Kremlin, tổng thống Nga trao giải thưởng Nhà nước cho những người có thành tích xuất sắc trong khoa học và văn hóa. Trên Quảng trường Đỏ, lễ hội bắt đầu từ sáng sớm với những bài hát và điệu múa. Đêm xuống, những loạt pháo hoa sáng rực trên bầu trời thành phố. Ngày nước Nga là một trong 8 ngày nghỉ toàn quốc. Tất cả những ngày lễ đó, ngoại trừ lễ Giáng sinh, đều là ngày lễ quốc gia.
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Niên lịch 2015 (phần 3)

© Photo: SXC.hu

Mùng 8 tháng Bảy người Nga tổ chức mừng Ngày Gia đình, tình yêu và lòng chung thủy, ngày kỷ niệm hai vị thánh Chính thống giáo là Piotr và Phevronia, những người phù hộ cho hạnh phúc gia đình. Theo dân gian, ai kết duyên vào ngày này sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc, lâu bền. Bởi thế mà vào dịp mùng 8 tháng 7, các cung đăng ký kết hôn ở Nga thường chật kín đôi lứa đến xin làm lễ cưới. Vào Ngày Gia đình, người Nga còn chúc mừng các cặp vợ chồng sống lâu năm, xứng đáng được trao kỷ niệm chương "Vì tình yêu và lòng chung thủy".

Ngày 22 tháng Bảy – kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhà thiết kế máy bay nổi tiếng Pavel Sukhoi của Liên Xô, ông là một trong những người tiên phong của ngành chế tạo máy bay phản lực và máy bay siêu âm. Dưới sự chỉ đạo của ông, hàng loạt loại máy bay quân sự và dân sự đã ra đời. Phi cơ chở khách Sukhoi Superjet 100 phục vụ các tuyến bay ngắn xuất hiện khi Pavel Sukhoi không còn sống. Superjet 100 đầu tiên vinh dự mang tên phi hành gia Liên Xô Yuri Gagarin. Sản phẩm mới của dòng Shukhoi đang hoạt động thành công tại Lào, Mexico, Indonesia. Mới đây nhất đã có đơn đặt hàng của Thái Lan cho phiên bản đặc biệt, phục vụ Hoàng gia.

Ngày 22 tháng 8làNgày hội Quốc kỳ của nước Nga. Tấm vải khâu ba sọc ngang màu trắng, xanh, đỏ lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1668 trên chiến hạm Oriol của Nga. Chính lá cờ đã trở thành nguyên mẫu cho quốc kỳ ba màu của nước Nga hiện đại, thay thế lá cờ đỏ búa liềm sau năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ. Sọc trắng tượng trưng cho sự cao thượng, sọc xanh lam – lòng trung thực và trung thành, màu đỏ - biểu tượng của sự quả cảm và táo bạo. Năm 2013, một kỷ lục thế giới đã được lập vào Ngày hội Quốc kỳ Nga. 30.000 người dân thành phố Vladivostok mang trên tay những chiếc cờ màu trắng, xanh và đỏ đã làm thành một dải cờ Nga khổng lồ dài 707 mét.

Mùng 1 tháng Chín là ngày đầu tiên của mùa thu. Nước Nga sẽ rộn ràng với Ngày hội Kiến thức và khai giảng năm học mới. Ngày không chỉ làm cho các em nhỏ hồi hộp mà còn gây xao xuyến trong lòng các bậc phụ huynh. Khó có người lớn nào không còn nhớ tới bạn học, nhớ người thầy dạy đầu tiên của mình. Mời các bạn cùng chúng tôi nhớ về những khoảnh khắc ngồi trên ghế nhà trường qua bài hát “Thời đi học” do nữ ca sĩ Tatiana Ovsiyenko thể hiện.

Ngày 2 tháng Chín- 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II. Trong giai đoạn 5 năm từ 1939 đến 1945, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng hơn 55 triệu người, trong đó có khoảng 27 triệu công dân Liên Xô. Tưởng như sau những mất mát, tàn phá ghê gớm, con người sẽ nhận thức được hậu quả chiến tranh và bằng mọi giá ngăn chặn những cuộc chiến mới. Thế nhưng, lập tức khi ấy đã bắt đầu cuộc chạy đua vũ trang mà đến nay vẫn chưa hề ngừng.

Ngày 2 tháng Chín cũng là ngày kỷ niệm 70 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vào ngày này 70 năm trước, Chủ tịch đầu tiên của nhà nước Việt Nam là ông Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Sau ngày giải phóng miền Nam Việt Nam và thống nhất đất nước năm 1976, quốc gia đã đổi tên thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 11 tháng Chín- kỷ niệm 80 năm ngày sinh của nhà du hành vũ trụ German Titov. Từ mùng 6 đến mùng 7 tháng Tám năm 1961, German Titov đã thực hiện chuyến bay không gian dài 1 ngày 1 giờ trên con tàu vũ trụ Vostok-2, trở thành phi hành gia thứ hai trong lịch sử nhân loại. Khi ấy ông mới 25 tuổi. Tháng Giêng năm 1962, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đến thăm Việt Nam. Chủ tịch Việt Nam đích thân đưa người anh hùng vũ trụ đi thăm đất nước, lấy họ của ông đặt tên cho một hòn đảo trong vịnh Hạ Long. Phi công vũ trụ Liên Xô German Titov đã liên tục đóng vai trò Chủ tịch Hội hữu nghị Xô-Việt từ năm 1966 đến năm 1991. Năm 2015, trên đảo Titov ở vịnh Hạ Long sẽ tổ chức dựng tượng đài người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, Anh hùng Liên Xô German Titov.

Ngày 13 tháng Chín là Ngày hồ Baikal. Nằm ở phía đông Sibiria, Baikal được công nhận là hồ nước sâu nhất và sạch nhất hành tinh, chứa một phần năm trữ lượng nước ngọt của thế giới. Nước hồ Baikal rất trong, khi gió lặng có thể nhìn xuyên suốt lòng hồ tới sâu 40 mét. Cách đây không lâu, trong một cuộc thi quốc tế uy tín, hồ Baikal đã đoạt giải "Điểm du lịch sinh thái tuyệt vời nhất".

Ngày 27 tháng ChínlàNgày Du lịch thế giới. Nước Nga không thiếu gì để cuốn hút sự hiếu kỳ của du khách sành điệu nhất. Các bảo tàng nghệ thuật và nhà thờ Chính thống giáo, thiên nhiên rực rỡ và các di tích kiến trúc, cưỡi ngựa và xe chó kéo. Dành cho những người đam mê mạo hiểm có thú trượt tuyết núi, snowboard... Không một ai có thể bị nhàm chán.
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Trung Quốc giúp Nga vượt khó: Bằng cách nào và để làm gì?

Tại thời điểm nước Nga đối mặt với thách thức kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 - 2009, Moskva đã nhận được một cam kết quan trọng từ Bắc Kinh.

Phát biểu ngày 22/12/2014, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng trợ giúp Nga vượt qua những khó khăn về kinh tế. “Nếu phía Nga yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp những hỗ trợ cần thiết trong khuôn khổ khả năng có thể… Trung Quốc tin rằng Nga có đủ tiềm lực và sự thông thái để xử lý những thách thức kinh tế hiện tại”, ông Vương Nghị bày tỏ.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh nhiều “kẻ thù” của Nga đang hoan hỉ trước viễn cảnh kinh tế Nga “đang rơi vào khủng hoảng, suy thoái khó bề chống đỡ”, các tổ chức định mức của phương Tây đồng loạt tuyên bố sẽ hạ tín nhiệm của Nga xuống ngưỡng “không khuyến khích đầu tư”.


Hợp tác Nga - Trung đã có bước phát triển mạnh thời gian gần đây. Ảnh: Reuters


Theo các chuyên gia Trung Quốc, trợ giúp của Bắc Kinh cho Moskva có thể được thực hiện thông qua các cơ chế đa phương như “Tổ chức Hợp tác Thượng Hải” (SCO), Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS). Ngoài ra, còn có thể tiến hành trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác khung được ký kết giữa Ngân hàng Trung ương hai nước. Cụ thể hơn, đó là các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương, mở ra khả năng thanh toán các giao dịch thương mại bằng đồng ruble và nhân dân tệ (NDT), không dùng tới đồng USD. Nga và Trung Quốc mới đây đã ký kết một hợp đồng như vậy, với tổng trị giá lên đến 150 tỉ NDT (24,5 tỉ USD), có thời hạn 3 năm, kèm điều khoản kéo dài hợp đồng khi có sự đồng thuận của hai bên.

Đương nhiên, tuyên bố sẵn lòng giúp đỡ Nga đặt trong bối cảnh quốc tế hiện nay mang đặc điểm chiến lược và tiềm ẩn những nguy cơ nhất định đối với Bắc Kinh. Mỹ, nước hiện là đối tác thương mại lớn của Trung Quốc, sẽ rất bất bình trước bước đi này. Trước đó, chính quyền Washington đã nhiều lần “bày tỏ” mong muốn Bắc Kinh tham gia vào các lệnh cấm vận chống Nga, nhưng không hề nhận được sự hưởng ứng nào. Nếu nước Nga có thể vượt qua bão khủng hoảng với mức tổn thất là tối thiểu và có sự hậu thuẫn của Trung Quốc, quan hệ Mỹ - Trung sẽ đứng trước những căng thẳng mới.

Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng, quan hệ Nga - Trung đã phát triển lên một tầm cao mới thời gian gần đây. Việc hai nước ký thỏa thuận triển khai các dự án hạ tầng lớn trong năm 2014 cho thấy tầm quan trọng của hợp tác song phương mà ở đó, Bắc Kinh có thể chấp nhận sự “nguội lạnh” trong quan hệ với Mỹ trong một chừng mực nhất định.

Cách hành xử mang tính biểu tượng của Trung Quốc cho thấy quan hệ giữa Moskva và Bắc Kinh đã đạt đến cấp độ tin tưởng mới. Cả hai đều rất chú trọng và quyết tâm theo đuổi các dự án quy mô lớn, đặc biệt là hai tuyến đường ống dẫn khí trị giá hàng trăm tỉ USD, cùng với đó là hành lang vận tải từ khu vực miền Tây Trung Quốc tới châu Âu qua Nga. Mức độ thành công của các đề án này đến đâu đều phụ thuộc vào các diễn biến tại Nga.

Trong bối cảnh hiện nay, Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến xu hướng kinh tế phát triển ổn định tại Nga cũng như hợp tác song phương Nga - Trung, tạo nền tảng tin cậy cho việc thực thi các dự án năng lượng quy mô lớn. Trung Quốc thừa hiểu, khủng hoảng kinh tế tại Nga đồng nghĩa với việc những thỏa thuận đã ký kết sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức khi triển khai và đó là điều mà Bắc Kinh không hề muốn.

Vì vậy, có thể cắt nghĩa rằng, tuyên bố sẵn sàng trợ giúp Nga mà ông Vương Nghị đưa ra là một bước đi đã được tính toán kỹ. Nó sẽ chỉ tập trung vào việc hỗ trợ nguồn lực tài chính cho các dự án hợp tác có tầm đặc biệt quan trọng với Trung Quốc, cung cấp tín dụng cho việc xây dựng, hoàn thiện. Ngoài ra, nó cũng là tiền đề thuận lợi để Bắc Kinh thể hiện chính sách ngoại giao độc lập và thực tế.

Hoài Thanh (Theo New Eastern Outlook)
Nguồn: Báo tin tức
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Ngày 3 tháng 10 sẽ tròn 120 năm kể từ khi nhà thơ Sergei Esenin ra đời. Esenin là một trong những nhà thơ Nga phổ biến nhất thế kỷ 20. Ông được gọi là "Ca sĩ của đất nước Nga." Esenin cũng rất nổi tiếng ở Việt Nam.

Ngày 12 tháng 11 là ngày ra đời của sách kỷ lục Guinness. Ý tưởng tạo ra Sách kỷ lục thế giới thuộc về giám đốc nhà máy sản xuất bia "Guinness". Một ngày, sau buổi đi săn, ông hỏi bạn bè, có đúng là chim cắt bay nhanh hơn tất cả các loài chim khác hay không? Tìm ra sự thật, họ quyết định xuất bản cuốn sách trong đó bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho mọi câu hỏi. Sách Guinness xuất hiện năm 1955 và nhanh chóng trở thành một trong những sách bán chạy nhất thế giới. Hôm nay Sách Guinness được xuất bản bằng 37 ngôn ngữ, bán được hơn 120 triệu bản.

4 tháng 11 là ngày Đoàn kết dân tộc Nga. Năm 1612, vào ngày này, dân binh dưới sự lãnh đạo của Kuzma Minin và Dmitry Pozharsky đã giải phóng Moskva khỏi quân xâm lược Ba Lan. Sau cách mạng 1917, truyền thống kỷ niệm ngày 4 tháng 11 bị gián đoạn, mới chỉ khôi phục lại từ năm 2005. Như vậy, chúng ta có thể nói rằng ngày đoàn kết dân tộc không phải là một ngày lễ mới, mà là trở lại truyền thống cũ. Vào ngày này, trên khắp đất nước tổ chức lễ kỷ niệm, các buổi hòa nhạc và vui chơi giải trí.

Ngày 28 tháng 11 sẽ kỉ niệm 100 năm ngày ra đời của nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch kiêm nhà báo Nga Konstantin Simonov. Là con trai của một vị tướng thời Nga hoàng và một công nương thuộc dòng họ quý tộc Nga lâu đời, Konstantin Simonov đã cống hiến trọn tài năng của mình cho Tổ quốc. Ông đã sống trong thời kỳ rất khắc nghiệt: khi mới 25 tuổi, là phóng viên chiến trường, ông đã chứng kiến trên các mặt trận Chiến tranh thế giới thứ hai rất nhiều sự kiện. 10 năm sau chiến tranh, Simonov bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết "Những người sống và những người chết”. Về hienj thực và chiều sâu, có thể nói tiểu thuyết này ngang với mức độ "Chiến tranh và hòa bình" của Lev Tolstoy. Thơ của ông đã thật sự được tất cả mọi tầng lớp độc giả yêu thích. Bài thơ "Đợi anh về" của Simonov từng được những người lính đọc như lời cầu nguyện khi ra trận. Trong những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt, bài thơ của Konstantin Simonov có sức động viên to lớn đối với người dân Việt Nam anh hùng. Nhà thơ đã dành riêng tập thơ "Việt Nam, mùa đông năm bảy mươi..." và bộ phim tài liệu "Nỗi đau không của riêng ai” để tặng nhân dân Việt Nam. Bài thơ "Đợi anh về" của Konstantin Simonov đã được Tố Hữu dịch sang tiếng Việt một cách xuất sắc.

Ngày 30 tháng 11 là Ngày của Mẹ. Lễ hội mới này được tổ chức tại Nga vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng Mười Một. Mẹ là người thân yêu nhất trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Cho dù chúng ta có nói bao nhiêu điều tốt đẹp về mẹ của mình vẫn là không đủ.

Ngày 3 tháng 12 năm 2015 cộng đồng âm nhạc Nga sẽ kỷ niệm 100 ngày sinh của nhà soạn nhạc Georgy Sviridov. Ở Nga, các chương trình hòa nhạc tác phẩm của ông luôn luôn thành công lớn. Trong âm nhạc của mình, Georgy Sviridov phản ánh âm hưởng thời đại ("Thời gian, tiến lên!"), tính trữ tình của thơ ca Nga ("Trường ca tưởng nhớ Sergei Yesenin"), cũng như tính lãng mạn của tình yêu (bản vals về truyện ngắn của Pushkin "Bão tuyết"). Mời các bạn thưởng thức bản vals Bão tuyết" này qua trình bày của dàn nhạc giao hưởng đài phát thanh và truyền hình Nga.

Ngày 12 tháng Mười Hai, Nga kỷ niệm Ngày Hiến pháp. Đây là ngày lễ quan trọng nhất ở Nga. Hiến pháp không chỉ là tuyên ngôn các dự định tốt, đó là văn kiện để hành động trực tiếp. Điều này có nghĩa rằng đối với công dân của bất kỳ nước nào thì Hiến pháp là bộ luật cần biết trước tiên, bởi vì kiến thức về luật pháp và nghĩa vụ tuân theo pháp luật là các tiêu chuẩn của cuộc sống văn minh, là đòn bẩy mạnh mẽ để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngày 19 tháng 12 sẽ là 100 năm kể từ khi nữ ca sĩ huyền thoại người Pháp Edith Piaf ra đời. Giọng ca phi thường, tài năng thật sự ấn tượng, tình yêu lao động và tính kiên trì đã giúp Edith đạt tới đỉnh cao của sự thành công. Bà đã trải nghiệm rất nhiều thử thách và qua đời trước tuổi 50, nhưng cả nước Pháp nghiêng mình trước tài năng của bà. Và không chỉ nước Pháp mà thôi, ở Nga, Edith Piaf cũng vô cùng được hâm mộ.

Chúng ta đã giở đến trangcuối cùng của Niên lịch 2015.
Nguồn ruvr . Ru
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Tỷ giá USD và EUR tăng cao so với đồng rúp Nga trong ngày mở đầu phiên giao dịch ngoại hối năm 2015, một phần nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do tác động của giá dầu thế giới giảm mạnh.Theo RBC. RU, trong ngày 5/1, ngày giao dịch đầu tiên của năm nay trên sàn ngoại hối Moskva, đồng rúp đã giảm giá so với đồng đôla Mỹ hơn 4 rúp. Tỷ giá đôla trên sàn giao dịch lúc 21:20 (giờ Moskva - MSK) đạt đỉnh 61,19 rúp/USD, trong khi phiên giao dịch trước đó diễn ra vào ngày 31 tháng 12, đôla chỉ ở mức giá 56 rúp/USD. Đồng euro cũng tăng giá hơn 3 rúp so với phiên ngày 31/12, tính đến 20:10 (MSK), đồng euro được giao dịch ở mức 71,70 rúp trên sàn ngoại hối.


Biểu đồ giao dịch đôla Mỹ trên sàn ngoại hối Moskva vào ngày 5/1/2015


Đồng đô la và đồng euro tăng giá so với đồng rúp trong bối cảnh giá dầu thế giới sụt giảm mạnh ngay những ngày đầu năm 2015. Lúc 20:30 (MSK), giá dầu thô Brent (giao chậm) đứng ở mức khoảng 53 USD/ thùng. Giá dầu ngọt nhẹ WTI cũng chạm đáy thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2009, giảm xuống dưới 50 USD/ thùng.

Tối 5/1/2015, tại các điểm đổi ngoại tệ ở Moskva, giá bán đôla (trên 1.000 đôla) đạt mức 64-65 rúp/USD, giá mua vào chỉ khoảng 59-60 rúp/USD.

Nền kinh tế Nga, đặc biệt là hệ thống tài chính, đã bị ảnh hưởng khá nhiều bởi sự "tụt dốc không phanh" của đồng Rúp do tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây cùng với việc giá dầu sụt giảm. Đồng Rúp đã có những chuyển biến tích cực sau khi các cơ quan nhà nước Nga ban hành nhiều chính sách hợp lý.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với báo chí vào ngày 26/12, Bộ trưởng Tài chính Nga Silnuanov cho biết, nền kinh tế Nga sang năm 2015 có thể giảm 4% và mức thâm hụt ngân sách sẽ là hơn 3% GDP nếu như giá dầu thế giới duy trì ở mức 60 USD/thùng.

Nhiều chuyên gia dự đoán giá dầu thế giới có thể chạm mốc 50 USD/ thùng trong quý 1 năm 2015.
Nguồn: rbc.ru
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
5 loại hàng tăng giá trong năm 2015

Theo ước tính sơ bộ của Cục Thống kê LB Nga Rosstat, mức tăng trưởng giá tiêu dùng trong năm 2014 lên đến 11,4 %, một phần là do đồng rúp giảm giá mạnh so với đồng đôla Mỹ, nhất là trong tháng 12 vừa qua.

Nhiều mặt hàng đã kịp tăng giá trong năm 2014, nhưng trong năm 2015, nhiều loại hàng sẽ có thể tiếp tục tăng giá.

Đồng rúp Nga

Các loại rau và trái cây

Các chuyên gia dự đoán trong năm tháng đầu tiên của năm 2015, giá bán các loại trái cây và rau quả sẽ tăng lên khoảng 1/4.

Tất nhiên, rau quả tiếp tục tăng giá một phần là do yếu tố mùa vụ (mùa đông và mùa xuân), nhưng thêm vào đó là do ảnh hưởng tình hình kinh tế tiêu cực nói chung và cấu trúc tổng thể của thị trường. Hiện nay Nga thay thế các loại hàng từ châu Âu bằng cách nhập khẩu các loại trái câyvà rau quả từ châu Á, châu Phi hay Nam Mỹ, nhưng giá cả hàng nhập khẩu phụ thuộc rất nhiều vào tỷ giá đồng rúp so với các ngoại tệ khác. Vào đầu mùa đông, lượng hàng rau quả nội địa vẫn đủ để cung cấp cho thị trường nhưng đến mùa xuân, lượng hàng nội địa cạn dần và sự gia tăng nhu cầu sẽ có thể đẩy giá rau quả tăng cao, trước khi mùa hè đến.

Thiết bị điện tử tiêu dùng

Sự giảm giá mạnh của đồng rúp vào giữa tháng 12 vừa qua đã thúc đẩy sự phấn khích của nhiều người Nga. Họ đổ xô đi mua đồ gia dụng và thiết bị điện tử, do đó càng làm cho các nhà cung cấp muốn tăng thêm giá bán. Đương nhiên, người bán hàng và các nhà sản xuất muốn thu lại lợi nhuận bị suy giảm do đồng rúp giảm giá mạnh, vì phần lớn các thiết bị điện tử ở Nga hoàn toàn được sản xuất ở nước ngoài và giá nhập vào Nga được tính bằng ngoại tệ.

Các hợp đồng cung cấp mới sẽ được ký kết theo mức giá mới, dẫn đến việc tăng giá của tất cả các thiết bị gia dụng và thiết bị điện tử trong quý đầu tiên của năm 2015. Sự khác biệt duy nhất là các thiết bị sản xuất tại Nga sẽ tăng giá ít hơn (ví dụ, các thiết bị gia dụng lớn và TV).

Tuy nhiên giá tăng không hoàn toàn tỷ lệ thuận với sự mất giá của đồng rúp, mà giá bán lạoi hàng này sẽ tăng ít hơn so với mức tăng của tỷ giá ngoại tệ. Sau đợt bán hàng kỷ lục vào thời điểm 12, nhiều cửa hàng bán thiết bị điện tử bắt đầu có các hoạt động khuyến mãi để lôi kéo khách hàng khi nhu cầu mua sắm của người dân có xu hướng giảm xuống.

Thuốc lá

Năm 2015, Nga tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại thuốc lá. Từ giữa tháng 1/2015, khi gần như tất cả lượng thuốc lá ở mức giá cũ đã được bán ra, các cửa hàng nhận lô hàng mới với mức thuế tiêu thụ đặc biệt mới.

Vì vậy, vào giữa tháng 1 năm 2015 (hoặc sớm hơn), một gói thuốc lá tăng hơn hiện tại khoảng 8 hoặc 9 rúp. Như vậy, giá bán thuốc lá trung bình ở Nga sẽ hơn 60 rúp/gói.

Đồ gỗ nội thất

Đồ gỗ sẽ tăng giá là do tỷ giá hối đoái. Tình hình buôn bán các đồ gỗ nội thất và gia dụng sẽ tương tự như những gì đang xảy ra với hàng thiết bị điện tử.

Các nhà bán lẻ đồ nội thất lớn cũng đã bắt đầu tăng giá sau khi đồng rúp mất giá mạnh vào tháng 12 vừa qua. Các sản phẩm đồ gỗ nhập khẩu sẽ tăng giá bán theo hợp đồng mới. Có thể giá đồ gỗ nội thất ở Nga sẽ ít tăng giá hơn sau một hoặc hai năm nữa, sau khi lượng hàng đồ gỗ nội thất được sản xuất ở Nga nhiều hơn so với hiện nay.

Xe hơi

Giá cả các loại xe "cao cấp" hoặc thậm chí "siêu sang” sẽ không tăng quá nhiều.

Giá tăng cao nhất là các loại xe phổ biến nhất. Thị trường xe hơi ở Nga đã trải qua năm 2014 đầy khó khăn, do sự mất giá của đồng rúp và sự gia tăng nghiêm trọng trong các khoản vay để mua xe sau khi Ngân hàng trung ương Nga tăng lãi suấtcơ bản đến 17% vào tháng 12 vừa qua. Thêm vào đó, trong năm 2015, thu nhập thực tế của người dân Nga sẽ không tăng, khiến cho thị trường xe hơi ở Nga tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong 2015. Ngoài ra, các loại xe lắp ráp ở Nga cũng sẽ tăng giá bởi lẽ phần lớn phụ tùng xe là hàng nhập khẩu từ các nơi trên thế giới, do đó tỷ giá hối đoái cũng ảnh hưởng mạnh đến giá xe lắp ráp nội địa.

Năm 2015:- Xăng tăng giá: Xăng tăng giá vào năm 2015 là điều không tránh khỏi, tuynhiên giá 1 lít xăng sẽ không tăng quá 3,1 rúp.- Moskva: Từ 1/2/2015, tăng giá vé tàu điện ngầm:Giá vé loại 1, 2 lượt đi: 50 rúp/ lượt.Giá vé loại 5, 10, 20, 40, 60 lượt trong thời hạn 90 ngày, vé loại "Troika", cũng được điều chỉnh tăng giá tuỳ theo từng loại.Tuy nhiên, giá vé không giới hạn lượt đi trong 30 ngày sẽ được giảm từ 2.350 xuống còn 2.000 rúp, giá vé không giới hạn lượt trong 90 ngày sẽ giảm từ 5.550 xuống còn 5.000 rúp. Giá vé không giới hạn lượt trong vòng 3 ngày và 1 tuần sẽ không tăng giá. Như vậy, hành khách thường xuyên sử dụng tàu điện ngầm sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hơn.-Tăng một số loại phí dịch vụ nhà nước:phí đăng ký biển số xe hơi (đăng ký mới hoặc trong trường hợp thay mới): 2000 rúp.Phí cấp giấy phép lái xe quốc gia: - Bằng lái giấy: 500 rúp;Bằng lái nhựa - 2000 rúp-Tăng phí kết hôn, ly hôn, thay đổi tên họ, phí đăng ký tạm trú đối với người nước ngoài...

Nguồn tham khảo:
http://www.rg.ru/2015/01/03/tovary-site.html
http://kurskcity.ru/news/outside/107897
http://www.tvc.ru/news/show/id/58061
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần bước sang năm 2015, đồng Rúp đã mất giá khoảng 8% so với đồng USD...

Nền kinh tế Nga có mức độ phụ thuộc lớn vào xuất khẩu dầu lửa, nên đồng Rúp của nước này rất nhạy cảm trước các diễn biến giá dầu - Ảnh: Reuters.

Đồng Rúp Nga mất giá hơn 5% trong phiên giao dịch hôm qua (6/1), khi cú giảm chóng mặt của giá dầu thế giới trong hai ngày đầu tuần gây áp lực mất giá mạnh cho đồng tiền này.

Tờ RT của Nga cho biết, vào giữa ngày giao dịch, tỷ giá đồng Rúp giảm còn 64 Rúp đổi 1 USD, mất hơn 5% so với phiên trước đó. Vào cuối ngày theo giờ Moscow, tỷ giá đồng Rúp phục hồi nhẹ từ mức đáy của phiên, còn dưới 62,9 Rúp “ăn” 1 USD.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần bước sang năm 2015, đồng Rúp đã mất giá khoảng 8% so với đồng USD.

Cũng trong ngày hôm qua, giá trị đồng Rúp so với đồng Euro giảm hơn 5%, còn 76,32 Rúp tương đương 1 USD vào đầu giờ chiều theo giờ Moscow.

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Nga hôm qua diễn biến trái chiều. Trong đó, chỉ số Micex tính theo đồng Rúp tăng 2,4%, trong khi chỉ số RTS tính bằng đồng USD mất 4,3%.

Phiên hôm qua, giá dầu thô ngọt nhẹ tại thị trường New York giảm sâu dưới ngưỡng 50 USD/thùng. Hôm thứ Hai, giá dầu lần đầu tiên mất mốc 50 USD/thùng trong gần 6 năm.

Trong hai phiên giao dịch vừa qua, giá dầu Brent tại thị trường London mất 5,32 USD/thùng, tương đương mức giảm khoảng 10%.

Nền kinh tế Nga có mức độ phụ thuộc lớn vào xuất khẩu dầu lửa, nên đồng Rúp của nước này rất nhạy cảm trước các diễn biến giá dầu. Trong năm 2014, dầu thô và Rúp Nga cùng mất giá khoảng 50%.

Bộ Tài chính Nga mới đây đã cắt giảm dự báo giá dầu trung bình của năm 2015 xuống còn 80 USD/thùng từ mức 100 USD/thùng trước đó. Còn theo kịch bản xấu nhất mà Ngân hàng Trung ương Nga đưa ra, nền kinh tế nước này có thể suy giảm 4,5% trong năm 2015.

Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Nga tăng lãi suất cơ bản lên 17% nhằm ngăn đà lao dốc của đồng Rúp. Trong năm ngoái, cơ quan này cũng đã tung hơn 80 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ.

Những nỗ lực này đã phần nào xoa dịu lo ngại của giới đầu tư về căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng chưa thể giúp đồng Rúp khởi sắc. Trong năm 2014, giới đầu tư đã rút 120 tỷ USD tiền vốn khỏi Nga vì lo ngại tác động của các lệnh trừng phạt mà Mỹ và châu Âu áp lên Nga.

Ảnh hưởng từ sự mất giá của đồng Rúp đã vượt ra ngoài biên giới nước Nga, đặc biệt tới các quốc gia láng giềng có quan hệ kinh tế chặt chẽ với nước này. Hôm thứ Hai, cả Belarus và Turkmenistan đã đồng loạt phải giảm giá đồng nội tệ.

Diệp Vũ
Nguồn: vneconomic.vn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top