Chỉ là riêng quan điểm cá nhân của mình: Mình thì thấy bạn nên tìm sách toán lý hoá tiếng việt có liên quan tới các môn đó đọc trước đi, khi học mấy môn đó bằng tiếng Nga thì bạn sẽ hiểu ngay nó là cái gì.
Mình học năm nhất đại học môn toán (không phả ở Nga mà một nước cũng gần gần như Nga, sách giáo khoa cũng toàn dịch của Nga ra cả) thì được dạy về tích phân, tìm giới hạn, tính diện tích... chứ k có ma trận bậc 5, 6 loằng ngoằng phức tạp như ở Việt Nam. Còn mấy thằng học cùng mình nhiều thằng còn không biết 1-3 = -2 và các hằng đẳng thức ....Nên các môn tự nhiên thì học sinh Vn có vẻ hơn vì toàn đã được học rồi
nhưng đến thực hành thì k bằng các ông bạn ấy. Nói như vậy để biết ở mức phổ thông chắc cũng k khó như mình.
Đơn cử như môn bắn súng, ở Việt Nam cho học cả gần 5 tháng mới được cầm súng mà bắn đạn thật, còn ở đây họ dạy có 1 ngày lý thuyết rồi đi bắn, súng nó giật cho sưng mồm lên rồi sẽ tự biết phải bắn như thế nào ... hay đi tàu thì nó cứ tống lên tàu, cho cá biển ăn đủ no rồi dần dần sẽ hết say sóng, k giống ở Việt Nam là ti tỉ các môn: đu quay, cầu sóng ...
Tóm lại chuẩn bị trước là tốt nhưng cũng k cần quá lo
Các sách thì bạn có thể có ở đây ( bạn có thể google với từ khoá учебник по (математике) ...класс sẽ tìm được những cuốn giáo trình bạn cần )
http://yourtutor.info/материалы/учебники-и-задачники-базовый