Địa lý Moskva (Москва)

Hoàng Yến

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Да, но потом. Теперь на Youtube пока нет. :D
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
Да, но потом. Теперь на Youtube пока нет. :D

Trường hợp này thì người Nga thường nói: “Да, но только потом. Пока на Ютюбе нет”.

Bạn lưu ý: “теперь” = “bây giờ” với nghĩa “từ giờ trở đi” còn cейчас = “bây giờ” với nghĩa “ngay lúc này”. Trong trường hợp trên đây chỉ cần dùng “пока” là đủ, thêm “теперь” hoặc “cейчас” là thừa.
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Nước Nga rất nổi tiếng với những câu chuyện cổ tích thần tiên !!

Năm nay lễ hội năm mới sẽ bắt đầu từ ngày 12/12 đến 11 /1 với chương trình : Đi dạo ngày giáng sinh , tại các trục đường ở trung tâm Moscow sẽ có các con đường "cổ tích" được mô phỏng từ 24 câu chuyện cổ tích nổi tiếng của thế giới !! - Nghĩa L.Đ.



Năm nay ai muốn đi dạo Moscow không nào ?? :D
 

ngoc nam

Thành viên thường
ha vậy mà mình không biết- chắc thi xong thì lên kế hoạch đi dạo trên những tuyến phố ấy
cảm ơn bạn vì thông tin bổ ích :56.jpg::56.jpg::56.jpg::56.jpg::56.jpg:
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» проходят следующие мероприятия:
15:00 Площадка «Волшебный лес»
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Moskva: Hành trình cổ tích đến Giáng sinh
Từ 12/12/2014 đến 11/01/2015, ở thủ đô Moskva sẽ diễn ra hoạt động lễ hội mang tên "Hành trình đến Giáng sinh". Dự kiến sẽ có khoảng 7 triệu người tham gia sự kiện lễ hội này.


Chủ đề của lễ hội năm nay là những câu chuyện cổ tích của các dân tộc trên thế giới. Những con phố trung tâm của thành phố sẽ được biến thành không gian huyền diệu với các nhân vật cổ tích trên Quảng trường Đỏ, phố Tverskaya, đường Nicolskaya, Maroseykaya, Arbat… và ở nhiều địa điểm khác. Nơi đó, các em nhỏ và cả người lớn sẽ có dịp cùng nhau ôn lại những câu chuyện cổ tích.

Hơn 30 câu chuyện cổ tích khác nhau sẽ hiện ra trên khắp Moskva. “Hành trình đến Giáng sinh“ sẽ bắt đầu tại Quảng trường Đỏ, nơi diễn ra Hội chợ Giáng sinh, ở đây bạn có thể mua kẹo, bánh, đồ chơi Giáng sinh, đồ dùng gia đình, khăn choàng lông, trà nóng - tất cả đều mang tinh thần của lễ hội mùa đông của nước Nga. Ngoài ra, tất cả những người quan tâm sẽ được cấp Hộ chiếu Giáng sinh.

"Đây không chỉ là một "hộ chiếu" bình thường. Bạn sẽ cần phải được đánh dấu ở 25 địa điểm cổ tích khác nhau và sẽ nhận được giải thưởng là những món quà ngọt ngào.” – Giám đốc Sở Thương mại và Dịch vụ Moskva Alexei Nemeryuk giải thích.

Và trên Quảng trường Tverskaya sẽ xuất hiện vương quốc băng giá với nhiều tác phẩm điêu khắc từ băng rất độc đáo. Tại đó sẽ có mê cung, các nhân vật cổ tích nổi tiếng và cả căn phòng bí mật, nơi bạn không được bước chân vào, nhưng lại có thể ngắm nhìn xác con tàu và các sinh vật biển trong đó thông qua một cửa sổ đặc biệt.

Ngoài ra, một phần của "Hành trình đến Giáng sinh" sẽ là chương trình giới thiệu các bảo tàng và trung tâm văn hóa của thủ đô. Trong vòng một tháng, trung tâm Moskva sẽ trở nên lấp lánh, mang đến tâm trạng lễ hội cho người dân và khách của thành phố.



Đặc biệt, quả cầu Giáng sinh lớn nhất sẽ được lắp đặt trước năm mới tại Quảng trường Manhezhtrong khuôn khổ lễ hội "Hành trình đến Giáng sinh". Tất cả mọi người sẽ có thể đi vào bên trongquả cầu để chụp ảnh và ước những điều ước. Bên trong quả bóng sẽ đặt các băng ghế để ngồi và thưởng thức không khí lễ hội. Với chiều cao 9,5 mét và 9,5 km dây đèn lấp lánh trang trí, quả cầu khổng lồ này đang có hy vọng được ghi vào Sách kỷ lục Guinness.


Nguồn tham khảo:
http://www.m24.ru/articles/61596?attempt=1
http://www.travel.ru/news/2014/12/05/239493.html
 

Aki

Thành viên thường
Em cần một số thông tin về các mùa trong năm ở Nga, vấn đề giao thông ở Matxcova và cách nghỉ ngơi, giải trí của người Nga. Mong mọi người giúp đỡ vì em đang cần gấp! Cảm ơn mọi người trước!!!
 

Khiêm Hạ Thái Sơn

Quản lý thực tập
Thành viên BQT
Сотрудник
Mình ở Nga không lâu lắm, nhưng cũng có một số điều muốn nói với bạn để bạn xem thôi, chứ không dám chỉ bảo bạn đâu... bên Nga thì không quá khác biệt về mùa, nhất là đối với người Việt mình sang đó, ở Mat thì mình thấy mùa hè cũng rất mát mẻ, buổi tối ngủ vẫn phải có chăn vì có lúc vẫn lạnh, mùa thu cũng đã khá lạnh rồi, nhưng mà đẹp tuyệt, còn mùa đông thì lạnh lắm... nếu có quần áo ấm ở việt nam mang sang thì tốt, mua quần áo bên nga thì sợ ko vừa người mà có thể không hợp kiểu bạn thích...giao thông thì chủ yếu là là ô tô, không có xe máy, mô tô giống Việt Nam, lác đác thấy có thôi, và nếu để rèn luyện sức khỏe thì nên đi bộ... hoặc bạn có thể bắt taxi đi dọc đường...cẩn thận kẻo bị bóp...giải trí thì nhiều lắm, đi chơi ở các khu vực chơi giải trí, danh lam thắng cảnh, viện bảo tàng, nhất định phải đến quảng trường đỏ một lần nhé, hoặc vào nhà sách, đi dạo, picnic cắm trại trong rừng, nếu dư dả về tiền bạc thì đi sắm đồ, nhưng có vẻ đồ đạc bên Nga hơi đắt( căn bản cứ hay so sánh với tiền Việt nên vậy) ... nhiều lắm nói chung là tùy bạn thôi... nhưng mà mình thấy khí hậu Nga tốt lắm, chả thấy mấy khi ốm đau, người khỏe mạnh, thầy cô giáo thì tâm lý, tuyệt vời, nhớ nước Nga lắm nhưng khó có cơ hội quay lại...hi vọng những chia sẻ của mình giúp được bạn...À mà dạo này thấy mùa hè sao hay cháy rừng vậy??? Nhiệt độ thì cũng tương đối cao, có lẽ khí hậu thay đổi...Nhưng mà người Việt mình bên đó thì vẫn quen không vẫn đề gì...
 
Top