Tin Tức Nước Nga 2014

Status
Không mở trả lời sau này.

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Giá trị đồng Rúp Nga thấp nhất trong lịch sử

Hôm qua (15/12), đồng Rúp Nga chứng kiến phiên sụt giảm mạnh nhất trong hơn 16 năm, lần đầu tiên trong lịch sử rớt xuống dưới ngưỡng 60 Rúp đổi 1 USD.

Theo hãng tin tài chính Bloomberg, thị trường đang “thử” độ sẵn sàng của Moscow trong việc bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ trong bối cảnh giá dầu sụt chóng mặt đẩy nền kinh tế Nga tiến sát bờ vực suy thoái.

Tính đến gần 8h tối theo giờ Moscow, đồng Rúp giảm giá 9,1%, còn 64,0005 Rúp/USD. Đây là cú giảm mạnh nhất của đồng Rúp trong 1 phiên giao dịch kể từ năm 1998 khi Nga mất khả năng thanh toán trái phiếu phát hành bằng đồng nội tệ.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Nga kỳ hạn 10 năm tăng thêm 23 điểm cơ bản, lên mức 13,23%.

Từ đầu tháng đến nay, giá trị của đồng Rúp Nga đã “bốc hơi” 22%. Giá dầu thô giảm về ngưỡng 60 USD/thùng và lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine đang xói mòn niềm tin của giới đầu tư vào các tài sản Nga.

Các dấu hiệu ngày càng hiện rõ cho thấy nền kinh tế Nga đang rơi vào một cuộc suy thoái mới. Thống kê công bố hôm qua cho thấy, sản lượng công nghiệp của Nga trong tháng 11 giảm mạnh nhất trong hơn 1 năm.

“Sự mất giá của đồng Rúp được đẩy nhanh hơn do giá dầu giảm và Ngân hàng Trung ương Nga chưa có hành động quyết đoán để ứng phó”, chiến lược gia Bernd Berg thuộc ngân hàng Societe Generale nhận xét. “Nga đang đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng tiền tệ và niềm tin”.

Cú giảm phiên hôm qua nâng tổng mức giảm của tỷ giá đồng Rúp từ đầu năm đến nay lên 48%, đánh dấu lần đầu tiên trong năm nay Rúp có mức giảm “qua mặt” mức giảm của đồng Hryvnia của Ukraine.

Vì vậy, Rúp trở thành đồng tiền mất giá “kinh hoàng” nhất thế giới năm nay trong số các đồng tiền được Bloomberg theo dõi.

Chiến lược gia Luis Costa thuộc ngân hàng Citigroup ở London đánh giá, thất bại của Ngân hàng Trung ương Nga trong phiên đấu giá vốn nội tệ dài hạn hôm qua là một trong những nhân tố quan trọng khiến tỷ giá Rúp rót mạnh. Ngân hàng Trung ương Nga đã hủy phiên đấu giá 700 tỷ Rúp, tương đương 11 tỷ USD, vốn kỳ hạn 3 năm do không có ai tham gia đấu thầu.

“Điều này cho thấy thị trường Nga đang khát vốn USD. Dĩ nhiên, giá dầu sụt giảm cũng gây sức ép. Đây đúng là một cơn bão hoàn hảo đối với Rúp”, ông Costa nhận định.

Chính phủ Nga mới đây dự báo, nền kinh tế nước này sẽ suy giảm 0,8% trong năm 2015, đánh dấu lần đầu tiên suy thoái kể từ năm 2009. Theo dự báo của Bộ Kinh tế Nga, lượng vốn chạy khỏi nước này trong năm nay sẽ là 125 tỷ USD, cao nhất tử năm 2008.

Trong tháng này, Ngân hàng Trung ương Nga đã chi hơn 6 tỷ USD để can thiệp vào thị trường ngoại hối và tăng lãi suất thêm 1 điểm phần trăm nhằm cứu tỷ giá. Theo các chuyên gia, hôm qua, Ngân hàng Trung ương Nga đã bán ra ít nhất 350 triệu USD để can thiệp thị trường.

Nếu tính từ đầu năm, Nga đã chi hơn 80 tỷ USD để cứu tỷ giá đồng nội tệ, khiến dự trữ ngoại hối của nước này giảm còn 416 tỷ USD, thấp nhất trong 5 năm.

Tác giả bài viết: Theo VnEconomy
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Giá đồng rúp Nga "rơi tự do"

Đêm qua, Ngân hàng Trung ương Nga vừa quyết định tăng lãi suất từ 10,5% lên 17% để chặn đà giảm giá chóng mặt của tỷ giá đồng Rúp. “Quyết định này nhằm hạn chế rủi ro mất giá đang tăng cao của đồng Rúp và các rủi ro lạm phát”, tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Nga cho biết.

Các nhà kinh tế dự kiến quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương sẽ giúp đồng rúp có thể ổn định trong ngắn hạn. Dựa trên kỳ vọng này, trên sàn ngoại hối Moskva, sáng sớm ngày 16 tháng 12, tỷ giá ngoại tệ so với đồng rúp giảm giá nhẹ so với tỷ giá cao kỷ lục vào tối hôm qua.

Tuy nhiên, chỉ một giờ sau đó, đồng euro và đồng USD tăng trở lại với tốc độ chóng mặt. Lúc 14:40 (giờ Moskva), trên sàn ngoại hối Moskva, đồng USD vượt mức 70 rúp/USD, euro vượt mốc 90 rúp/EUR.


Biểu đồ giao dịch đôla trên sàn ngoại hối Moskva ngày 16/12/2014


Lúc 15:20 (giờ Moskva), trên sàn ngoại hối Moskva, đồng euro được giao dịch ở mốc kỷ lục 100,74 rúp/EUR, kỷ lục giá đôla Mỹ được giao dịch trên sàn là 80,02 rúp/USD.

Lúc 15:04: chi nhánh ngân hàng Промсвязьбанк trên đường Мясницкая (khu trung tâm) không có ngoại tệ, kể cả USD hay euro.

Cùng thời điểm đó, tại chi nhánh ngân hàng Sberbank( Сбербанк) ở ga tàu điện ngầm Belyaevo, đồng USD được mua vào với giá 64,7 rúp/USD, bán ra ở mức 69,7 rúp/USD; đồng euro: giá mua là 80,85 rúp/EUR., giá bán 86,15 rúp/USD, với số lượng tiền ít hơn so với 5.000 USD (hoặc EUR), số lượng tiền lớn hơn phải được đặt hàng trước hai ngày. Tại một số chi nhánh ngân hàng có tình trạng xếp hàng chờ mua ngoại tệ giá rẻ.

Khoảng 17:00 chiều nay, tại một số quầy ngoại tệ ở khu vực gần ga tàu điện ngầm Belauskaya ở Moskva, đôla Mỹ được bán ra với giá khoảng 80 rúp/USD, tuy nhiên giá mua đôla chỉ khoảng 68 hoặc 69 rúp/ USD, nhưng không vượt quá 70 rúp/USD.

Trong buổi hội thảo bàn về thị trường tài chính ở Moskva hôm nay, Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Sergei Shvetsov thừa nhận tình hình trên thị trường ngoại hối hiện đang rất nghiêm trọng.

Nhiều chuyên gia cho rằng tâm lý hoảng loạn của một số doanh nghiệp đã góp phần làm cho tình hình thêm căng thẳng.


Một số quầy đổi ngoại tệ trên đường đăng bảng thông báo không có ngoại tệ


Chiều 16/12/2014, bảng báo giá tại một số quầy ngoại tệ ở Moskva

Các nhà kinh tế Nga lên tiếng kêu gọi chính phủ phải ngăn đồng rúp tiếp tục giảm giá và phục hồi lại niềm tin đối với nền kinh tế. Trên báo Vedomosti, nhà kinh tế Maxim Buyev kêu gọi chính quyền Nga “công bố một kế hoạch cải cách rõ ràng”.

Chuyên gia Neil Shearing thuộc hãng Capital Economics (Anh) cho rằng cuộc khủng hoảng tiền tệ của Nga “đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát”.


Nguồn: rbc.ru
 

Khiêm Hạ Thái Sơn

Quản lý thực tập
Thành viên BQT
Сотрудник
Gay go thật, nhưng mình tin vào nước Nga, họ sẽ nhất định vượt qua thời điểm khó khăn này...
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
19-12: Đồng rúp Nga vững giá

Lúc 15g30 chiều nay 19-12, trên sàn giao dịch ngoại hối Moskva, tỷ giá đồng rúp Nga so với đô la Mỹ đã tăng 2,7% so với ngày hôm qua, lên mức 59,85 rúp đổi được 1 đô la; tương tự, một đồng euro châu Âu đổi được 73,65 rúp.


Tại các quầy đổi tiền ở Moskva, mức chênh lệch giữa giá bán và thu mua ngoại tệ vẫn khá cao.
Tối 19/12, giá thu mua đôla khoảng 59- 60 rúp/USD, giá bán đôla vào khoảng 64-65 rúp/ USD
Đà phục hồi giá trị của đồng rúp ngày cuối tuần trái ngược hẳn với xu thế bán tháo hồi đầu tuần này, khi đồng rúp có lúc đột ngột mất giá 20% trong hai ngày trước khi đứng vững trở lại hồi giữa tuần, đe dọa sự ổn định tài chính mong manh của nền kinh tế Nga. Trong năm nay, đồng rúp so với đô la Mỹ đã giảm giá khoảng 45%.

Các nhà phân tích tại Ngân hàng Rosbank nói rằng, giải pháp có phần thận trọng của Ngân hàng trung ương Nga trong vấn đề tính thanh khoản của đồng rúp và chính sách dự trữ ngoại tệ có thể giúp đồng rúp ổn định trong mức 60-62 rúp ăn 1 đô la Mỹ.

Một trong những dấu hiệu tích cực cho đồng tiền Nga là chính phủ Nga đang có biện pháp buộc các nhà xuất khẩu của nước này không được giữ doanh thu và lợi nhuận ở nước ngoài và từ đầu tuần tới các công ty xuất khẩu này phải chuyển về nước để nộp thuế cho chính phủ khi ngày kết thúc năm 2014 đã đến gần.

Sáng nay thứ Sáu 19-12, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov khẳng định, Bộ Tài chính đã bán ngoại tệ từ quỹ dự trữ và hy vọng các doanh nghiệp cũng sẽ bán đô la ra để hỗ trợ đồng rúp.
Ông Anton Siluanov cũng đưa ra dự đoán là nhiều khả năng đồng rúp Nga sẽ lên giá sau năm mới trong bối cảnh giá dầu không giảm.

Trong năm nay, Ngân hàng trung ương Nga đã bán ra 80 tỉ đô la để bảo vệ đồng rúp trước tác động của giá dầu thế giới giảm mạnh và biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với Nga liên quan tới bất ổn ở Ukraine làm cho nhà đầu tư rút vốn ồ ạt.
Nguồn: interfax.ru,
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник

© Photo: RIA Novosti/ Ramil Sitdikov

Theo đánh giá của chuyên gia Forbes, YotaPhone 2 là "bước đột phá của năm" trong thị trường điện thoại thông minh.
https://yotaphone.com/ru-ru/
Điện thoại đang được bán giá khoảng 33 000 rúp

Đây hoàn toàn là sản phẩm thuần túy của Nga. Để tạo ra sản phẩm trí tuệ này, công ty Yota Devices sử dụng hơn một tá công nghệ được cấp bằng sáng chế của các thành viên công ty. Theo Forbes, đây thực sự là một sản phẩm tốt.

Thiết bị này hoạt động bằng hệ điều hành Android có bộ nhớ RAM 2GB và bộ nhớ trong 32 GB. Tác giả bài báo đăng trong tạp chí Forbes, ông Ewan Spence mô tả YotaPhone 2 là "điện thoại thông minh mang tính cách mạng nhất trong năm 2014". Đây là điện thoại thông minh duy nhất trên thế giới có hai màn hình, trong đó có một màn hình luôn luôn bật mở. Đối với người sử dụng, điều đó rất thuận tiện. Màn hình thứ hai cho phép bạn trong một nháy mắt nhìn thấy những gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn, tức là không cần phải nhấn nút để tải mail, vào mạng xã hội hoặc xem tin nhắn. Giống hệt như trên mặt đồng hồ, thông tin cần thiết xuất hiện trong tầm nhìn ngay lập tức. Đồng thời, người dùng tự cài đặt các tiêu chí quan trọng nhất. Điều này làm giảm số lượng thông tin không cần thiết đòi hỏi sự chú ý. Theo Giám đốc điều hành Yota Devices, ông Vladislav Martynov, phiên bản thứ hai còn một lợi thế khác biệt nữa là có màn hình cảm ứng.

“Sự khác biệt quan trọng nhất so với thế hệ thứ nhất là mặt sau của điện thoại hoàn toàn là cảm ứng. Điều này làm cho điện thoại trở nên trực quan hơn và hoạt động trong chế độ tương tác: khi có tin nhắn sms, bạn có thể mở bằng một cái chạm tay để trả lời.”

Theo giám đốc Yota Devices, màn hình EPD luôn luôn bật mở cung cấp thêm cơ hội cho việc cá nhân hóa thiết bị: có thể cài trên màn hình này hình ảnh, ảnh chụp hoặc đồ họa bất kỳ. Điều này cho phép 2 YotaPhone thật sự có tính riêng tư. Có thể đọc trên màn hình này một cách thuận tiện. Màn hình EPD không bị lóa trong ánh nắng mặt trời, ngay cả trong ánh mặt trời trực tiếp, ít kích thích mắt và cung cấp một góc nhìn 180 độ. Hơn nữa, trong chế độ đọc, có thể sử dụng YotaPhone 2 tới 100 giờ với một lần sạc pin, vì màn hình EPD tiết kiệm pin hơn so các loại màn hình màu khác. Khi sử dụng các chức năng cơ bản như gọi điện, gửi tin nhắn sms, email, có thể sử dụng thiết bị lên đến ba ngày mà không cần sạc.

Điện thoại YotaPhone 2 thu hút sự quan tâm chú ý ở nước ngoài, đặc biệt là ở Trung Quốc. "Đây là một thị trường rất lớn, và chúng tôi không thể không vui mừng”, - người đứng đầu Yota Devices cho biết. Trong quý đầu tiên của năm tới, công ty có kế hoạch bắt đầu bán YotaPhone 2 ở Trung Quốc.

NguồnL rvr ru
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top