Kalevala hay Kalewala [ˈkɑle̞ʋɑlɑ] (Калевала) là nhan đề bộ sử thi do tác giả Elias Lönnrot (1802 - 1884) sưu tầm bổ chính bắt đầu từ năm 1835. Hiện trứ tác này được coi là di sản chung của văn nghệ Phần Lan và Nga (Karjala). Nguyên tác gồm 2 bản độc lập : Cựu Thư (334 trang) và Tân Thư (500 trang). Ngoài ra còn một phiên bản rút gọn gọi là Học Đường để hợp với tâm lí thanh thiếu nhi. Bản tóm lược này được Bộ Giáo Dục Tô Liên đưa vào chương trình giáo khoa trung học toàn quốc.
Tác phẩm đưa độc giả đến một thế giới huyền thoại cách nay cả ngàn thế hệ, nhưng các truyện kể lại rất thân cận. Ngay khi Liên Bang Nga thành lập, chính phủ trung ương đã ủy thác chính phủ Karjala cải một số địa danh để hình thành Dư Đồ Kalevala hòng biến nơi này thành xứ thần tiên. Các bạn có thể tham khảo kĩ hơn tại đây.
Tác phẩm đưa độc giả đến một thế giới huyền thoại cách nay cả ngàn thế hệ, nhưng các truyện kể lại rất thân cận. Ngay khi Liên Bang Nga thành lập, chính phủ trung ương đã ủy thác chính phủ Karjala cải một số địa danh để hình thành Dư Đồ Kalevala hòng biến nơi này thành xứ thần tiên. Các bạn có thể tham khảo kĩ hơn tại đây.
ĐỊA ĐIỂM | BỬU BỐI |
Pohjola (Bắc Cực) : Rặng núi Tây Bắc quanh năm buốt giá mù sương, trú xứ của đức bà Louhi và các thế lực hắc ám | Kantele : Cây đàn huyền diệu của Väinämöinen |
Väinölä (Trung Nguyên) : Bình nguyên ấm Thâm Nam, quê hương các tráng sĩ và tuyệt sắc giai nhân | Sampo : Cối xay thần chỉ Ilmarinen biết đúc |
Tuonela (Sông) : Khoảng nước tối ở Tây Vực dẫn người hấp hối tới cõi vĩnh hằng | Sima : Rượu mật dùng trong đám cưới Ilmarinen |
Ahtola (Biển) : Khoảng nước sáng ở Đông Bộ giữa Pohjola và Kalevala | Ukonvasara : Chiếc búa của thần Ukko (tương tự Thor/Perun/Sauron) |