Theo chị biết thì sau khi học hết phổ thông (lớp 11) thì ở Nga, hs sẽ thi đại học và học đại học (có dạng chính quy và ko chính quy), còn dạng trường nghề (профессиональное училище, колледж) thì hs học xong lớp 9 đăng ký học tại đó.
chào các bạn, các bạn cho mình hỏi về việc học văn bằng hai tiếng nga. Cụ thể như: ở đâu có thể học được, thủ tục thế nào, lịch học ra sao, học theo hình thức nào...? Bạn nào có thông tin gì thì chia sẻ cho mình với, mình đang có nhu cầu học mà chưa biết học ra sao, mình chưa bao giờ đi học tiếng nga cả. Mình ở Hà Nội.
Tin buồn cho bạn là miền Bắc ko có trường nào dạy và cho thi tiếng Nga làm văn bằng 2 cả. Bạn có thể học tiếng Nga rồi thi lấy chứng chỉ tại trung tâm ngoại ngữ của trường đại học Hà Nội và trường đại học sư phạm Quốc Gia Hà Nội.
Mình năm nay học đã được 4 năm ở Nga mà sao khi ngồi nghe lec-xi chỉ được cỡ 30 phút là mắt mũi lờ đờ rồi buồn ngủ kinh khủng nhiều lúc đổ tại giáo viên nhưng ngay cả những thầy cô giảng hay cũng chỉ được tầm nửa cặp. Lúc than thở với bạn bè thì hóa ra không chỉ mỗi mình bị thế. Mọi người có cách nào để nâng cao khả năng tỉnh táo trong giờ không ?? vì cái cảm giác lúc buồn ngủ ấy cũng chẳng dễ chịu gì mà bỏ phí nhiều kiến thức !!
Kinh nghiệm của em năm nhất giờ sử là tránh ngồi gần khu học năng Toán,ngồi gần khu nào có khiếu các môn xã hội, các bạn chép mình sẽ chép. Còn cũng có luac khoảng 1 tiếng chịu k nổi e đứng lên xin hẳn thầy cho ra ngoài rửa mặt và làm viên Bounty ^^
Dù sao đây cũng là cách đối phó chứ chưa chữa trị triệt để được có cách nào dần cải thiện khả năng ngồi nghe giảng. Ngày xưa ở nhà có ngủ thế này đâu sang đây day dứt mấy năm rồi chưa hết.
Bây giờ đ/c phải xác định được nguyên nhân thì mới đề ra biện pháp được.
Về vđề sức khỏe: nên ngồi gần cửa sổ (thêm khí, bớt ngột ngạt), nên thủ chai nước theo để uống. Tập luyện hàng ngày để tăng khả năng hấp thụ oxi của cơ thể. Năng đi dạo, ra ngoài hít khí trời và tắm nắng. Uống cafe cho tỉnh trước khi vào tiết
Về vđề nghe ko hiểu nên dễ "gục": chủ đề quá mới mà mình ko chuẩn bị, gặp nhiều từ mới thì ko theo được là đương nhiên. Nên là phải cố gắng "đi trước một bước" về mặt ngôn ngữ thôi. Còn nếu chủ đề trong tầm với của mình thì nên thả lỏng một chút, đừng "gồng lên" quá (tức cứ cố phải nghe từng câu từng từ thì nhanh mất sức, ngta có đùa một tí nhưng chả liên quan gì đến bài thì bỏ qua cũng đc). Thỉnh thoảng thì thầm nói đùa với thằng bạn bên cạnh cũng là một cách để thư giãn
Cảm ơn đ/c nhiều !! Dẫu biết con đường con gian lao nhưng thấy đường đi là thấy đích rồi !! sẽ cố tập luyện sau đó cho ra bí quyết chống ngủ gục đại cương.
Xin chào Khách,
Diễn đàn TiengNga.net lập ra với mục đích chia sẻ những hiểu biết về tiếng Nga, đồng thời là nơi giao lưu của mọi người. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn các thành viên cùng nhau xây ngôi nhà này ngày càng vững chãi, hữu ích hơn bằng cách chung tay cùng góp nhặt và đặt những viên gạch tri thức của mình.
Với mục đích đó, diễn đàn tiến hành tuyển quản lý và kêu gọi sự tham gia nhiệt tình của bạn.