Theo mình nghĩ thì nếu muốn đọc trôi chảy tiếng Nga, bạn phải học theo một quá trình, chứ không gượng ép trong thời gian ngắn mà có thể đọc trôi chảy ngay được...Bạn phải kết hợp cả nghe, nói đọc viết thì mới hi vọng mình đọc trôi chảy...Hàng ngày dù bận hay rảnh rỗi bạn cần phải đầu tư vào việc học Tiếng Nga ít nhất 1 tiếng đồng hồ thật hăng say và nghiêm túc...Còn nếu gấp gáp quá thì bạn nghe nhiều băng đĩa, chương trình tiếng nga thời sự... để học theo kiểu "bắt chước" bạn à! Nhưng nếu để đọc diễn cảm, luyến láy theo kiểu Nga thì phải có năng khiếu - cái này thì vốn sẵn có của mỗi người, không dễ mà học được. Mình để ý có nhiều bạn nữ hát rất hay và khi đọc tiếng nga cứ như là hát, nghe rất lôi cuốn, có lẽ dây thanh âm của những bạn ý "mạ vàng"! Đùa thôi nhưng đó là vốn quý của họ. Mình không có năng khiếu lắm thì cần phải có niềm đam mê thực sự nhất là đối với những người bị ngọng có thể do vùng miền hoặc tiếng nói khó nghe thì cũng rất khó trong việc học ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Nga... Mình có người bạn nói giọng như bị ngạt mũi học Tiếng Nga vô cùng khó... Thế nên bạn đừng nôn nóng...đó là ngu kiến của mình hi vọng bạn sẽ tìm ra phương pháp học tốt!!!!!