Phim Georgy Zhukov – Một Nguyên soái kiệt xuất, Một số phận bi hùng (G.Thiệu)

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Có người đã từng nói “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Zhukov của Việt Nam”, nay xin giới thiệu phim
Georgy Zhukov – Một Nguyên soái kiệt xuất, Một số phận bi hùng
tái hiện hình ảnh Vị Nguyên soái lừng danh của Đại chiến II trong giai đoạn từ tháng 6 năm 1945 đến năm 1974. Sau chiến tranh, ông là người nổi tiếng nhất trong quân đội và nhân dân Liên Xô. Đây cũng chính là nguyên nhân những cuộc bức hại của Stalin và Beria nhằm vào ông. Để đẩy Zhukov xa khỏi trung tâm quyền lực, ông được phái đi làm Tư lệnh Quân khu Odessa, sau đó là Quân khu Ural. Sau khi Stalin chết, Zhukov trở lại Mátxcơva và tháng 6 năm 1953 chỉ huy trực tiếp việc bắt Beria giúp Khrushev lên nắm quyền. Nhưng đến năm 1957 ông bị khai trừ khỏi Trung ương Đảng CS Liên Xô, bị tước sach tất cả các chức vụ và về hưu vào năm 1958.
Tuy nhiên, tất cả những thanh trừng này đã không thể làm nhụt ý chí và tinh thần, không thể thay đổi nguyên tắc sống của Vị Nguyên soái, càng làm tình cảm của nhân dân đối với ông thêm sâu đậm. Trong cuộc đời của mình Zhukov yêu 3 người phụ nữ: vợ Alesandra Dievna, người sinh cho ông 2 con gái, Lydia Zakharova - người bạn chiến trường với mối tình 9 năm, và Galina Semenova - tình yêu cuối cùng và sâu đậm nhất của ông, là mẹ của cô con gái út.Maria của ông.
Mời các bạn đón xem bức tranh đầy đủ về cuộc đời bi hùng của vị tướng tài ba này, sự cao cả và vinh quang không làm mất đi cái thực của con người, và số phận của ông cũng rất gần gũi với chúng ta.
P.S. Sau Tập 16 (hết Phim thứ 2 ) của TBQĐ tôi sẽ làm Vietsub cho 12 tập phim này.

 
Top