Petr Leshenko (1898-1954) là một danh ca Nga, sinh ra tại Kishinev thuộc Đế quốc Nga, nay thuộc Moldova. Về dòng máu, có lẽ ông lai Digan nên tài năng âm nhạc sớm bộc lộ.
Sau WW1, ông lưu vong sang Rumania và thành danh tại đây, đi lưu diễn khắp thế giới. WW2 kết thúc, ông xin trở về Liên Xô sống và biểu diễn. Ông bị an ninh Rumania bắt (lúc này, dưới ảnh hưởng Bức Màn Sắt, an ninh Liên Xô tỏa đi khắp Đông Âu) và qua đời năm 1954.
Bộ phim truyền hình "Petr Leshenko - Bao chuyện dĩ vãng..." gồm 8 tập, với Konstantin Khabensky thủ vai chính.
Danngoc dịch và giới thiệu:
http://www.mediafire.com/file/9qehmqxq646zq9z/Pyotr_Leshchenko_-_Bao_chuyện_dĩ_vãng_Tập_01.mp4
P/S: trong phim có rất nhiều bài hát của Leshenko được Khabensky cover lại một cách tuyệt khéo. Danngoc cố gắng dịch lời cho sát, đồng thời khớp theo giai điệu để có thể hát theo được.
Trong tập này danngoc có dịch nhầm một từ: Aida tiếng Ukraina có nghĩa như Davai tiếng Nga, tức là Nào!
Sau WW1, ông lưu vong sang Rumania và thành danh tại đây, đi lưu diễn khắp thế giới. WW2 kết thúc, ông xin trở về Liên Xô sống và biểu diễn. Ông bị an ninh Rumania bắt (lúc này, dưới ảnh hưởng Bức Màn Sắt, an ninh Liên Xô tỏa đi khắp Đông Âu) và qua đời năm 1954.
Bộ phim truyền hình "Petr Leshenko - Bao chuyện dĩ vãng..." gồm 8 tập, với Konstantin Khabensky thủ vai chính.
Danngoc dịch và giới thiệu:
http://www.mediafire.com/file/9qehmqxq646zq9z/Pyotr_Leshchenko_-_Bao_chuyện_dĩ_vãng_Tập_01.mp4
P/S: trong phim có rất nhiều bài hát của Leshenko được Khabensky cover lại một cách tuyệt khéo. Danngoc cố gắng dịch lời cho sát, đồng thời khớp theo giai điệu để có thể hát theo được.
Trong tập này danngoc có dịch nhầm một từ: Aida tiếng Ukraina có nghĩa như Davai tiếng Nga, tức là Nào!
Chỉnh sửa cuối: