Đã trả lời Du học Nga

Anh2608

Thành viên thường
Em chào anh chị. Năm nay em vừa mới đỗ vào đại học Hà Nội khoa tiếng Nga. Em có ý định đki vào khoa Nga từ rất lâu rồi với ước muốn là lấy đc học bổng hiệp định để đi du học Nga. Em mới học được 2 buổi ở trường thôi mà đã thấy tiếng Nga khó rồi nhưng em vẫn ko từ bỏ mục tiêu của mình. Em muốn hỏi có anh chị nào đang ở Nga đã từng học Khoa Nga như em chưa ạ? Phương pháp học tiếng nga của anh chị là gì để điểm phẩy trên 7, ạ?
Anh chị cho em hỏi sức khỏe của em hơi yếu cụ thể là em bị hen suyễn từ nhỏ nhưng ko nghiêm trọng lắm, lúc bị ốm mới bị khó thở. Vậy tình trạng sức khỏe của em như vậy em có được đki học bổng không ạ? Em cảm ơn!
 

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Anh không học khoa Nga, nhưng cũng học tiếng Nga vài năm nên chia sẻ ít kinh nghiệm, thứ nhất là em phải nghe tiếng Nga rất rất nhiều, tức là nghe đi nghe lại 1 đĩa trong sách chẳng hạn, ngày nào cũng nghe, và nghe 1 đĩa vài tháng :D ví dụ như sách đường đến nước Nga quyển 1, 2, 3 nó sẽ giúp não bộ của em làm quen với âm tiếng Nga, để sau này em nghe người Nga nó không thấy hoảng, vì k hiểu gì cả, thứ hai là học nói, phải tậ đọc thật nhiều, ghi âm lại để nghe, xem mình đọc đúng chưa, ngay từ đầu nên cố gắng phát âm càng chuẩn càng tốt, có thời gian để luyện mà, luyện đọc một từ hàng chục, hàng trăm lần thì cơ miệng mới quen, và nói với giống được, học nói 3 năm cơ mà em, thứ nữa là luyện viết ngay từ đầu thật đẹp, viết âm đơn, rồi âm kép, rồi viết từ, cho quen tay, cách viết tiếng Nga k như tiếng Việt, còn kĩ năng đọc thì mình vừa luyện nói, vừa luyện đọc rồi, k cần luyện đọc nữa, chỉ khi nào học chuyên ngành thì phải luyện đọc Pro để có thể theo kịp Nga mà thôi, nhưng đó là chuyện năm sau nữa. Đấy là kinh nghiệm học tiếng Nga của anh. Cách đấy theo anh là sâu rễ bền gốc, nhưng vấn đề lớn nhất chính là kiên trì, chúc em thành công
Về sức khỏe, nếu qua được nơi khám sức khỏe thì yên tâm, k ai làm khó cả, trừ khi chính em qua Nga k đủ sức khỏe để học, đó mới là vấn đề, vậy nên em cần cân nhắc kĩ, nếu hen suyễn nên chịu khó giữ ấm thật tốt vào mùa đông, chúc em lựa chọn được quyết định phù hợp nhất với mình
 

Anh2608

Thành viên thường
Anh không học khoa Nga, nhưng cũng học tiếng Nga vài năm nên chia sẻ ít kinh nghiệm, thứ nhất là em phải nghe tiếng Nga rất rất nhiều, tức là nghe đi nghe lại 1 đĩa trong sách chẳng hạn, ngày nào cũng nghe, và nghe 1 đĩa vài tháng :D ví dụ như sách đường đến nước Nga quyển 1, 2, 3 nó sẽ giúp não bộ của em làm quen với âm tiếng Nga, để sau này em nghe người Nga nó không thấy hoảng, vì k hiểu gì cả, thứ hai là học nói, phải tậ đọc thật nhiều, ghi âm lại để nghe, xem mình đọc đúng chưa, ngay từ đầu nên cố gắng phát âm càng chuẩn càng tốt, có thời gian để luyện mà, luyện đọc một từ hàng chục, hàng trăm lần thì cơ miệng mới quen, và nói với giống được, học nói 3 năm cơ mà em, thứ nữa là luyện viết ngay từ đầu thật đẹp, viết âm đơn, rồi âm kép, rồi viết từ, cho quen tay, cách viết tiếng Nga k như tiếng Việt, còn kĩ năng đọc thì mình vừa luyện nói, vừa luyện đọc rồi, k cần luyện đọc nữa, chỉ khi nào học chuyên ngành thì phải luyện đọc Pro để có thể theo kịp Nga mà thôi, nhưng đó là chuyện năm sau nữa. Đấy là kinh nghiệm học tiếng Nga của anh. Cách đấy theo anh là sâu rễ bền gốc, nhưng vấn đề lớn nhất chính là kiên trì, chúc em thành công
Về sức khỏe, nếu qua được nơi khám sức khỏe thì yên tâm, k ai làm khó cả, trừ khi chính em qua Nga k đủ sức khỏe để học, đó mới là vấn đề, vậy nên em cần cân nhắc kĩ, nếu hen suyễn nên chịu khó giữ ấm thật tốt vào mùa đông, chúc em lựa chọn được quyết định phù hợp nhất với mình
em cảm ơn ạ
 

Khiêm Hạ Thái Sơn

Quản lý thực tập
Thành viên BQT
Сотрудник
Nói chung về phương pháp học thì không thể áp dụng cho tất cả người học được, mà tùy em tìm tòi trong quá trình học hỏi. Vừa học được hai ba buổi thì còn quá sớm để kết luận là khó hay dễ. Cứ có quyết tâm học tập, chăm chỉ là sẽ thành công thôi!
Còn về sức khỏe thì em nên chú ý bệnh hen suyễn, căn bệnh đó mà gặp thời tiết như ở Nga thì không ổn đâu, cố gắng chữa trị dứt điểm thì mới yên tâm đi học được! Anh chứng kiến nhiều bạn bên đó đi học phải bỏ giữa chừng vì hen suyễn lao phổi rồi em ạ!
 

Anh2608

Thành viên thường
Nói chung về phương pháp học thì không thể áp dụng cho tất cả người học được, mà tùy em tìm tòi trong quá trình học hỏi. Vừa học được hai ba buổi thì còn quá sớm để kết luận là khó hay dễ. Cứ có quyết tâm học tập, chăm chỉ là sẽ thành công thôi!
Còn về sức khỏe thì em nên chú ý bệnh hen suyễn, căn bệnh đó mà gặp thời tiết như ở Nga thì không ổn đâu, cố gắng chữa trị dứt điểm thì mới yên tâm đi học được! Anh chứng kiến nhiều bạn bên đó đi học phải bỏ giữa chừng vì hen suyễn lao phổi rồi em ạ!
dạ vâng em cảm ơn ạ
 
Top