Xin tư vấn về việc học giao tiếp :(

Hùng tây

Thành viên thường
Tình hình là mình mới qua nước nga sinh sống . Nhưng mình chưa học tiếng nga bao giờ . Bây giờ mình không biết phải bắt đâu từ đâu và như thế . Mong mọi người có thể giúp đỡ mình để mình có thể giao tiếp tiếng bằng tiếng nga :( .
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
Tình hình là mình mới qua nước nga sinh sống . Nhưng mình chưa học tiếng nga bao giờ . Bây giờ mình không biết phải bắt đâu từ đâu và như thế . Mong mọi người có thể giúp đỡ mình để mình có thể giao tiếp tiếng bằng tiếng nga :( .

Mọi người trên diễn đàn này có thể giúp bạn học tiếng Nga đúng bài bản (giải đáp các thắc mắc về ngữ pháp, cách sử dụng các cấu trúc tiếng Nga v.v…), còn về mảng giao tiếp thì rõ ràng là bạn đang ở trong một môi trường vô cùng thuận lợi: xung quanh bạn toàn là…tây, bạn cứ chăm chỉ giao tiếp với bọn tây thì sẽ tiến bộ nhanh thôi.
 

Nguyễn Tuấn Duy

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Phải nhấn mạnh thêm nhiều lần nữa là vô cùng thuận lợi. Bạn có cả một dân tộc trên diễn đàn tiếng nga này sẵn sàng xả phím giúp đỡ bạn! Bạn chỉ việc bắt đầu. :)
 

Kukulalahaha

Thành viên thường
Vấn đề là mình ko hiểu người ta nói gì . Và chủ yếu mình nên bắt đầu học như thế nào
Bạn có đang theo học tại trường ĐH nào không hay chỉ sang làm ăn buôn bán? Ý của bạn "sang nước Nga sinh sống" là như thế nào?
 

Hùng tây

Thành viên thường
Mình sang mẹ mình . Mẹ mình là ng nga . Cũng có thể nói mình định cư ở nga luôn . Còn vệ học tiếng thì mình chỉ có thể tự học tại nhà . Mình ko theo trường đh nào :(
 

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Tình hình là mình mới qua nước nga sinh sống . Nhưng mình chưa học tiếng nga bao giờ . Bây giờ mình không biết phải bắt đâu từ đâu và như thế . Mong mọi người có thể giúp đỡ mình để mình có thể giao tiếp tiếng bằng tiếng nga :( .
Một chuyện thực tế của tôi có thể giúp được gì chăng:
Hè năm đó cháu nhà tôi học xong lớp 2 từ VN sang. Tôi thuê hẳn 1 giáo viên dạy tiếng Nga cho người nước ngoài đã về hưu dạy cẩn thận cho cháu 3 tháng. Đồng thời khi đó đã vào năm học, nhà trường linh động nhận cháu vào học lớp 3, và cho cháu ngồi bàn cuối cùng để khỏi bị "phơi mặt" vì không biết "mô tê" gì cả. Sau 3 tháng bà giáo dạy ở nhà bảo là chỉ cần kèm 1 buổi 2-3 tiếng 1 tuần thêm 3 tháng nữa là đủ. Vào học kỳ II cháu đã theo kịp, trả bài phát biểu .. như các bạn cùng lớp.
Theo tôi, có 2 điểm cần chú ý:
1. Phải học cơ bản, đúng "quy lát" ngay từ đầu. Nếu học "à uôm" để cho biết thì sau này rất khó sửa để có thể biết tiếng Nga chuẩn.
2. Phải "lăn xả" vào giao tiếp, sai đâu sửa đấy thì mới mau tiến bộ (Vợ tôi khi đó là người Nga, nhưng tiếp xúc trong gia đình khá hạn chế vì cháu ngại. Chỉ ở trường, ra đường với bạn bè cùng trang lứa mới là môi trường giao tiếp có hiệu quả).
 

Lila Nguyen

Thành viên thường
Một chuyện thực tế của tôi có thể giúp được gì chăng:
Hè năm đó cháu nhà tôi học xong lớp 2 từ VN sang. Tôi thuê hẳn 1 giáo viên dạy tiếng Nga cho người nước ngoài đã về hưu dạy cẩn thận cho cháu 3 tháng. Đồng thời khi đó đã vào năm học, nhà trường linh động nhận cháu vào học lớp 3, và cho cháu ngồi bàn cuối cùng để khỏi bị "phơi mặt" vì không biết "mô tê" gì cả. Sau 3 tháng bà giáo dạy ở nhà bảo là chỉ cần kèm 1 buổi 2-3 tiếng 1 tuần thêm 3 tháng nữa là đủ. Vào học kỳ II cháu đã theo kịp, trả bài phát biểu .. như các bạn cùng lớp.
Theo tôi, có 2 điểm cần chú ý:
1. Phải học cơ bản, đúng "quy lát" ngay từ đầu. Nếu học "à uôm" để cho biết thì sau này rất khó sửa để có thể biết tiếng Nga chuẩn.
2. Phải "lăn xả" vào giao tiếp, sai đâu sửa đấy thì mới mau tiến bộ (Vợ tôi khi đó là người Nga, nhưng tiếp xúc trong gia đình khá hạn chế vì cháu ngại. Chỉ ở trường, ra đường với bạn bè cùng trang lứa mới là môi trường giao tiếp có hiệu quả).
Chú ơi, cháu rất muốn hiểu tiếng Nga, chú giúp cháu định hướng bắt đầu tư đâu và nên sử dụng những cấu trúc nào được không ạ ?
Cháu cảm ơn chú ạ
 

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Chú ơi, cháu rất muốn hiểu tiếng Nga, chú giúp cháu định hướng bắt đầu tư đâu và nên sử dụng những cấu trúc nào được không ạ ?
Cháu cảm ơn chú ạ
Nếu chưa biết tiếng Nga và chỉ cần hiểu để giao tiếp thôi thì có thể dùng các loại sách "Hội thoại Nga-Việt".
Còn cấu trúc nào cần thì vô vàn, trước hết phải biết 6 cách của ngữ pháp tiếng Nga đã, rồi mới có thể đi tiếp được
 
Top