Trò chơi đánh trọng âm-nghe chuẩn và nói cũng hay

long hien

Thành viên thường
Mình mới bắt đầu học tíêng nga. Có bài nào nói chậm chậm cho ngừơi mới không bạn
 

Thanh Hiếu

Thành viên thường
Em thấy trò này rất bổ ích và muốn thử xem sao ạ. Mọi người sửa giúp em với ạ. Cảm ơn trước mọi người vì đã cố gắng nghe bài của em, vì thực sự là giọng của em nó hơi bị "chuối"...:47.jpg:
 

Attachments

  • Thanh Hiếu.mp3
    837.8 KB · Đọc: 322

Hứa Nhất Thiên

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Đọc lưu loát không vấp thế này là được rồi .Nhưng mà có vài đoạn em phải ngắt quãng những ngữ đoạn nhỏ ra không phải đọc liên tiếp nhiều tứ như thế đâu .
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
Em thấy trò này rất bổ ích và muốn thử xem sao ạ. Mọi người sửa giúp em với ạ. Cảm ơn trước mọi người vì đã cố gắng nghe bài của em, vì thực sự là giọng của em nó hơi bị "chuối"...:47.jpg:

Học trong nước mà произношение và интонация thế này là quá được rồi, chị chỉ có 2 nhận xét nhỏ thế này:

1) Chị có cảm giác là các cơ quan phát âm của em hơi bị căng thẳng trong khi đọc, do đó sau 30 phút nói kiểu này thì em sẽ bị mỏi mồm. Hình như em cho rằng nói thế mới thật là giống tiếng Nga, nhưng thật ra không cần phải gồng lưỡi và môi đến thế, em nên thả lỏng các cơ phát âm và nói bình thường đi, mọi thứ vẫn sẽ ổn mà;

2) Thần kinh của em cũng hơi bị căng thẳng khi em cố gắng nói nhanh. Đó là một sai lầm: chỉ cần nói ở tốc độ trung bình, phát âm chuẩn và ngữ điệu đúng (2 điều này thì em có rồi) là quá OK rồi, cố nói nhanh sẽ khiến em bị vấp ở những chỗ phát âm khó.


PS. Vừa rồi chị tình cờ xem mấy clips tung hô các cô gái H’mông ở Sa Pa nói tiếng Anh như gió và được nhiều comments khen nức nở, nhưng thật ra họ phát âm rất dở, ngọng líu ngọng lo, câu cú cộc lốc và bỏ qua ngữ pháp, chỉ được cái nói nhanh thôi (tất nhiên thế là đáng nể lắm rồi vì họ chủ yếu là học theo kiểu truyền miệng, chỉ biết nói chứ không biết đọc – cho mình học kiểu ấy thì chỉ có xin hàng!).
 

Thanh Hiếu

Thành viên thường
Học trong nước mà произношение và интонация thế này là quá được rồi, chị chỉ có 2 nhận xét nhỏ thế này:

1) Chị có cảm giác là các cơ quan phát âm của em hơi bị căng thẳng trong khi đọc, do đó sau 30 phút nói kiểu này thì em sẽ bị mỏi mồm. Hình như em cho rằng nói thế mới thật là giống tiếng Nga, nhưng thật ra không cần phải gồng lưỡi và môi đến thế, em nên thả lỏng các cơ phát âm và nói bình thường đi, mọi thứ vẫn sẽ ổn mà;

2) Thần kinh của em cũng hơi bị căng thẳng khi em cố gắng nói nhanh. Đó là một sai lầm: chỉ cần nói ở tốc độ trung bình, phát âm chuẩn và ngữ điệu đúng (2 điều này thì em có rồi) là quá OK rồi, cố nói nhanh sẽ khiến em bị vấp ở những chỗ phát âm khó.


PS. Vừa rồi chị tình cờ xem mấy clips tung hô các cô gái H’mông ở Sa Pa nói tiếng Anh như gió và được nhiều comments khen nức nở, nhưng thật ra họ phát âm rất dở, ngọng líu ngọng lo, câu cú cộc lốc và bỏ qua ngữ pháp, chỉ được cái nói nhanh thôi (tất nhiên thế là đáng nể lắm rồi vì họ chủ yếu là học theo kiểu truyền miệng, chỉ biết nói chứ không biết đọc – cho mình học kiểu ấy thì chỉ có xin hàng!).
Đúng rồi đấy chị ạ. Lúc nói em cứ bị làm sao ế, mặc dù đã cố gắng phát âm thật chuẩn, cố gắng đọc thật đúng ngữ điệu giống người ta nhưng nghe vẫn giống tiếng Việt ý chị ạ (bạn em bảo thế, bạn em cũng sinh ra ở Nga giống chị ý). Tại vì em nghĩ là mình cần nói giống người ta thì lúc nghe mới có thể ok đc ạ((((.
PS: Ý chị là em giống mấy cô gái H'mông mà nói tiếng Nga chứ rề((((/ Mà chị gửi cho em cái clip ấy đi))))
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
Thứ nhất là chị không sinh ra ở Nga, thứ hai là chị bảo em phát âm và có ngữ điệu rất ổn, chỉ cần nói mềm mại hơn và chậm hơn là tuyệt vời, và cuối cùng là mấy clips ấy đây:


 
Top