Du học Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2016

Le Thai Ky

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Chào tất cả các bạn ! Mình có đứa cháu gái đang dự tuyển đi học Liên Bang Nga và đã qua sơ tuyển. Thông báo cuối cùng là đã Отобран по квоте. Tuy vậy xảy ra một vấn đề như sau: cháu chỉ làm 1 bộ hồ sơ, cộng với mất hộ chiếu. Do vậy chưa kịp gửi các bản sao sang bên Nga. Vào Личный кабинет thì đã bị đóng lại do vậy bây giờ có làm tiếp cũng không biết gửi kiểu gì? Mình đã gửi thư sang bên Nga hỏi hộ nhưng họ chưa trả lời. Gọi điện thì chưa gặp trực tiếp chuyên viên về việc này và đã muộn giờ. Cho mình hỏi các bạn có thông tin gì và phải làm gì trong trường hợp này không? Hạn nộp hồ sơ là tới 1/8 đúng không?
 

datnguyen252

Thành viên thường
Chào tất cả các bạn ! Mình có đứa cháu gái đang dự tuyển đi học Liên Bang Nga và đã qua sơ tuyển. Thông báo cuối cùng là đã Отобран по квоте. Tuy vậy xảy ra một vấn đề như sau: cháu chỉ làm 1 bộ hồ sơ, cộng với mất hộ chiếu. Do vậy chưa kịp gửi các bản sao sang bên Nga. Vào Личный кабинет thì đã bị đóng lại do vậy bây giờ có làm tiếp cũng không biết gửi kiểu gì? Mình đã gửi thư sang bên Nga hỏi hộ nhưng họ chưa trả lời. Gọi điện thì chưa gặp trực tiếp chuyên viên về việc này và đã muộn giờ. Cho mình hỏi các bạn có thông tin gì và phải làm gì trong trường hợp này không? Hạn nộp hồ sơ là tới 1/8 đúng không?
Chào chú!
Theo cháu hiểu là cháu chú đã đăng ký dự tuyển học bổng diện hiệp định qua Bộ giáo dục. Bộ hồ sơ bằng tiếng Nga cháu chú gửi Bộ giáo dục lúc tuyển chọn đã được chuyển sang Nga.
Bộ hồ sơ giấy để dự trữ hiện chưa có thông báo dùng tới, nếu dùng bộ hồ sơ đó cục sẽ gửi thông báo chính thức.
Về hộ chiếu chú có thể báo đầu ở Việt Nam để xin cấp lại, sau đó chú báo sang bên Nga số hộ chiếu mới qua mail: info@russia.study
Hạn 01/8 cháu nghe lần đầu.
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Chào tất cả các bạn ! Mình có đứa cháu gái đang dự tuyển đi học Liên Bang Nga và đã qua sơ tuyển. Thông báo cuối cùng là đã Отобран по квоте. Tuy vậy xảy ra một vấn đề như sau: cháu chỉ làm 1 bộ hồ sơ, cộng với mất hộ chiếu. Do vậy chưa kịp gửi các bản sao sang bên Nga. Vào Личный кабинет thì đã bị đóng lại do vậy bây giờ có làm tiếp cũng không biết gửi kiểu gì? Mình đã gửi thư sang bên Nga hỏi hộ nhưng họ chưa trả lời. Gọi điện thì chưa gặp trực tiếp chuyên viên về việc này và đã muộn giờ. Cho mình hỏi các bạn có thông tin gì và phải làm gì trong trường hợp này không? Hạn nộp hồ sơ là tới 1/8 đúng không?
Cháu chào chú!

Thông thường thì khi làm hồ sơ bản tiếng Nga thì cần làm ít nhất là 3 bộ (1 bộ - nộp cục ĐTNN Vn, 1 bộ - nộp trường theo học bên Nga khi nhập học, 1 bộ - dự phòng). Nếu cháu của chú đã hoàn thành hồ sơ bằng tiếng Nga online và đã nộp hồ sơ bản tiếng Nga du học, thì coi như đã xong đến 80%. Hộ chiếu lúc này cần để khi có giấy mời từ bên Bộ của Nga thì sẽ đi làm viza.

Việc cần làm ngay bây giờ là:
1. Đi làm lại hộ chiếu khẩn cấp. Và dịch công chứng khẩn cấp.

2. Liên lạc với cục đào tạo nước ngoài để xin tư vấn: có phải nộp bản coppy hộ chiếu (đã dịch) cho cục hay không? Vì có thể cục vẫn chưa kịp gửi hồ sơ sang Nga.

3. Ngay khi có hộ chiếu mới, cháu của chú cần viết thư trực tiếp theo địa chỉ mail: info@russia.study để xin thay đổi số hộ chiếu do đánh mất trên hồ sơ online. (Việc viết mail này đã có tác dụng với những bạn trước đây khi đăng ký du học nhầm sang diện tự túc)

4. Liên hệ lại với người đã dịch các giấy tờ (học bạ, bằng tốt nghiệp, giấy khai sinh) để xin thêm 3 bản dịch nữa. Cháu nghĩ là không mất nhiều thời gian và nội dung không có gì thay đổi. Còn giấy khám sức khoẻ thì không cần thiết, vì khi sang Nga nhập học, bạn ấy có thể khám tại đó và nộp giấy khám cho trường. Trừ bộ hồ sơ tiếng Nga cháu của chú đã nộp cho cục đào tạo, thì tại thời điểm hiện tại, hồ sơ bằng tiếng Nga cần làm sẽ cần thiết khi sang Nga thôi.

P/S: Đây là ý kiến cá nhân của cháu. Cháu hi vọng sẽ giúp ích được cháu của chú.
 

Le Thai Ky

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Cám ơn tất cả các bạn, đặc biệt bạn vì đã tư vấn. Nhưng có một câu hỏi then chốt mà cháu mình không biết: khi chốt hồ sơ ngày cuối 7/7 đáng lẽ phải gửi các bản scaner không chỉ hộ chiếu mà còn các giấy tờ khác. Do không tìm hiểu kỹ nên cháu chỉ làm 1 bản nên không có gì để gửi. Bộ GD VN gọi điện dục đóng hồ sơ và cháu đã làm nhưng các mục kia chưa có. Sau đó có thông báo từ bên Nga là cô bé đã được chọn theo chỉ tiêu (Отобран по квоте). Và Личный кабинет đã bị khóa, không thay đổi được gì.
Câu hỏi hiện nay là bên kia họ có chấp nhận chuyện bổ sung các thông tin kia không và cháu có làm tiếp các thủ tục hay không? Vì cháu nó sợ bây giờ đi làm mất nhiều công mà họ không chấp nhận thì sao? Mình sẽ gọi điện trực tiếp sang Nga để hỏi xem sao.
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Cám ơn tất cả các bạn, đặc biệt bạn vì đã tư vấn. Nhưng có một câu hỏi then chốt mà cháu mình không biết: khi chốt hồ sơ ngày cuối 7/7 đáng lẽ phải gửi các bản scaner không chỉ hộ chiếu mà còn các giấy tờ khác. Do không tìm hiểu kỹ nên cháu chỉ làm 1 bản nên không có gì để gửi. Bộ GD VN gọi điện dục đóng hồ sơ và cháu đã làm nhưng các mục kia chưa có. Sau đó có thông báo từ bên Nga là cô bé đã được chọn theo chỉ tiêu (Отобран по квоте). Và Личный кабинет đã bị khóa, không thay đổi được gì.
Câu hỏi hiện nay là bên kia họ có chấp nhận chuyện bổ sung các thông tin kia không và cháu có làm tiếp các thủ tục hay không? Vì cháu nó sợ bây giờ đi làm mất nhiều công mà họ không chấp nhận thì sao? Mình sẽ gọi điện trực tiếp sang Nga để hỏi xem sao.
Nếu status vẫn là checking thì còn có cơ hội xin chỉnh sửa. Giờ status đã đổi, thì đúng là hơi phiền phức. Vậy là ko chỉ hộ chiếu mất, mà giấy tờ cần thiết, e ấy cũng chưa up hết lên ạ? Nếu họ đã duyệt cho qua rồi, thì có thể coi bộ hồ sơ đã đầy đủ. Cháu nghĩ là vấn đề chỉ còn là đổi số hộ chiếu. Cháu cũng đã gửi thư hỏi họ về việc này trên vk.com, nhưng họ chưa trả lời. Tốt nhất là chú cứ gọi hỏi trực tiếp. Có tin thì cháu sẽ nhắn chú.
 

An Chi

Thành viên thường
anh chị cho e hỏi : nếu đc bên Nga chấp nhận thì mình sẽ học 1 trong số 3 trường đã chọn hay có trường hợp khác là đc phân học ở 1 trường nào đó mà mình k đăng kí ạ?
 

Le Thai Ky

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Tóm lại hôm nay ngồi gọi điện và gửi thư cả nửa ngày nhưng chưa có kết quả gì. Từ đầu gọi cho Россотрудничество, họ đưa một số khác, số đấy lại nói không phải gọi cho họ mà lại số khác, cuối cùng đến Отдел сотрудничества в сфере высшего и дополнительного образования thì họ lại nói là các hồ sơ chuyển cho Министерство образования и науки Российской Федерации, Департамент государственной политики в сфере высшего образования. Gọi đến đó cũng lòng vòng mãi thì họ lại nói là nộp hồ sơ ở đâu thì cứ đấy mà hỏi, tức là Россотрудничество. Hiện đang mail với họ nhờ xem xét ai là người chịu trách nhiệm chứ cứ như đá bóng thế này thì không biết thế nào? Sai một ly đi một dặm là thế đấy!
 
Top