Sưu tầm test trình độ tiếng nga cho người nga

Bka Tran

Thành viên thường
mình vừa lang thang thấy cái bài test kiểm tra trình độ Русский язык này, dường như là nó để dành cho người Nga, nhưng mà cũng thấy hay hay..có 14 câu trắc nghiệm, có ai muốn tò mò thử không này.:)
Đây là link: http://www.rb.ru/test/33/
 
Chỉnh sửa cuối:

Anh Anh

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Nhìn sơ sơ cái bảng thống kê ở dưới thì bài test cũng ko dễ chịu chút nào :):) Sẽ rất bổ ích cho các bạn yêu tiếng Nga :67.jpg::67.jpg:
 

Bka Tran

Thành viên thường
Nhìn sơ sơ cái bảng thống kê ở dưới thì bài test cũng ko dễ chịu chút nào :):) Sẽ rất bổ ích cho các bạn yêu tiếng Nga :67.jpg::67.jpg:
tại vì cái test này là cho người Nga nên mình nghĩ là nó không giống với các bài test bình thường.(đoán vậy thôi chứ chưa bao giờ làm một bài test ktra tiếng Nga,hi)
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
tại vì cái test này là cho người Nga nên mình nghĩ là nó không giống với các bài test bình thường.(đoán vậy thôi chứ chưa bao giờ làm một bài test ktra tiếng Nga,hi)

Mình thử làm cái test-2, nó chấm cho “đúng 11/14 câu” và đánh giá là “nằm trong 10% người Nga biết tiếng Nga ở mức отлично”. Vừa âm ỉ sướng vừa đọc còm của những người tham gia, thấy thắc mắc loạn cả lên, nhiều ý kiến chê đáp án vô lý, thế là nản hẳn.

Nhưng rồi ngẫm nghĩ thì lại thấy hình như không hẳn là đáp án vô lý, có lẽ nguyên nhân khiến mọi người thắc mắc là ở chỗ này: trước khi trả lời phải khai trình độ học vấn của mình. Mình tích vào “высшее техническое”. Chắc là đáp án cho điểm “đúng-sai” tuỳ thuộc vào trình độ người muốn kiểm tra kiến thức của mình. Trình độ càng thấp thì đáp án càng dễ tính và ngược lại. Tức là nếu mình khai là “высшее гуманитарное” thì yêu cầu sẽ khắt khe hơn, và điểm sẽ thấp hơn.

Tóm lại là khó vì đây là tests dành cho người Nga, ranh giới giữa các phương án rất mong manh, nếu không đọc nhiều và viết nhiều bằng tiếng Nga thì rất khó lựa chọn câu trả lời. Mình cho rằng người nước ngoài phải là sinh viên năm cuối và phải tự tin về trình độ tiếng Nga của mình thì mới tham gia được.
 

Bka Tran

Thành viên thường
Mình thử làm cái test-2, nó chấm cho “đúng 11/14 câu” và đánh giá là “nằm trong 10% người Nga biết tiếng Nga ở mức отлично”. Vừa âm ỉ sướng vừa đọc còm của những người tham gia, thấy thắc mắc loạn cả lên, nhiều ý kiến chê đáp án vô lý, thế là nản hẳn.

Nhưng rồi ngẫm nghĩ thì lại thấy hình như không hẳn là đáp án vô lý, có lẽ nguyên nhân khiến mọi người thắc mắc là ở chỗ này: trước khi trả lời phải khai trình độ học vấn của mình. Mình tích vào “высшее техническое”. Chắc là đáp án cho điểm “đúng-sai” tuỳ thuộc vào trình độ người muốn kiểm tra kiến thức của mình. Trình độ càng thấp thì đáp án càng dễ tính và ngược lại. Tức là nếu mình khai là “высшее гуманитарное” thì yêu cầu sẽ khắt khe hơn, và điểm sẽ thấp hơn.

Tóm lại là khó vì đây là tests dành cho người Nga, ranh giới giữa các phương án rất mong manh, nếu không đọc nhiều và viết nhiều bằng tiếng Nga thì rất khó lựa chọn câu trả lời. Mình cho rằng người nước ngoài phải là sinh viên năm cuối và phải tự tin về trình độ tiếng Nga của mình thì mới tham gia được.
đúng là chọn ra được đáp án đúng khó lắm lun, hầu như lúc e nào câu nào cũng chỉ 50/50 hên xui..lúc thử cũng mong nhanh nhanh xem đáp án nó ra thế nào. được 6/14,hh..mà hình như không xem được câu nào đúng câu nào sai hay sao ấy. Có cả bài test-3, với cả để ý thấy ở trang đó còn test cả English gì gì nữa hay sao ấy.
 

georu

Thành viên thường
hớ hớ @masha90, em đc 10/14 theo test cho khối "вышее естественно-научное образование" (dù chưa ra trường :D). Thế nào mà hắn toàn hỏi xoáy vào ngữ pháp thôi, cái này thì sv nước ngoài giỏi hơn là đúng roài. Cảm giác là cái test này ko xịn lắm. Gì chứ còn lâu nữa thì mới theo đc @masha90
 

Attachments

  • Capture.PNG
    Capture.PNG
    109.8 KB · Đọc: 410
Top