Mình lập chủ đề này ra để mọi người cùng thảo luận về sự khác nhau giữa văn nói và văn viết .Cách sử dụng từ vựng câu cú , văn phong ở trong văn nói và văn viết khác nhau như thế nào ? Mọi người hãy chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình nói và viết tiếng Nga của mình nhé !
Chẳng hạn như kinh nghiệm của mình là khi nói tiếng Nga nên nói những câu đơn giản dễ hiểu , hạn chế sử dụng tính động từ dài đuôi hoặc trạng động từ trong câu nói .
Khi viết thư mời ,thư cảm ơn hoặc thư chúc mừng thì mình cũng nên chọn lựa những từ ngữ lịch sự phù hợp với người mình nói ...
Theo mọi người thì nói tiếng Nga như thế nào mới gọi là nói hay và viết tiếng Nga như thế nào mới gọi là hay và chuẩn .
Chẳng hạn như kinh nghiệm của mình là khi nói tiếng Nga nên nói những câu đơn giản dễ hiểu , hạn chế sử dụng tính động từ dài đuôi hoặc trạng động từ trong câu nói .
Khi viết thư mời ,thư cảm ơn hoặc thư chúc mừng thì mình cũng nên chọn lựa những từ ngữ lịch sự phù hợp với người mình nói ...
Theo mọi người thì nói tiếng Nga như thế nào mới gọi là nói hay và viết tiếng Nga như thế nào mới gọi là hay và chuẩn .