Lịch sử Quảng trường Đỏ: trái tim và linh hồn của Moscow - Nga

Tony Mạnh

Thành viên xác nhận
Nếu gọi Moscow là trái tim của nước Nga thì Quảng trường Đỏ lại là trung tâm của của Moscow. Bởi nơi đây tập trung rất nhiều những công trình kiến trúc văn hóa gắn liền với lịch sử nước Nga vĩ đại. Hơn nữa từ Quảng trường Đỏ các đường phố chính của Moscow dần tỏa ra theo các hướng hình thành các quốc lộ lớn bên ngoài thủ đô.

Quảng trường Đỏ niềm tự hào của Moscow và người Nga
Quảng trường Đỏ hay còn gọi là Hồng trường tên gọi của quảng trường nối tiếng nhất tại Matxcova. Chắc không ít người sẽ nghĩ rằng tên gọi của quảng trường này có màu đỏ của những viên gạch bao quanh nhưng hoàn toàn sai. Nó bắt nguồn từ tên gọi trong tiếng Nga красная (krasnaya) mang nghĩa "đỏ" hay "đẹp". Người ta tin rằng quảng trường có tên gọi như hiện nay thay thế cho tên gọi Pozhar cũvới nghĩa "đẹp". Một số thành thị Nga cổ như: Suzdal, Yelets hay Pereslavl-Zalessky có quảng trường chính mang tên Krasnaya ploshchad trùng tên với quảng trường Đỏ của Matxcova.



Hình 1: Quảng trường Đỏ là niềm tự hào của người Nga

Khu vực Quảng trường Đỏ như ngày nay trước là các ngôi nhà bằng gỗ nhưng để tránh hỏa hoạn thì Vua Ivan III đã ra lệnh phá bỏ chúng để xây dựng một ngôi chợ vào cuối thế kỷ 15. Nơi đây đã diễn ra nhiều hoạt động thương mại nên ban đầu Quảng trường Đỏ gọi là Quảng trường thương mại, sau nhiều lần đổi tên mới có tên như ngày nay. Đến năm 1991, Quảng trường đỏ chính thức được Unessco công nhận là di sản thế giới, nơi quy tụ nhiều công trình nghệ thuật tiếng nhất thủ đô Moscow của Nga. Nơi đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử: lễ đăng quang của các Sa hoàng Nga, các nghi lễ chính thức, công cộng của chính quyền Nga.



Hình 2: Quảng trường Đỏ đẹp lung linh trong những ngày tuyết rơi

Quảng trường Đỏ còn nổi tiếng với nhiều công trình vĩ đại đã đi vào lịch sử kiến trúc nước Nga.

Du lịch Nga ngắm tổng thể kiến trúc của Quảng trường Đỏ
Không chỉ ngắm cảnh quan và kiến trúc độc đáo của Quảng trường Đỏ mà từ đây khách quan còn rất tiện để thăm thú những công trình nổi tiếng khác của Moscow.



Hình 3: Quảng trường Đỏ đẹp lung linh vào buổi đêm

Nguy nga và tráng lệ và hoành tráng nhất là Điện Kremlin- một công trình được xây dựng từ thế kỉ XIV – XVII. Kremlin là một tổ hợp pháo đài lịch sử nhìn ra Quảng trường Đỏ bao gồm: cung điện Kremlin, các nhà thờ Kremlin và phần tường thành Kremlin với các tháp Kremli. Bên trong điện Kremlin có gác chuông cao 81m, ở phía ngoài có một quả chuông đồng hay còn gọi là chuông va cao 6,14m, nặng hơn 200 tấn hay. Bên cạnh có một khẩu pháo đường kính 890m, nặng 40 tấn, được gọi là "pháo vua". Không chỉ là nơi làm việc của các cơ quan tối cao nhất trong chính quyền Nga, điện Kremlin còn là một trong những kiến trúc lịch sử-nghệ thuật đáng tự hào của quốc gia này.



Hình 4: Nơi diễn ra lễ duyệt binh lớn của Nga

Dù ai đến từ đâu, một khi thăm Moscow thì nhất định muốn đến Lăng Lênin- một công trình lớn, đường nét giản dị nhưng lại mang sắc thái rất riêng biệt. Du khách sẽ vào viếng Người. Thi hài Lênin được đặt trong một quan tài bằng pha lê. Lăng được khởi công từ năm 1924 và đến 1930 công trình mới hoàn thành.
Hướng về phương Nam của Quảng Trường Đỏ là Nhà thờ thánh Basil nổi bật như một khối kiến trúc nhiều màu sắc rực rỡ với những ngôi tháp chóp hình củ hành, trên đỉnh có một dấu thập thánh giá xây bằng gạch đỏ.
Du lịch đến thăm Quảng trường Đỏ ở Nga bạn được tận mắt thấy hệ thống những những công trình mới, cũ kết hợp hài hòa tạo nên một nét đẹp vừa hiện đại vừa uy nghi và hoành tráng. Tận hưởng chuyến du lịch Nga đầy thú vị và khám phá văn hóa của xứ sở bạch dương này nhé.

Nguồn: http://postumtravel.vn
 
Top