Phương pháp giúp học tốt trên trường đại học

themanh

Thành viên thường
Chỉ có một cách là cày thôi, chịu khó xem phim, ti vi, ca nhạc vào. Cứ về nhà là bật TV lên cho nó nói oang oang, không cần thiết phải hiểu ngay, nghe được từ nào hay từ đó. Mình chưa nghe được là do cái ngữ điệu, tốc độ người ta nói nó khác với ngôn ngữ mình nên chưa nhập được, mặc dù từ mới và ngữ pháp nắm rất chắc. thêm nữa là cố gắng làm quen với bọn SV Nga, Nói một cách hơi nặng nhọc là nhịn nhục học hỏi mấy đứa SV Nga sau này vào form rồi trả thù chúng nó cũng chưa muộn. xác định là mình còn chiến đấu với chúng nó 3,4 năm nữa mà.
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Cho em hỏi 1 chút về vấn đề ngoài lề này nha: Liệu có được ghi âm trong giờ học không ạ?
Cô mình bảo thì phải xin phép giáo viên vì có một vài gv không thích ghi âm. Nhưng mình thì cứ dùng điện thoại, bàn đầu,để lên bàn rồi bật vô tư, lại đc GV thích là trong giờ nó không dùng điện thoại :D
 

themanh

Thành viên thường
Cô mình bảo thì phải xin phép giáo viên vì có một vài gv không thích ghi âm. Nhưng mình thì cứ dùng điện thoại, bàn đầu,để lên bàn rồi bật vô tư, lại đc GV thích là trong giờ nó không dùng điện thoại :D
luật ở Tây là nếu không phải phóng viên thì khi ghi âm hoặc quay camera phải xin phép đối tượng
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
luật ở Tây là nếu không phải phóng viên thì khi ghi âm hoặc quay camera phải xin phép đối tượng
Thì cô dự bị em cũng nói thế. Nhưng tụi em ngại xin, và nhiều lúc k ám xin nên cứ để công khai điện thoại lên bàn luôn.
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Vinh đc cái cái j cũng tự giác, trong đó có sự liều:))
Liều ăn ít mà chị :D Mà căn bản e thấy mấy ngày qua ghi rồi về không có thời gian nghe, toàn mượn tập bạn chép rồi tặng chúng nó mì tôm VN, kẹo bánh là đơn giản nhất thôi :D
 
Top