Cuộc sống Những tục cưới hỏi của người Nga

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
1- Tặng gia cầm cho đôi vợ chồng trẻ : Thông thường là một đôi ngỗng, sau đó được làm thịt và rán để vợ chồng ăn ngày đầu tiên. Về sau, người ta tặng ngỗng đã chiên sẵn hoặc bánh ga-tô có hình ngỗng
2- Phù dâu phù rể: họ có trách nhiệm giúp đôi vợ chồng trẻ tiến hành nghi thức cưới hỏi, cầm hoa và chào đón khách. Phù dâu rể phải được chọn từ những người chưa lập gia đình trong số bạn bè của chú rể; tuy nhiên thời hiện đại không quan trọng chưa vợ chồng và không cần phải là bạn của chú rể hay của cô dâu
3- Tung hứng hoa hup-lon và các đồng xu: vừa ra khỏi nhà thờ hoặc những ai không làm phép cưới thì từ Phòng Đăng Kí kết Hôn người ta tung hoa huplon và nhưng đồng xu chúc hạnh phúc đôi bạn trẻ
4- Uống bia khi thực hiện thủ tục “mua” nàng dâu: các chàng phù rể đi đén nhà cô dâu để mua dâu. Bạn bè cô dâu và các phù dâu đư ra các câu đố cho các phù rể. Mỗi câu trả lời đung, chàng rể bước tiến gần tới bậu cửa nhà cô dâu. Mỗi câu sai-phải uống một ngụm bia. Vì bia không phải là vodka nên không sợ say
5- Cô dâu tắm rửa cho chú rể, chú rể tặng bánh mì cho cô dâu: Sau khi mua xong, thể hiện phục vụ và chung thủy với chồng, cô dâu rót nước từ bình rửa cho bố chồng, sau đó là mẹ chồng và tiếp theo là chồng. Còn chú rể tặng vợ bánh mì để thể hiện rằng anh ta có thể nuôi được cả nhà. Cô dâu tự tay nhón mấu bánh mì, sau đó mẹ vợ rồi bố vợ cũng làm như thế
Sưu tầm từ Facebook
 
Top