NHỮNG THỨ CẦN MANG KHI ĐI DU HỌC BÊN NGA ?

sudoll

Thành viên thường
Chào cả nhà!!! Mình vừa nhận được học bổng của Liên Bang Nga theo học ở Tula. Chắc khoảng đầu tháng 9 sẽ qua đó! Mình muốn hỏi cả nhà vài thứ:
- Những thứ cần đem khi qua bên đó ?
- Do mình đc học bổng của Nga..nên chỉ được miễn học phi..còn lại tiền sinh hoạt phi.blah..blah là mình phải lọ Thế thì các bạn có thể giúp mình xem tiền sinh hoạt phí/1 tháng là khoảng bao nhiêu vậy?? Ngoài sinh hoạt phí ra thì còn phải lo tiền gì nữa ko??
- Và cho mình hỏi thêm cuộc sống ở Tula như thê nao vay?
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Đầu tiên là chúc mừng em đã nhận đc học bổng sang Nga. Tula ko nằm xa Moscow nên đồ ăn hầu như có đủ (đặc biệt là đồ khô), tuy nhiên vẫn cần mang 1 số thứ sau:
1. Tiền: riêng tiền ăn thì tiết kiệm 300đô/tháng. Như vậy 9 tháng thì 2700đô. Ngoài ra, đầu năm (ngay khi em đến) sẽ phải đongs tiền ở và tiền y tế tầm 400đô (cả 2) .
2. Nồi cơm điện (bắt buộc phải có). Em mua nồi nhỏ đủ cho em nâus ăn nhé.
3. Nếu e đã có netbook thì nên mang theo.
4. Quần áo mùa hè và ấm, 1 2 đôi giầy thể thao và dép trg nhà (tháng 9 e sang thì trời đã sang thu). Lưu ý: những chiếc aó rét mùa đông ở VN chỉ mặc đc vào mùa thu, nên e mang 1-2 cái e thích là đc. Và mũ khăn ấm, nhữn áo len hay áo mặc bên trong màn theo.
5. Gia vị nấu (ngũ vị hương, nấm hương, mộc nhĩ, đồ khô). Trg ký túc xá có người bán (chị ở ký túc xá đó mà) nên những gia vị thường như nước mắm, bột canh, mì chính,... có thể ko cần mang (giá cũng hơi đắt so với ở nhà 1 chút)
6. Áo dài (phục vụ các ngày lễ)
7. Thuốc (thuốc đi ngoài, dầu gió)


Ko nên mang:
1. Từ điển giấy
2. Dầu gội, bột giặt, ...
3. Vở viết, bút.
 

VovaVol

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Chắc bạn là nữ nên để các bạn nữ vào dặn dò thì sẽ đầy đủ hơn. Mình xin nói qua một số đồ cần mang sang như sau:
+ Quần áo: mang 2,3 bộ dày một chút để mặc khi ra ngoài còn lại thì mang quần áo như ở nhà thường mặc là ok. Vì bên đó có lò sưởi trong phòng ở và trong trường học
+ Giầy dép: mang giày đông sang để đi mùa lanh.
+ Nồi cơm điện
+ Gia vị khô để nấu nướng (nếu cần)
+ Mang thuốc sang: Hay bị ốm bệnh gì thì mang nhiều nhiều thuốc đó sang và nhớ xem hạn sử dụng dài dài để còn tích trữ
+ Khi vừa sang sẽ cần nhiều ảnh để làm giấy tờ . Ở Nga chuộng ảnh nhám
Trên đây là những thứ cơ bản mình nhớ . Trước đây ở diễn đàn của sv thành phố mình có list đầy đủ các thứ cần cho các em mới sang mà lâu quá rồi nên khó tìm lại được . Giờ liên lạc cũng dễ , em chủ động tham gia vào nhóm sinh viên của thành phố đó để hỏi rõ chi tiết hơn nhé . Các anh chị sẽ đều nhiệt tình chỉ cho em các thắc mắc
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Mình thấy mấy thuốc cảm cums ở nhà ko có tác dụng với mình lắm.
Thêm 1 chú ý cho e là chợ, siêu thị, ngân hàng và hiệu thuốc, trường học đều rất gần ký túc xá, nên rất tiện.
 

xuan thanh

Thành viên thân thiết
Наш Друг
trước hết chúc mừng bạn đã đạt đk học bổng, chào mừng bạn đến vs nc Nga xinh đep.
những thứ cần thiết các anh chị cũng đã kể ở trên hết rùi và mình k sống ở tula nên mình cũng k rõ cuộc sống của các a/chi du học sinh ở đó như thế nao. mình bổ sung thêm một số thứ:
- Mì tôm: cái này cần thiết cho mấy ngày đầu, đặc biệt nếu trường bạn ít người viêt. mấy ngày đầu chưa ai chỉ bạn cửa hàng hoặc nơi mua đồ thì mì tôm là giải pháp hàng đầu.
- Thuốc: mang những loại thuốc trị bệnh thông thường thui bạn ak, vd như cảm cúm, đau đầu, miếng dán vết thương,...mấy cái này cũng nhẹ
- tháng 9 cũng là mùa thu rùi, lúc xuống sân bay bạn nên cầm 1 chiếc áo khoác mong. cũng nên mang thêm vài bộ quần áo thu đông cho hợp vs dáng người bạn ( nếu bạn nhỏ thì khá khó chọn đồ bên này).
- ảnh gia đình, bạn be hoặc những vận kỉ niêm. nhiều lúc buồn lôi ra ngắm cho đỡ nhớ nhà .
- áo dài hoặc áo cờ tổ quốc . những hoạt động đoàn hay những dịp kỉ niệm của dân tộc lôi ra mặc cho thêm tự hào ..
- Giay tờ, hồ sơ liên quan ( là bản gốc hoặc có công chứng)
Quan trọng nhất là bạn nên liên hệ vs các a/chị khóa trên của trường bạn sắp học . các a/chị đón bạn , liên hệ trước chỗ ở , hướng dẫn bạn những ngày đầu bên Nga, dẫn bạn đi chơi sau này,.....
những thứ lình xình như nồi liêu, bát đĩa, nồi cơm điện , dầu gội,....tốt nhất k nên mang cho nhẹ ngượi sang bên này mua sau .
 

HoangTu_Irkutsk1

Thành viên thường
Chúc mừng @sudoll nhé !!! Nói chuyện được vài lân... Trước thì mình mang nhiều lắm vì chỗ mình khá là lạnh, theo mình đầu tiên là tất cả giấy tờ liên quan đến quá trình học và giấy tờ tùy thân (Nên dịch công chứng tiếng Nga mỗi thứ thêm 1 bộ mang theo). Thứ 2 là tiền vừa đủ và để ở nhiều nơi khác nhau (phòng mất cắp). Thứ 3 là quần áo (đặc biệt là áo ấm vì mùa đông khá lạnh, theo mình thì sang đây mua thêm một ít là được vì quần áo ở nhà sợ không đủ ấm). Còn thức ăn ở Nga ít có thì chắc chỉ có các loại đồ khô (hành khô, ớt khô,...), mình nghĩ chắc chẳng cần mang đồ ăn gì đâu, trước mình mang theo 2 túi ruốc khô ^^. Ah nồi cơm điện ( nhưng bây giờ mình thấy ở đây cũng bán nồi cơm điện không quá đắt (mang nồi cơm thì khá cồng kềnh), bạn cần hỏi các anh chị là hành lí vé máy bay sang Tula mang được bao nhiêu kg để xác định đồ nào cần thiết thì mang.. Theo mình 2 thứ quan trọng là giấy tờ và tiền ^^ Chúc bạn lên đường thành công ! Chào đón tới nước Nga xinh đẹp ^^
 

duing

Thành viên thường
chúc mừng bẹn nhé!
1.theo kinh nghiệm của mình,ở đâu thì sống theo kiểu ở đó,k cần chuẩn bị quá cầu kì đến từng món ăn mang theo đâu,cứ cửa hàng tiện lợi,bạn xuống đó thích gì thì lấy thứ đó trả tiền và quẩy luôn,lúc đầu có thể 1 vài món hơi không hợp khẩu vị nhưng có những món hợp khẩu vị ngay nên không phải lo,cộng với đồ của người VN bán thì thường giá đắt ;),ta cứ quẩy đồ Nga dần cho quen luôn.Sống ở Nga ăn đồ Nga,lâu lâu thèm thì ăn đồ Việt :14.jpg: ,mà mình thấy đang ăn đồ Việt,sang 1 đất nước mới ăn ngay các món của đất nước họ thấy cứ vừa lạ mà vừa hay,cảm giác rất phê dù thỉnh thoảng đau bụng ;)
2. mình thấy mang thuốc cảm sốt hoặc thuốc dị ứng phù hợp với bản thân rất quan trọng,thấy mấy thằng bạn trong đó có cả mình,mới sang chưa quen thời tiết cứ lông rông ngoài đường về bị cảm sốt cũng mấy ngày.
 
Top