Sưu tầm Những kiệt tác Palekh

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
90 năm trước đây, ngày 05 tháng Chạp 1924, một số họa sĩ Palekh liên kết với nhau trong "Tập thể hội họa cổ".

Khởi đầu thời hoàng kim của nghề thủ công cổ truyền làm tranh thánh vùng Vladimir-Suzdal ở Palekh là khoảng các thế kỷ XVI-XVII. Đến thế kỷ XVIII nghệ thuật của các họa sĩ Palekh đã tạo dựng được phong cách riêng độc đáo mà từ đó về sau được gọi là "bút pháp Palekh".

Tranh thánh Palekh nổi tiếng bởi cách vẽ đặc biệt tinh tế, phủ lớp sơn pha vàng ròng trên tấm áo choàng của các vị thánh. Đầu thế kỷ XX nghề thủ công vẽ tranh thánh ở Palekh thực tế chấm dứt. Năm 1920 các nghệ sĩ Palekh chuyển sang làm các họa phẩm gỗ sơn mài.

Người Palekh đã tạo ra phong cách mới vẽ tranh thu nhỏ, nổi bật nhờ những thủ thuật hội họa tinh vi khác biệt. Năm 1925 các họa phẩm nhỏ xíu của người Palekh được trưng bày tại Triển lãm toàn thế giới ở Paris.

Những bức tranh thu nhỏ được thể hiện bằng kỹ thuật sơn mài, tô điểm những chiếc rương nhỏ xinh, trâm cài tóc, bảng thớt gỗ, gạt tàn thuốc, ghim cài cravat, ống đựng kim chỉ, hộp đựng đồ trang sức…














Nguồn ruvr. ru
 
Top