09-05 Nga rầm rộ chuẩn bị kỷ niệm Ngày Chiến thắng

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
69 chiến đấu cơ và trực thăng, hàng trăm xe quân sự cùng 11 nghìn binh sĩ sẽ diễu hành tại Quảng trường Đỏ vào lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng lần thứ 69 ở Nga.



Hôm 5/5, Nga tổ chức diễn tập mừng Ngày Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ. Đây là ngày lễ trọng đại nhất của nước Nga với những cuộc diễu binh quy mô lớn. Ảnh: AFP



Hơn 11.000 binh sĩ đại diện cho tất cả các binh chủng của Nga tham gia sự kiện này. Ảnh: Reuters



Một thay đổi lớn trong lễ kỷ niệm năm nay là sự góp mặt của nhiều lực lượng đặc biệt được trang bị súng máy và súng bắn tỉa. Bộ binh sẽ diễu hành trên quãng đường 256 m ở Quảng trường Đỏ với nhịp độ 110-120 bước mỗi phút. Ảnh: AFP



149 thiết bị quân sự góp phần tạo nên số lượng kỷ lục các phương tiện tham gia diễu hành ở Nga kể từ năm 1991. Một vài ví dụ tiêu biểu là xe bọc thép KamAZ-63968 Typhoon và GAZ -2330 Tiger, xe tăng T-90A... Ảnh: AFP



Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (thứ 2 từ trái qua) tham dự lễ tập dượt duyệt binh hôm 5/5. Ảnh: AFP



Trước đó, hôm 3/5, một cuộc diễn tập khác cũng được tổ chức tại trung tâm thủ đô Moscow với sự có mặt của hàng chục máy bay thuộc Không quân Nga. Ảnh: Reuters



69 chiến đấu cơ và trực thăng quân sự, số lượng tương ứng với số lần kỷ niệm kể từ khi Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, sẽ lượn quanh bầu trời Quảng trường Đỏ ngày 9/5 tới. Ảnh: Reuters



Ngày Chiến thắng đánh dấu sự đầu hàng của Đức Quốc xã trước Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới lần II ngày 9/5/1945. Theo truyền thống, các lễ duyệt binh tại Moscow luôn được tổ chức ở Quảng trường Đỏ, lấy lăng Lênin làm lễ đài và Điện Kremlin, biểu tượng quyền lực chính trị của nước Nga, làm hậu cảnh chính. Ảnh: Reuters
 
Top