LHS Vùng Sibir

Anh Anh

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Tổng quan về trường Đại học tổng hợp kỹ thuật quốc gia Irkutsk

Là một trong những trường đại học về khoa học kỹ thuật, xã hội nhân văn lớn nhất vùng Đông Siberia, trường đại học tổng hợp kỹ thuật quốc gia Irkutsk đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục, đào tạo nhiều cán bộ, chuyên gia cũng như các nhà giáo sư, tiến sĩ đầu ngành của nước Nga và các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.



Huy hiệu trường đại học tổng hợp kỹ thuật quốc gia Irkutsk

Trường đại học tổng hợp kỹ thuật quốc gia Irkutsk (Иркутский государственный технический университет – ISTU) là một trong những trường đại học tổng hợp nổi tiếng và lớn nhất Đông Siberia, Liên bang Nga. Trường tọa lạc tại số 84, đường Lermontova, thành phố Irkutsk. Được thành lập vào năm 1930, ngôi trường đóng một vị trí quan trọng trong giáo dục nước Nga và nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều nhà giáo sư, tiến sĩ và kỹ sư phục vụ cho các công tác nghiên cứu khoa học trong mọi lĩnh vực đời sống. Trong bề dày lịch sử của mình, trường đã nhiều lần đổi tên:

· Đại học mỏ Siberia (1930 – 1931)
· Nhà máy liên hợp khai khoáng luyện kim màu, vàng và bạch kim - 1931
· Đại học Mỏ Siberia – 1932
· Đại học nghiên cứu kim loại màu, vàng Đông Siberia – (1934 – 1935)
· Đại học mỏ Đông Siberia A.P. Serebrok – (1935 – 1937)
· Đại học khai thác mỏ và luyện kim Irkutsk (1938 – 1960)
· Đại học kỹ thuật Irkutsk (1960 – 1992)
· Trường đại học tổng hợp kỹ thuật quốc gia Irkutsk (từ năm 1930 đến nay)

Trải qua hơn 80 năm xây dựng và phát triển, từ một trường đại học chuyên đào tạo về khai thác mỏ và luyện kim, và các ngành kỹ thuật, cho đến nay trường đã mở rộng đào tạo rất nhiều các ngành nghề khác nhau về khoa học tự nhiên, nhân văn, luật và nghệ thuật.

Trong suốt thời gian từ khi thành lập cho đến nay, trường đã đào tạo trên 100 nghìn kỹ sư có chất lượng và chuyên môn cao không chỉ cho riêng nước Nga mà còn cho các nước trong khối SNG, cũng như các nước ở châu Á, châu Phi, Ả Rập, Trung Đông, Mỹ la tinh và châu Âu. Với bề dày thành tích, trường đã được nhận rất nhiều giải thưởng do nhà nước Nga và Mông Cổ trao tặng. Bằng của trường được quốc tế công nhận và một số cựu sinh viên của nhà trường đang là thành viên của các hiệp hội quốc tế lớn trên thế giới.

Mục tiêu phát triển của trường (được thông qua trong cuộc họp ngày 17/10/2003) là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng tốt, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Thông qua kiến thức, kinh nghiệm cũng như thông qua quá trình nghiên cứu và phát triển tạo ra nguồn lao động mới có khả năng áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật cao vào thực tiễn.

Mỗi năm, số sinh viên Việt Nam được tiếp nhận học tại trường vào khoảng 15-20 sinh viên, hầu hết tập trung vào các khoa thuộc khối kĩ thuật như: Khoa điều khiển tự động, khoa chế tạo máy, khoa mỏ địa chất,… Sinh viên Việt Nam học tập tại trường là những sinh viên xuất sắc, luôn được thầy cô bạn bè đánh giá cao về trình độ học tập cũng như sự chăm chỉ vốn có. Năm học 2013-2014 sắp tới hứa hẹn sẽ có nhiều đổi mới trong quản lí, đặc biệt là các chế độ ưu đãi dành cho sinh viên ngước ngoài học tập tại trường. Cùng chuẩn bị hành trang và tâm lí để bước vào một kì học mới thành công và may mắn.

Các viện và khoa thuộc trường ISTU:

Viện chế tạo máy máy bay và giao thông

Mục đích thành lập của là sự hợp nhất các khoa trực thuộc chung để đáp ứng yêu cầu về những phát minh, công việc kĩ thuật hiện đại trong hệ thống vận tải quốc gia, cung cấp các phòng thí nghiệm khoa học mới, trung tâm của ISTU. Bên cạnh đó đẩy mạnh sự khai thác của những đồ án thực tế, tạo điều kiện cho sự phát triển những công việc đòi hỏi nghiên cứu khoa học cho những công ty công nghiệp mũi nhọn Nga.

Viện kiến trúc và xây dựng

Trường được thành lập vào 1/2/2011: đây được coi như một bộ phận cấu thành khoa học giáo dục của trường đại học tổng hợp kĩ thuật quốc gia Irkutsk.

Viện mỹ thuật và khoa học xã hội nhân văn
Theo Quyết định số 804-0 từ ngày 26/8/2011 với mục đích tối ưu hóa kết cấu của trường đại học, trong khuôn khổ thực hiện Chương trình phát triển đại học trên toàn quốc đã thành lập ra Đại học mỹ thuật và khoa học xã hội nhân văn. Đây là sự hợp nhất của khoa mỹ thuật và 4 khoa, bộ môn: luật, xã hội học và truyền thông đại chúng.

Viện Khai thác khoáng sản

Đại học được thành lập trên cơ sở khoa Mỏ và khoa địa chất, khoáng vật và sinh vật học. Sự thành lập viện là sự tiến hành theo quy chế của trường đại học nghiên cứu cấp quốc gia và sự cần thiết phải phối hợp và mở rộng sự nghiên cứu theo phương châm phát triển hàng đầu: “Những phương hướng có hiệu quả cao trong khai thác khoáng sản”.

Khoa kinh tế, quản lí và luật

Đại học được thành lập trên cơ sở hợp nhất khoa kinh doanh quản lí và 4 khoa bộ môn: luật, xã hội học và truyền thông đại chúng.

Khoa năng lượng

Khoa được xây dựng vào năm 1963, cho dù sinh viên khóa đầu tiên ngành năng lượng đã được tiếp nhận từ năm 1961.

Với nền tảng là 5 tổ bộ môn: Các nhà máy điện, mạng lưới và hệ thống, Kĩ thuật nhiệt năng, Cung cấp năng lượng điện và kĩ thuật điện, Các thiết bị chạy điện và điện vận tải, Kĩ thuật vô tuyến điện, Vật lí, đây là nơi làm việc của hơn 100 giảng viên. Hiện nay, số sinh viên của khoa lên tới 1000 người theo học các chuyên ngành khác nhau.

Khoa điều khiển

Đây là khoa được thành lập vào năm 1979 trên nền tảng ngành “Tự động hóa các hệ thống điều khiển” và “Tổ chức chế tạo cơ khí hóa thông tin kinh tế”. Khoa được hình thành bởi các tổ bộ môn: “Tự động hóa hệ thống điều khiển”, “ Điều khiển kinh tế”, và “Xử lý kĩ thuật”.

Hàng năm, khoa đào tạo ra rất nhiều sinh viên ưu tú thuộc những chuyên môn khác nhau như: lập trình viên, kĩ sư thông tin, nhà phân tích hệ thống, …

Khoa Hóa Học và luyện kim (Химико – металлургический факультет)

Khoa hóa học và luyện kim là khoa giàu truyền thống về học tập, các thành tích của khoa được quốc tế công nhận. Hiện tại khoa có đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, trong đó có 23 tiến sĩ khoa học, hơn 50 phó tiến sĩ khoa học và có mối quan hệ chặt chẽ với các công ty hàng đầu. Các sinh viên tốt nghiệp của khoa mang lại nhiều vinh dự cho khoa mình. Nhiều người trong số họ đã trở thành các chuyên gia hàng đầu, nhà quản lý các cấp và nhận được giải thưởng Lenin cũng như rất nhiều các giải thưởng của chính phủ trao tặng.

Trong nhiều năm sinh viên khoa hóa học và luyện kim giữ vị trí đứng đầu trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và Khoa học Liên Bang Nga tổ chức. Các cán bộ của khoa là nhân tố cơ bản thực hiện chương trình là nền tảng của công nghệ - luyện kim và chế tạo nguyên liệu Hidrocacbon.

Khoa Ngôn ngữ học ứng dụng (Факультет прикладной лингвистики)

Khoa Ngôn ngữ học ứng dụng được thành lập vào ngày 16/01/2004 với tiền thân là Trung tâm ngôn ngữ được thành lập từ năm 1997, khoa Ngôn ngữ học ứng dụng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và đào tạo về ngôn ngữ.

Cơ cấu của khoa bao gồm các tổ chuyên môn: tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật, tiếng nước ngoài dành cho ngôn ngữ xã hội, ngôn ngữ lãng mạn. Đặc biệt trong khoa có 3 phòng máy tính và 3 phòng thí nghiệm phục vụ cho quá trình giảng dạy.

Các ngôn ngữ đang được giảng dạy tại khoa: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật Bản, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và các ngôn ngữ Latin.
Về quan hệ quốc tế, khoa có mối liên hệ chặt chẽ với Trung tâm ngôn ngữ tiếng Anh tại Đai sứ quán Mỹ ở Moscow, viện Hàn lâm Đức, các trường đại học tại Pháp, Đức, Ba lan, Anh, … Khoa Ngôn ngữ học ứng dụng thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học mang tầm cỡ quốc tế.

Khoa đào tạo từ xa ( Заочно – вечерний факультет)

Trong nhiều năm qua, các giảng viên tại khoa đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiêm trong giảng dạy.
Việc đào tạo từ xa đã được ứng dụng trong nhà trường. Hệ thống đào tạo từ xa bao gồm tư vấn, giám sát và đánh giá trình độ kiến thức của sinh viên được sử dụng qua các thiết bị điện tử hiện đại.

Khoa đã mở 21 văn phòng đại diện tại Irkutsk, vùng chita, tại các nước cộng hòa Buryat và Shaxa – Yakutia.

Khoa quốc tế (khoa dự bị) (Международный факультет (подготовительный)

Từ năm 1973, khoa quốc tế ( khoa dự bị) của trường Đại học kỹ thuật tổng hợp quốc gia Irkutsk bắt đầu giảng dạy các bộ môn bằng tiếng Nga cho các sinh viên nước ngoài vào học các trường đại học tại Nga. Năm 2002, trường ISTU được chính thức đưa vào danh sách các trường đại học có cơ sở đào tạo các khóa học chuẩn dự bị đại học của Bộ giáo dục Nga.

Trong suốt những năm vừa qua hơn 10.000 sinh viên đã tốt nghiệp tại khoa, các sinh viên đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới: Mông Cổ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam,….

Khoa giảng dạy trên 4 lĩnh vực: kỹ thuật, kinh tế, nhân văn, y tế và sinh học. Các khóa học thường được kéo dài trong 10 tháng. Các bộ môn đang được giảng dạy tại khoa:

· Khối ngành kỹ thuật: Tiếng Nga, Toán, Vật Lý, Hóa học, Vẽ kỹ thuật, Tin học cơ bản, Lịch sử.
· Khối ngành kinh tế: Tiếng Nga, Toán, Kinh tế học, Địa lý, Tin học cơ bản, Lịch sử.
· Khối ngành nhân văn: Tiếng Nga, Văn học, Lịch sử, Địa lý, Tin học cơ bản.
· Khối ngành y tế và sinh học: Tiếng Nga, Sinh học, Hóa học, Vật lý, Toán, Tin học cơ bản, Lịch sử.

Khoa đào tạo sau đại học (Факультет послевузовского обучения)

Khoa đào tạo sau đại học được thành lập vào ngày 10/11/2006 theo quyết định số 60 của Trường đại học kỹ thuật tổng hợp quốc gia Irkutsk.

Khoa có 2 bộ phận: nghiên cứu sinh và đào tạo tiến sĩ khoa học.

Nhiệm vụ chính của khoa là nâng cao hiệu quả việc đào tạo sau đại học.

Khoa giáo dục trung học chuyên nghiệp (Факультет среднего профессионального образования)

Nhiệm vụ của khoa là giúp sinh viên tốt nghiệp ra trường có sự lựa chọn và cơ hội cạnh tranh tốt nhất về việc làm trong điều kiện hiện nay, đặt nền móng cho sự hình thành tính sáng tạo, giúp phát triển động lực để mỗi sinh viên có thể đạt được trình độ cao nhất trong chuyên môn nghiệp vụ và trong xã hội. Khoa giáo dục trung học chuyên nghiệp là một bệ phóng tuyệt vời cho sự lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

Khoa giáo dục trung học chuyên nghiệp được thành lập năm 2008 trên cơ sở sát nhập của trường đại học cơ khí và trường cao đẳng địa chất. Với cơ sở vật chất vốn có của khoa đã tạo cho sinh viên nhiều cơ hội trong học tập. Sân thể dục, sân vận động, các trung tâm văn hóa giáo dục và việc làm, một viện điều dưỡng, phòng thông tin của thư viện trường đã giúp sinh viên của khoa có điều kiện học tập tốt nhất. Tuy mới được thành lập, nhưng khoa đã đào tạo được hơn 1600 sinh viên ở các hình thức khác giảng dạy khác nhau. Hầu hết các sinh viên tốt nghiệp của khoa đều tiếp tục học tại các trường đại học.

Chi nhánh đào tạo giáo dục chất lượng quốc gia của trường tại vùng Usole (Филиал ФГБОУ ВПО «ИрГТУ» в г. Усолье-Сибирском)

Đây là trung tâm đạo tạo giáo dục bậc cao đầu tiên và duy nhất tại Siberia. Trong suốt thời gian qua, sinh viên tốt nghiệp đều làm việc tốt trong các công ty, xí nghiệp lớn. Nhiều người trong số họ đã trở thành các nhà lãnh đạo của những đơn vị sản xuất lớn, các nhà khoa học và giáo viên.
Chi nhánh bao gồm 2 bộ phận: bộ phận đào tạo kỹ thuật, bộ phận công nghệ hóa học các chất vô cơ và vật liệu. Chi nhánh có 70 giáo sư, đội ngũ giáo viên và trợ giảng ở trình độ cao. Trong quá trình theo học tại chi nhánh, sinh viên được nhận một nền giáo dục tốt, củng cố kiến thức và việc sử dụng trong thực tế, được tham gia vào các công việc nghiên cứu của chi nhánh.



Một số hình ảnh về trường:



Khuôn viên trường chào mừng năm học mới 2012-2013



Hiệu trưởng nhà trường - thầy Alexander Afannasyev

Đốt đuốc mừng lễ khai giảng.
 

BlackDragonVn

Thành viên thường
Hay quá, em hi vọng sẽ được học tại trường này. Coi trên svirk thấy các anh chị nơi đây giỏi quá :D. Mong được làm quen với anh chị học ở trường Irkutsk.
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Trường ĐHTH Bách Khoa Tomsk (viết tắt là TPU ) là một trong những trường đứng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. TPU nằm trong top 15 trường đại học hàng đầu tại Liên Bang Nga và trong Top 50 của thế giới .Trường luôn luôn cải thiện một mô hình đào tạo riêng dựa vào một hệ thống đào tạo đại học nhiều trình độ khác nhau.
• Loại hình: Đại học công lập
• Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Nga, Tiếng Anh
• Ngày nay, Đại học Bách khoa Tomsk (Tomsk Polytechnic University -TPU) là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo kỹ thuật lớn nhất ở LB Nga. Tọa lạc tại thành phố Tomsk ở vùng Xibiri của Nga. Tomsk là thành phố khoa học và giáo dục. Ở đó, trong số 5 người dân thì có một người là sinh viên.
Trường ĐH Bách khoa Tomsk là một trường đại học được thành lập đầu tiên trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật tại Miền Đông nước Nga vào năm 1896. Thời đó trường mang tên Hoàng Đế Nikolai II và chỉ có 04 khoa. Hiện nay, tại Trường ĐH Bách Khoa Tomsk có 22365 sinh viên học theo 25 chương trình đào tạo cử nhân, 22 chương trình đào tạo thạc sĩ và 86 chương trình đào tạo chuyên gia. Trong thành phần của trường gồm có 10 khoa, 8 viện đào tạo, 3 viện nghiên cứu khoa học, trong đó Viện NCKH vật lý hạt nhân, Viện NCKH cường độ cao, Viện NCKH nội đồ.

Ngoài ra, trường còn có Trung tâm nghiên cứu khoa học các công nghệ tiềm năng và mới lạ vùng Sibiri, Trung tâm đào tạo khoa học công nghệ tiết kiệm tài nguyên của khu vực, Thư viện khoa học kỹ thuật, Trung tâm thông tin phân tích, Nhà xuất bản, Viện bảo tàng, Trạm thể thao bổ dưỡng sức khỏe, Nhà nghỉ dưỡng, Trung tâm Nga-Mỹ, Trung tâm Nga-Đức, Trung tâm Nga-Pháp, Trung tâm Châu Á Thái Bình Dương, Trung tâm đào tạo quốc tế, Trung tâm của Trường Đại học Heriot-Watt University (Hoa Kỳ) về đào tạo các chuyên gia trong ngành dầu khí, Trung tâm Trung Á về đào tạo kỹ sư. Tập thể giáo viên của trường BK Tomsk có 2900 giáo viên nhà nhà khoa học, trong đó 10% là tiến sĩ và 45% - phó tiến sĩ.
Theo sự đánh giá xếp loại chính thức, Trường Tomsk đứng ở vị trí thứ 04 trong các Trường ĐHTH kỹ thuật và công nghệ của LB Nga. Trong một thời gian hơn một thế kỷ, Trường Tomsk đã trở thành một trung tâm giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn, nổi tiếng không những ở LB Nga và các nước SNG mà còn ở các nước ngoài.

Trường đang tích cực hợp tác với các trường đại học của Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Viêt Nam (có quan hệ hợp tác với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) v.v. Trường luôn luôn kết hợp các truyền thống và kinh nghiệm lâu đời với tiếp cận hiện đại để cho việc đào tạo có hiệu quả cao.
Lần đầu tiên ở Nga, Trường ĐHTH Bách Khoa Tomsk được cấp Chứng chỉ của Trung Tâm Quốc tế về tiêu chuẩn trong ngành giáo dục và đào tạo của Mỹ (Global Alliance for Trasnational Education GATE) . Chất lượng đào tạo của trường được kiểm tra và cấp Chứng chỉ của Tổ Chức đảm bảo chất lượng National Quality Assurance (NQA, UK) của Vương Quốc Anh.

Nhờ có chất lượng đào tạo và kết quả nghiên cứu khoa học cao như thế, Trường ĐHTH Bách Khoa Tomsk được phép tham gia vào các dự án quốc tế như: TEMPUS, DAAD, TACIS, INTAS vvv...
Các toà nhà của Trường nằm ở đường lộ Lênin là đường phố chính của Thành Phố Tomsk. Để đáp ứng các nhu cầu của sinh viên nước ngoài, trường ĐHTH thành lập Viện đào tạo quốc tế. Viện này có một toà nhà mới, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Nhân viên của Viện đào tạo quốc tế giúp cho sinh viên nước ngoài chọn chương trình đào tạo, làm thủ tục đăng ký vào trường, nhận chỗ ở KTX, giải quyết tất cả các vấn đề trong suốt thời gian học tập. Theo yêu cầu của sinh viên nước ngoài, thì việc giảng dạy có thể bằng tiếng Nga, hoặc tiếng Anh.

Trường có khoa dự bị bao gồm dạy tiếng Nga và ôn lại các môn học cơ bản theo chuyên ngành đã chọn, ngoài ra, viện tổ chức cuộc thi để lấy chứng chỉ Quốc gia mức độ tiếng Nga cấp I. Có chứng chỉ đó thì sinh viên nứơc ngoài có quyền chọn học bất cứ trường đại học nào của LB Nga.

Tất cả các giáo viên của trường có trình độ chuyên nghiệp rất cao, giàu kinh nghiệm. Trường có cơ sở vật chất , có đủ trang thiết bị hiện đại để học ngoại ngữ và các môn học khác: Thư viện, các máy vi tính hiện đại, các phòng học khang trang và tiện nghi, các loại thiết bị để học ngoại ngữ.

Trường có KTX mới được xây dựng có đủ trang thiết bị dành riêng cho sinh viên nước ngoài. KTX nằm ngay ở trong trường. Tại KTX tạo mọi điều kiện để cho nó trở thành ngôi nhà thứ hai đối với sinh viên: các phòng đầy đủ tiện nghi, nhân viên chăm sóc chu đáo, mỗi tầng có một phòng bếp (đầy đủ những thiết bị cần thiết) và phòng nghỉ ngơi.
Tại khu KTX của trường Tomsk có đựơc tình cảm rất hữu nghị và ấm áp của nhân viên, làm cho việc ăn ở và sinh hoạt của sinh viên dễ chịu và thú vị. Các nhân viên của trường sẽ giúp sinh viên nước ngoài tìm hiểu những phương thức giải trí và nghỉ ngơi, như là tập các môn thể thao hoặc tham gia các câu lạc bộ, các hội sinh viên, tiếp xúc với bạn bè từ các nước khác nhau vv.. Thời gian ngoài giờ đi học của sinh viên nước ngoài đầy các buổi giao lưu văn hoá, xem phim, xem hát, đi thăm quan, thi đua thể thao ...

Tại khu KTX sinh viên có phòng thể dục thể thao, bể bơi, phòng xông hơi... khu cho sinh viên nước ngoài, mỗi phòng đều có điện thoại, nên sinh viên bất cứ lúc nào cũng có thể điện về nhà. Tại khu KTX sinh viên có cả hiệu thuốc, trạm y tế, giặt là, quán càfê, phòng thể dục thể thao. Sinh viên có thể tham gia các câu lạc bộ như: du lịch, leo núi, lặn nước “Afađina”, tàu lượn cánh én, đua xe.
Gần trường có phòng khám bệnh đa khoa cho sinh viên, dù trường không có Bệnh viện riêng, nhưng gần trường có mấy bệnh viện, cơ sở y tế. Tất cả các KTX đều có phòng bếp, phòng giặt là, các KTX cách trường 10 phút đi bộ.

Trường có cơ sở hạ tầng phát triển với khu giảng đường, cơ sở nghiên cứu khoa học hiện đại, tất cả nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu đào tạo phục cho việc đào tạo ra những cán bộ chất lượng cao.
• TPU có 6 Viện nghiên cứu khoa học và đào tạo; 5 Viện giáo dục đào tạo; 3 Khoa độc lập, 17 Trung tâm và 68 Phòng thí nghiệm. Chương trình đào tạo của trường là đa cấp, đa ngành với 55 chương trình đào tạo cử nhân, 74 chương trình đào tạo kỹ sư (chuyên gia), 52 chương trình đào tạo thạc sỹ.
• Đội ngũ giáo viên của TPU gồm 2.295 người, trong đó có 325 Giáo sư/TSKH, 1.340 PGS/TS
• Tổng số sinh viên của TPU hiện nay là 22.800, trong đó 13.300 sinh viên chính khóa, 9.500 sinh viên bán thời gian. Phân theo cấp học: cử nhân có 7.860 sv, kỹ sư có 13.190 sv, thạc sỹ có 1.750 sv. Ngoài ra còn có 781 nghiên cứu sinh (TS), 54 NCS sau tiến sỹ
• TPU đã có hơn 10 năm đào tạo sinh viên quốc tế. Hiện nay có 2.100 sinh viên quốc tế đến từ 40 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
• Nhà trường luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên học tập, sinh sống và vui chơi giải trí. Trường có 14 ký túc xá với 6.120 chỗ. Tất cả sinh viên quốc tế được đảm bảo chỗ ở trong ký túc xá.
Số lượng sinh viên VN tại Tomsk: 131người. Trong đó gồm 110 sinh viên, thạc sỹ và 21 NCS. Trong đó các chuyên ngành đào tạo chủ yếu là: Dầu khí, năng lượng nguyên tử, tự động hóa, và các ngành các liên quan đến kỹ thuật.

Cộng đồng SVVN tại thành phố Tomsk luôn đoàn kết, gắn bó, học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động phong trào do ban đại diên và liên chi đoàn tại thành phố Tomsk tổ chức. Sinh viên, nghiên cứu sinh tại Tomsk luôn đạt thành tích cao trong học tập, giành được nhiều giải thưởng của vùng, khu vực, học bổng tỉnh trưởng, học bổng đặc biệt của chính phủ Nga.
Nguồn: fanpage "Du học Tomsk", đường link https://www.facebook.com/duhoctomsk/posts/1309625105729744
 

SV Thành phố Tomsk

Thành viên xác nhận
Thành viên BQT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TOMSK
Tên tiếng Anh: Tomsk Polytechnic University - TPU.
Tên tiếng Nga: Томский Политехнический университет - ТПУ.


Đại học bách khoa Tomsk là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo kỹ thuật lớn nhất ở Liên Bang Nga, tọa lạc tại thành phố Tomsk ở vùng Siberi của Nga.

Ngày nay, Đại học Bách khoa Tomsk (Tomsk Polytechnic University -TPU) là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo kỹ thuật lớn nhất ở LB Nga.Trường có cơ sở hạ tầng phát triển với khu giảng đường, cơ sở nghiên cứu khoa học hiện đại, tất cả nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu đào tạo phục cho việc đào tạo ra những cán bộ chất lượng cao.
TPU có 6 Viện nghiên cứu khoa học và đào tạo; 5 Viện giáo dục đào tạo; 3 Khoa độc lập, 17 Trung tâm và 68 Phòng thí nghiệm. Chương trình đào tạo của trường là đa cấp, đa ngành với 55 chương trình đào tạo cử nhân, 74 chương trình đào tạo kỹ sư (chuyên gia), 52 chương trình đào tạo thạc sỹ.
Đội ngũ giáo viên của TPU gồm 2.295 người, trong đó có 325 Giáo sư/TSKH, 1.340 PGS/TS
Tổng số sinh viên của TPU hiện nay là 22.800, trong đó 13.300 sinh viên chính khóa, 9.500 sinh viên bán thời gian. Phân theo cấp học: cử nhân có 7.860 sv, kỹ sư có 13.190 sv, thạc sỹ có 1.750 sv. Ngoài ra còn có 781 nghiên cứu sinh (TS), 54 NCS sau tiến sỹ
TPU đã có hơn 10 năm đào tạo sinh viên quốc tế. Hiện nay có 2.100 sinh viên quốc tế đến từ 40 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Nhà trường luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên học tập, sinh sống và vui chơi giải trí. Trường có 14 ký túc xá với 6.120 chỗ. Tất cả sinh viên quốc tế được đảm bảo chỗ ở trong ký túc xá.

Cơ sở vật chất của nhà trường gồm:

  • 21 giảng đường và phòng thí nghiệm với tổng diện tích 259.751 mét vuông
  • Hơn 4000 chỗ làm việc có máy vi tính, trong đó 2900 được sử dụng trong quá trình đào tạo
  • Thư viện gồm có 2,7 triệu quyển sách khác nhau.
  • Các sân thể thao có mái nhà với tổng diện tích 10.000 mét vuông.
  • 750 chỗ ở tại các nhà điều dưỡng sức khoẻ và các trung tâm khôi phục sức khoẻ
  • 7.848 chỗ ở các KTX sinh viên
  • 960 chỗ ở các nhà ăn và quán cà phê

Các khóa học chính

Ngành
Học Phí (EUR/Năm)
Dự Bị
Dự bị chương trình cử nhân bằng tiếng Nga
1,500
(Nếu học một năm 6 tháng thì học phí là 2,200 EUR)​
Dự bị chương trình cử nhân bằng tiếng Anh
1,900​
Dự bị chương trình thạc sỹ bằng tiếng Nga
1,700​
Dự bị chương trình thạc sỹ bằng tiếng Anh
2,200​
Cử Nhân (Tiếng Anh)
Khoa Học Máy Tính
3,600​
Kỹ Sư Cơ Khí
2,300​
Cử Nhân (Tiếng Nga)
Toán Tin Ứng Dụng
1,750 – 2,900​
Vật Lý Học
Quản Trị Tự nhiên và Sinh Thái
Kỹ Thuật Máy Tính và Tin Học
Công Nghệ và Hệ Thống Thông Tin
Kỹ Thuật Phần Mềm
Điện Tử và Điện Tử Nano
Kỹ Thuật Đo Lường Điều Khiển
Kỹ Thuật Quang Học
Công Nghệ và Hệ Thống Kỹ Thuật Sinh Học
Kỹ Thuật Nhiệt và Kỹ Thuật Nhiệt Năng
Kỹ Thuật Điện và Kỹ Thuật Điện Năng
Kỹ Thuật Máy Năng Lượng
Công Nghệ và Vật Lý Hạt Nhân
Kỹ Thuật Cơ Khí
Tự Động Hóa Quy Trình Công Nghệ và Sản Xuất
Cơ Điện Tử và Người Máy Học
Kỹ Thuật Hóa Học
Quy Trình tiết Kiệm Năng Lương trong Kỹ Thuật Hóa Học,
Hóa Dầu và Kỹ Thuật Sinh Học
Công Nghệ Sinh Học
Kỹ Thuật Dầu Khí
Kiểm Kê và Quản Lý Đất Đai
Quản Lý Chất Lượng
Quản Lý Mới
Kinh Tế
Quản Trị
Thiết Kế
Thạc Sỹ (Tiếng Anh)
Mô Hình Máy Tính Sản Xuất và Gia Công Vật Liệu
4,100​
Điều Khiển Điện Tử Và Hệ Thống Chẩn Đoán
trong Kỹ Thuật Và Y Học
Mạng và Truyền Thông
Hoạt Động Trạm Năng Lượng Hạt Nhân
Kỹ Thuật Dầu Khí
Thiết Bị và Công Nghệ Thông Tin
và Đo Lường Kiểm Tra Không Phá Hủy
Thạc Sỹ (Tiếng Nga)
Toán Tin Ứng Dụng
2,000 – 3,300​
Vật Lý Học
Địa Chất Học
Quản Lý Sinh Thái và Động Vật Hoang Dã
Tin Học và KỸ Thuật Máy Tính
Hệ Thống và Công Nghệ Thông Tin
Tin Học ứng Dụng
Điện Tử và Điện Tử Nano
Kỹ Thuật Đo Lường Điều Khiển
Kỹ Thuật Quang Học
Kỹ Thuật Nhiệt và Kỹ Thuật Nhiệt Năng
Kỹ Thuật Điện và Kỹ Thuật Điện Năng
Kỹ Thuật Máy Năng Lượng
Công Nghệ và Vật Lý Hạt Nhân
Kỹ Thuật Cơ Khí
Cung Cấp Kỹ Thuật Thiết Kế cho Kỹ Thuật Cơ Khí
Cơ Điện Tử và Người Máy Học
Vật Lý Kỹ Thuật
Ký Thuật Hóa Học
Quy Trình tiết Kiệm Năng Lương trong Kỹ Thuật Hóa Học, Hóa Dầu và Kỹ Thuật Sinh Học
Công Nghệ Sinh Học
An Toàn trong Khu Kỹ Thuật
Kỹ Thuật Môi Trường và Quản Lý Nguồn Nước
Kỹ Thuật Dầu Khí
Kiểm Kê và Quản Lý Đất Đai
Khoa Học và Công Nghệ Vật Liệu
Tiêu Chuẩn Hóa và Đo Lường Học
Quản Lý Chất Lượng
Quản Lý Mới
Kinh Tế
Quản Trị
Thiết Kế
[TBODY] [/TBODY]
Lệ phí khác:
  • Phí ghi danh: 55 EUR
  • Gia hạn Visa: 45 EUR/năm
  • Bảo hiểm: 55 EUR/năm
  • Sách: 28 – 64 EUR/năm
Video giới thiệu Trường ĐH Bách khoa Tomsk (TPU):

Một số hình ảnh về Trường ĐH Bách khoa Tomsk (TPU):
1. Các tòa nhà giảng đường chính + khu thể thao:















2. Kí túc xá của trường:


















 
Chỉnh sửa cuối:

SV Thành phố Tomsk

Thành viên xác nhận
Thành viên BQT
Theo bảng xếp hạng The QS (Quacquarelli Symonds) về các thành phố lý tưởng nhất dành cho sinh viên năm 2017, thành phố Tomsk chiếm vị trí thứ 91 trên bảng xếp hạng, và xếp thứ 3 ở Nga sau Moscow và Saint-Petersburg .


Bảng xếp hạng thế giới các thành phố lý tưởng nhất dành cho sinh viên dựa trên các tiêu chí như: vị trí của các trường đại học trong thành phố trên BXH quốc tế, thành phần sinh viên quốc tế, mức sống, triển vọng công việc sau khi kết thúc khóa học, mức chi trả cho giáo dục, cũng như ý kiến đánh giá của các sinh viên.
Tomsk đạt tổng cộng 218 điểm, với 2 trường lọt vào BXH Thế giới: TSU và TPU. Chi phí của sinh viên nước ngoài trung bình 2400$ , khả năng chi trả của Tomsk xếp thứ 7 trong BXH, triển vọng công việc – xếp thứ 92, đánh giá của các sinh viên – 106 và mức sống -109.
Thành phố đứng đầu trong BXH này là Montreal – 478 điểm, xếp thứ 2 và 3 lần lượt là các thành phố Paris (Pháp) và London (Anh) với 467 và 463 điểm.
Thành phố tốt nhất cho sinh viên ở Nga là Moscow, xếp thứ 39 với 349 điểm, thứ 2 là Saint-Peterburg – thứ 78 với 242 điểm. Thành phố Novosibirsk đứng giữa Houston (Mỹ) và Rio de Janeiro (Brasil) ở vị trí 93, với 216 điểm.
(Theo svtomsk.com)
 

SV Thành phố Tomsk

Thành viên xác nhận
Thành viên BQT
Hòa trong không khí tưng bừng cả nước đón chào kỷ niệm 42 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017) và hướng đến kỷ niệm 131 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2017), ngày 30/4 vừa qua, BCH Đoàn – Hội sinh viên Việt Nam tại TP. Tomsk đã tổ chức “Hội thao chào mừng 30/4 & 1/5”.
Hội thao năm nay được tổ chức tại sân vận động Motor (Usova 68/2), quy tụ 07 đội tuyển tham gia, với 3 nội dung thi đấu dành cho nam - nữ, cụ thể là:
- Nội dung bóng đá nam: 04 đội tuyển (Nguyên tử, Viện IPR, Quân đội và Khoa học)
- Nội dung kéo co và thi đấu penalty nữ: 03 đội tuyển (TPU-1, TPU-2 và TSU)
So với các năm trước đây, hội thao năm nay có nhiều thay đổi về hình thức thi đấu và thành phần các đội tham gia, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao, tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho toàn thể anh, chị em sinh viên tại Tomsk.
Bất chấp sự thay đổi khó lường của thời tiết, những cơn mưa bất chợt mang theo hơi lạnh còn sót lại của mùa đông vẫn không thể ngăn nổi tinh thần quyết tâm thi đấu, cống hiến hết mình của các tuyển thủ và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các cổ động viên.
Sau lời phát biểu khai mạc từ đ/c Bí thư LCĐ Nguyễn Vũ, hội thao đã bắt đầu với 02 trận bán kết nội dung bóng đá nam.
Ở trận bán kết 1, với sự góp mặt của Đương kim vô địch 2016 – tuyển IPR và tuyển Nguyên tử (vô địch năm 2015) đã cống hiến cho khán giả một trận cầu đôi công hấp dẫn. Với sự kết hợp giữa dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và lứa cầu thủ trẻ tài năng, tuyển IPR đã ba lần làm lưới của tuyển Nguyên tử rung lên, qua đó, tiến thẳng vào chung kết.


Trận bán kết thứ 2 giữa tuyển Khoa học và tuyển Quân đội đã diễn ra với thế trận chặt chẽ, kịch tính đến những giây phút cuối cùng. Nhập cuộc tốt hơn, cùng với sự tỏa sáng của Oliver Duy Khiêm, tuyển Khoa học đã nhanh chóng có 2 bàn thắng trong 8 phút đầu của trận đấu. Không chịu khuất phục, tuyển Quân đội dồn lên tấn công, hòng rút ngắn khoảng cách, xoay chuyển tình thế, nhưng vẫn phải để thua với tỉ số 1 – 2, chấp nhận nhường tấm vé vào chung kết còn lại cho tuyển Khoa học.


Thất bại ở bán kết, tuyển Nguyên tử và tuyển Quân đội gặp nhau ở trận tranh hạng ba. Hai hội thi đấu khá cởi mở, rất nhiều cơ hội được tạo ra và kết thúc hai hiệp đấu với chiến thắng 3 – 2 dành cho tuyển Quân đội.
Tuyển Khoa học và tuyển IPR bước vào trận chung kết. Cả hai đội đều được đánh giá là những đội tuyển xuất sắc, sở hữu những cầu thủ kinh nghiệm và thể lực tốt nên trận đấu đã diễn ra rất căng thẳng và hồi hộp. Tuy nhiên, trong một ngày vô duyên của các tiền đạo cùng sự xuất sắc của thủ môn hai bên, hai đội tuyển đã không thể giải quyết trận đấu trong 40 phút thi đấu chính thức, phải bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi. Tuyển IPR là đội xuất sắc hơn trên chấm penalty để giành chiến thắng chung cuộc 3 - 2, qua đó, chính thức bảo vệ thành công ngôi vương vô địch.

Trong thời gian giữa trận bán kết và chung kết của nội dung bóng đá nam, Ban tổ chức đã tiến hành nội dung kéo co và thi đấu penalty dành cho nữ. Trong không khí cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, các nội dung đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, sôi nổi nhưng không kém phần quyết liệt, cạnh tranh cao của một giải đấu thể thao. Kết quả chung cuộc, đội tuyển nữ TSU đã xuất sắc giành giải nhất, giải nhì và ba lần lượt thuộc về các đội TPU-1 và TPU-2.








Diễn ra trong một ngày, “Hội thao chào mừng 30/4 & 1/5” đã chính thức khép lại với nhiều thành công về chất lượng chuyên môn cũng như tính tổ chức, tiếp nối được những truyền thống các năm trước. Hội thao đã khơi gợi lại niềm tự hào dân tộc cho mỗi sinh viên, NCS đang học tập tại TP. Tomsk, đồng thời, cũng là một sân chơi thực sự bổ ích, không chỉ là nơi thi đấu thể thao mà còn là nơi giao lưu, học hỏi, mang lại nhiều niềm vui bên cạnh những giờ học tập căng thẳng. Hội thao cũng ghi nhận những nỗ lực của Liên chi đoàn TP. Tomsk trong đổi mới nội dung, tạo sân chơi cho các chị em.








Bản quyền thuộc Hội SVVN tại TP. Tomsk
 

SV Thành phố Tomsk

Thành viên xác nhận
Thành viên BQT
Sự kiện "Bún từ thiện" của SVVN tại Tp. Tomsk (Tháng 5/2017)

Tomsk – thành phố sinh viên, trung tâm khoa học, công nghệ, giáo dục của vùng Siberia, nơi đây đang có khoảng 170 sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu. Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Tomsk là nơi đi đầu hưởng ứng phong trào Cơm có thịt tại Liên Bang Nga. Đã 5 năm trôi qua, sức sống của phong trào Cơm có thịt tại Tomsk vẫn không hề phai nhạt. Để làm được điều này đó là nhờ những đóng góp không nhỏ của Hội từ thiện sinh viên Việt Nam, Tomsk – VnHearts và sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng sinh viên Việt Nam tại đây. Tiếp tục phát huy truyền thống đó, vào ngày 07/05/2017, VnHearts đã tổ chức chương trình Bún từ thiện 2017. Với sự khéo tay của mình, các “đầu bếp sinh viên” đã đem tới những tô bún bò, bún riêu đậm chất Việt Nam, những cốc sữa đậu nành, chè sương sáo hạt é ngon miệng. Đây cũng là cơ hội tốt để sinh viên Việt Nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế về ẩm thực và con người Việt Nam.
Theo thống kê của VnHearts, đã có 160 tô bún và 130 cốc nước giải khát (sữa đậu, chè) được bán ra. Chương trình được đánh giá là rất thành công và nhận được nhiều phải hồi tích cực từ phía cộng đồng. Toàn bộ số tiền lãi thu được cùng với số tiền vận động quyên góp từ các hoạt động khác sẽ được VnHearts chuyển về cho Quỹ trò nghèo vùng cao (tiền thân là chương trình Cơm có thịt). Số tiền không nhiều nhưng đó là tình cảm của những người con xa quê hương hướng về đất nước, mong muốn giúp đỡ một phần nào cho những trẻ em vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn.
Một số hình ảnh từ sự kiện:






































 
Top