Thông báo HỘI BUÔN DƯA LÊ bằng tiếng Nga - БАЗАР

Hoàng.Dazzle

Thành viên thân thiết
Наш Друг


Được sự ủng hộ của BQT diễn đàn "Tiengnga.net" ngày 01/06/2014 chính thức ra mắt HỘI BUÔN DƯA LÊ bằng tiếng Nga. Tạm thời hội có vài quy định như sau:
* Mục đích: Tạo điều kiện cho các bạn đang học tiếng Nga có nơi giao lưu học hỏi, trao đổi kiến thức giao tiếp tiếng Nga, nhất là các bạn đang học, tự học tại Việt Nạm.
* Họp hội thường xuyên 1 tuần một lần vào ngày chủ nhật thời gian từ 14h00 đến 15h30 (90 phút) giờ VN
1. Chủ tịch hội: Hoang.Dazzle (Sẽ thay khi hay nói nhịu nhiều lần).
2. Thành viên: Thường xuyên có mặt trong khi họp hội là 7 người gọi là thành viên chính thức (TVCT), thành viên dự bị (TVDB) không giới hạn. TVDB sẽ được vào phòng buôn khi THCT vì lý do nào đó giải phóng chỗ trong phòng buôn. (Các lý do có ghi bên dưới đây).
3. Thành viên đăng ký để trở thành TVCT của phòng buôn dưa lê hàng tuần theo mẫu sau:
Mẫu đăng ký tham gia : (Đăng ký lại hàng tuần)
1.Họ và tên :
* Nick trong diễn đàn:
2.Nơi học tập hiện tại:
3.Thời gian học tiếng nga: (Tự đánh giá trình độ tiếng nga bản thân )
4.Lý do đăng ký tham gia lớp học này:
5.Địa chỉ liên lạc (mail, skype, facebook):

Ưu tiên các bạn đang sinh sống và học tập tại Việt Nam,
4. Đối tượng tham gia: Tất cả các bạn là thành viên chính thức của diễn đàn Tiengnga.net có nguyện vọng muốn nâng cao trình độ nói tiếng Nga trong giao tiếp hàng ngày. Đề nghị các bạn đã nói tốt tiếng Nga không chiếm chỗ trong phòng buôn, ưu tiên cho các bạn mới học có điều kiện học tập phát triển khẩu ngữ.
5. Nội dung "buôn dưa lê": Tất cả mọi chủ đề liên quan đến giao tiếp hàng ngày mà các bạn thấy băn khoăn: Câu giao tiếp cụ thể, từ mới mà bạn chưa hiểu, cách dùng từ nào đó .... (Nội dung giao tiếp phải bảo đảm tính văn hóa giao tiếp, không dùng từ tục và những từ có tính vi phạm về văn hóa, thuần phong mỹ tục cũng như là chính trị, chính kiến tôn giáo, sắc tộc .... ).
6. Các lỗi có thể gặp trong việc tham gia phòng buôn dưa lê:
- Thành viên tham gia không nói gì cả vì ngại hoặc vì không có gì để nói - Xử lý: Tốt nhất là ngồi nghe trực tuyến qua YOUTUBE, không nên chiếm chỗ trong phòng buôn.
- Thành viên chưa biết sử dụng phương tiện Hangouts của Google - Xử lý: Tham khảo bài viết http://diendan.tiengnga.net/threads/su-dung-google-hangout.110/. Nếu còn thắc mắc liên hệ CTV @vinhtq
- Thành viên gây mất trật tự trong phòng buôn bằng cách mở nhạc, hét lớn v.v... - Xử lý: Сами знаете, что будет!
* Với phương châm: Buôn để học, chắc các bạn đã tiến hành đăng ký thì cũng có mong muốn tham gia giao lưu một cách nghiêm túc để có kết quả tốt trong học tập. Chúc sự mở đầu vui vẻ và thành công!
 
Chỉnh sửa cuối:

Nguyễn Hương Nụ

Thành viên thân thiết
Наш Друг


Được sự ủng hộ của BQT diến đàn "Tiengnga.net" ngày 01/06/2014 chính thức ra mắt HỘI BUÔN DƯA LÊ bằng tiếng Nga. Tạm thời hội có vài quy định như sau:
* Mục đích: Tạo điều kiện cho các bạn đang học tiếng Nga có nơi giao lưu học hỏi, trao đổi kiến thức giao tiếp tiếng Nga, nhất là các bạn đang học, tự học tại Việt Nạm.
* Họp hội thường xuyên 1 tuần một lần vào ngày chủ nhật thời gian từ 14h00 đến 15h30 (90 phút)
1. Chủ tịch hội: Hoang.Dazzle (Sẽ thay khi hay nói nhịu nhiều lần).
2. Thành viên: Thường xuyên có mặt trong khi họp hội là 7 người gọi là thành viên chính thức (TVCT), thành viên dự bị (TVDB) không giới han. TVDB sẽ được vào phòng buôn khi THCT vì lý do nào đó giải phóng chỗ trong phòng buôn. (Các lý do có ghi bên dưới đây).
3. Thành viên đăng ký để trở thành TVCT của phòng buôn dưa lê hàng tuần theo mẫu sau:
Mẫu đăng ký tham gia : (Đăng ký lại hàng tuần)
1.Họ và tên :
2.Nơi học tập hiện tại:
3.Thời gian học tiếng nga: (Tự đánh giá trình độ tiếng nga bản thân )
4.Lý do đăng ký tham gia lớp học này:
5.Địa chỉ liên lạc (mail, skype, facebook):

Ưu tiên các bạn đang sinh sống và học tập tại Việt Nam,
4. Đối tượng tham gia: Tất cả các bạn là thành viên chính thức của diễn đàn Tiengnga.net có nguyện vọng muốn nâng cao trình độ nói tiếng Nga trong giao tiếp hàng ngày. Đề nghị các bạn đã nói tốt tiếng Nga không chiếm chỗ trong phòng buôn, ưu tiên cho các bạn mới học có điều kiện học tập phát triển khẩu ngữ.
5. Nội dung "buôn dưa lê": Tất cả mọi chủ đề liên quan đến giao tiếp hàng ngày mà các bạn thấy băn khoăn: Câu giao tiếp cụ thể, từ mới mà bạn chưa hiểu, cách dùng từ nào đó .... (Nội dung giao tiếp phải bảo đảm tính văn hóa giao tiếp, không dùng từ tục và những từ có tính vi phạm về văn hóa, thuần phong mỹ tục cũng như là chính trị, chính kiến tôn giáo, sắc tộc .... ).
6. Các lỗi có thể gặp trong việc tham gia phòng buôn dưa lê:
- Thành viên tham gia không nói gì cả vì ngại hoặc vì không có gì để nói - Sử lý: Tốt nhất là ngồi nghe trực tuyến qua YOUTUBE, không nên chiếm chỗ trong phòng buộn
- Thành viên chưa biết sử dụng phương tiện Hanguots của Google - Sử lý: "Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng"!
- Thành viên gây mất trật tự trong phòng buôn bằng cách mở nhạc v.v... - Sử lý: Сами знаете, что будет!
* Với phương châm: Buôn để học, chắc các bạn đã tiến hành đăng ký thì cũng có mong muốn tham gia giao lưu một cách nghiêm túc để có kết quả tốt trong học tâp. Chúc sự mở đầu vui vẻ và thành công!
Việc Chú @Hoàng.Dazzle lập ra lớp giao tiếp này là một ý tưởng rất hay ạ!Cháu ủng hộ hai tay luôn. =D. Thời gian vào ngày cuối tuần nữa,chắc sẽ có nhiều người tham gia và xem trực tuyến hơn.Chúc cho lớp học giao tiếp của chú sẽ thành công!
 

Hoàng.Dazzle

Thành viên thân thiết
Наш Друг
MỌi người góp ý giúp xem có những khả năng nào có thể gây cản trở cho lớp học dạng này. Hiện nay có khá nhiều dạng lớp họic giao tiếp như thế này, chủ yếu để phát triển kỹ năng nói cho người học. CHủ yếu trong mạng hiện phát triển tiếng Anh thôi chú không có lớp tiếng Nga . Lớp học dạng này chủ ý để không gây căng thảng cho học sinh vì họ không phải chuẩn bị bài, không phải làm bài tập và họ có thể nói theo chủ đề mà họ yêu thích và họ cần thiết cho giao tiếp của họ . Nếu học sinh cần học về ngữ pháp thêm thì đã có lớp của Hồng Nhung. Vì vậy mình thấy hình thức này sẽ không lặp lại lớp của Hồng Nhung . Vậy có gì mọi người góp ý nhé!
 

Tolyale

Thành viên thân thiết
Наш Друг
1.Họ và tên : Lê Mạnh Tu
2.Nơi học tập hiện tại: Nga
3.Thời gian học tiếng nga: (Tự đánh giá trình độ tiếng nga bản thân ) 3 năm ( chắc thế ) - trình độ ( khá )
4.Lý do đăng ký tham gia lớp học này: Muốn xem bản thân đến đâu
5.Địa chỉ liên lạc (mail, skype, facebook):
tolyale92 - skype , facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100005276979053
 

Hoàng.Dazzle

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Cuối cùng lớp học được mong chờ của biết bao nhiều bạn mong muốn học thêm giao tiếp đã được mở.
Sợ quên mất tiêng Nga nên khi giao lưu với các bạn mình có đk nhớ lại tiếng Nga. Nhà mình dùng tiếng Nga thường xuyên, nghe tv Nga, đọc thời sự Nga, nhưng khi giao lưu sẽ có nhiều từ được nhớ lại.
 

Tolyale

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Sợ quên mất tiêng Nga nên khi giao lưu với các bạn mình có đk nhớ lại tiếng Nga. Nhà mình dùng tiếng Nga thường xuyên, nghe tv Nga, đọc thời sự Nga, nhưng khi giao lưu sẽ có nhiều từ được nhớ lại.
Chú ( Anh ) ở Việt Nam hay Nga vậy :-D
 

Hoàng.Dazzle

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Chú ( Anh ) ở Việt Nam hay Nga vậy :-D
Mình sống ở Việt Nam.
 

Tí Chúa

Thành viên thường
1.Họ và tên : Nguyễn Sỹ Cường
2.Nơi học tập hiện tại: Nga
3.Thời gian học tiếng nga: 3 năm ở VN và 1 năm ở Nga. Tự thấy khả năng từ vựng còn yếu kém
4.Lý do đăng ký tham gia lớp học này: Muốn cải thiện vốn từ vựng và giao tiếp
5.Địa chỉ liên lạc (mail, skype, facebook):

mail: nguyensycuong95@gmail.com
skype: tichua
fb: facebook.com/tichua (Tí Chúa)
 

Hoàng.Dazzle

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Vui nhỉ, toàn các ban đang học ở Nga thế này thì có lẽ phòng buôn vui lắm đây.
 
Top