Học tiếng Nga khi đi du học

tracytrang

Thành viên thường
Chào các anh chị! Em chuẩn bị đi học dự bị tiếng Nga 1 năm tại Tula ạ. Truớc giờ em chỉ học tiếng anh mà chưa từng học tiếng Nga ạ.
Các anh chị cho em hỏi học như vậy trong 1 năm thì vào đại học tiếng Nga của mình đã ổn chưa ạ?
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Chào các anh chị! Em chuẩn bị đi học dự bị tiếng Nga 1 năm tại Tula ạ. Truớc giờ em chỉ học tiếng anh mà chưa từng học tiếng Nga ạ.
Các anh chị cho em hỏi học như vậy trong 1 năm thì vào đại học tiếng Nga của mình đã ổn chưa ạ?
Phải cố gắng thôi bạn ơi, mình gần 1 năm cũng chưa đâu ra đâu đâu. Nhưng mà khá hơn học ở VN nhiều :D
 

tuan anh

Thành viên thường
Chào các anh chị! Em chuẩn bị đi học dự bị tiếng Nga 1 năm tại Tula ạ. Truớc giờ em chỉ học tiếng anh mà chưa từng học tiếng Nga ạ.
Các anh chị cho em hỏi học như vậy trong 1 năm thì vào đại học tiếng Nga của mình đã ổn chưa ạ?
cũng khó nói lắm, tùy từng người, nhưng thường là ... ko ổn :p nhưng dàn dần sẽ quen, cần chịu khó giao tiếp vs ng nga vs bbe qte, ko nên chém gió vs vn nhiều quá, cả ngày nói đc vài câu tiếng nga thì ko tiến bộ đc
 

HoangTu_Irkutsk1

Thành viên thường
Năm dự bị ở Nga chủ yếu là học tiếng Nga và làm quen với cách học cũng như trả bài ở Nga.. Còn kết quả năm dự bị ntn thì tùy mỗi người, nếu đc học với những bạn nước khác thì môi trường nói tiếng nhiều hơn, nếu lớp toàn VN thì tranh thủ thực hành tiếng với cô hoặc bảo vệ của KTX, người Nga ( đặc biệt là người lớn tuổi) rất quí người nước ngoài ^^ Ráng năm dự bị là tiếng Nga, sang năm nhất thì nên làm quen bạn Nga chơi và nói chuyện ! Mọi thứ sẽ tốt hay không do bản thân mình hết mà ^^ Chúc mừng bạn nhé !
 

tieng nga

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Cứ nghĩ thế này này: bao nhiêu đứa nó học được thì chả nhẽ một đứa giỏi như mình lại không học được.Thế là lăn đùng ra ngủ và cời tươi ngay

Cái gì ban đầu cũng có bỡ ngỡ nhưng dần dần sẽ quen thôi, k vấn đề gì cả :D
 

tuan anh

Thành viên thường
Cứ nghĩ thế này này: bao nhiêu đứa nó học được thì chả nhẽ một đứa giỏi như mình lại không học được.Thế là lăn đùng ra ngủ và cời tươi ngay

Cái gì ban đầu cũng có bỡ ngỡ nhưng dần dần sẽ quen thôi, k vấn đề gì cả :D
công nhận, mình giỏi thế này chẳng nhẽ ko hc đc bt thôi :p :D
 

Tolyale

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Chào các anh chị! Em chuẩn bị đi học dự bị tiếng Nga 1 năm tại Tula ạ. Truớc giờ em chỉ học tiếng anh mà chưa từng học tiếng Nga ạ.
Các anh chị cho em hỏi học như vậy trong 1 năm thì vào đại học tiếng Nga của mình đã ổn chưa ạ?
1-) Nếu em học tốt tiếng Anh rồi thì theo anh sẽ ko khó để em học tiêng Nga .
2-) Nếu có điều kiện xin học ( trong năm dự bị ) thì em nên học nhóm nào ít người Việt nhật . Mục đích là để cho em tập giao tiếp bằng tiếng Nga với các bạn trong nhóm -> Cải thiện hơn
3-) Tiếng Nga năm dự bị em có là siêu sao đi chăng nữa , vào năm 1 cũng khớp hét . Nhưng dần dần sẽ quen thôi . Quan trọng là ở mình =)
 

themanh

Thành viên thường
1-) Nếu em học tốt tiếng Anh rồi thì theo anh sẽ ko khó để em học tiêng Nga .
2-) Nếu có điều kiện xin học ( trong năm dự bị ) thì em nên học nhóm nào ít người Việt nhật . Mục đích là để cho em tập giao tiếp bằng tiếng Nga với các bạn trong nhóm -> Cải thiện hơn
3-) Tiếng Nga năm dự bị em có là siêu sao đi chăng nữa , vào năm 1 cũng khớp hét . Nhưng dần dần sẽ quen thôi . Quan trọng là ở mình =)
Học tốt tiếng Anh mới dễ lẫn hầu hết các danh từ thì giống nhau chỉ khác đi tí chút, mình nghe thì dễ luận nhưng nói thì lại mệt
 

tracytrang

Thành viên thường
Cảm ơn mọi người đã trả lời câu hỏi của em ạ :) em mới chỉ thuộc mỗi bảng chữ cái tiếng Nga chứ không biết một chữ tiếng Nga nào ạ, còn tiếng anh của em thì khá ổn cả về ngữ pháp lẫn giao tiếp.
Em lo quá vì sau năm dự bị em sẽ học ngành Y. Không biết có anh chị nào cũng học ngành y ko ạ?
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
@tracytrang

Tiếng Anh của bạn khá ổn – điều này có lợi cho bạn khi học một số khái niệm ngữ pháp về các thì của động từ, nhưng bạn hãy cẩn thận kẻo lẫn lộn trong phát âm một số phụ âm tiếng Anh và tiếng Nga (t – т, d – д…).
 
Last edited by a moderator:
Top