Học ( lại) tiếng Nga- Cho mình lời khuyên với

Mùa thu vàng_Levitan

Thành viên thường
Xin chào các bạn thành viên của diễn đàn tiếng Nga,

Mình là An Nhiên, mình sinh ra và lớn lên ở Ukraina và có một vài năm sống ở Nga, sau đó mình trở về Việt Nam cùng gia đình năm 10 tuổi. Hồi đó, mình nói và thành thạo tiếng Nga lắm, nhưng sau khi về nước vài năm là mình quên dần, mình bắt đầu học tiếng Anh, rồi lên lớp 10, duyên số lại đưa mình trở lại với tiếng Nga khi mình vào lớp chuyên Nga, nhưng rồi lớp cũng giải tán vì quá ít học sinh, mình bén duyên với tiếng Pháp. Sau đó đến lớp 12, cùng đam mê và may mắn, mình giành giải nhất HSGQG và được học bổng du học Pháp. Bây giờ mình đang học ở Pháp và rất mong muốn quay trở lại học tiếng Nga, thứ tiếng luôn nằm trong trái tim mình. Mình mong ngày trở lại quê hương thứ hai thân yêu...

Các bạn có thể cho mình lời khuyên được không, cảm ơn các bạn nhiều.

Và chân thành cảm ơn các admin đã lập ra diễn đàn rất ý nghĩa này!
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Theo mình nếu bạn đã có gốc tiếng Nga, lại được trong môi trường Nga sẵn rồi thì nên xem lại ngữ pháp cơ bản, sau đó luyện các bài tập, bài thi trắc nghiệm, bạn có thể xem tại:

http://www.tiengnga.net/ngu-phap-tieng-nga/
http://www.tiengnga.net/bai-tap/
http://www.tiengnga.net/luyen-thi-tieng-nga/

Sau đó thì bạn có thể học tiếp phần luyện nghe với rất nhiều bài luyện nghe được chia sẻ tại http://diendan.tiengnga.net/dien-dan/luyen-nghe-tieng-nga/

Nếu muốin học từ đầu, bạn có thể tham khảo topic này:

http://diendan.tiengnga.net/bai-viet/minh-da-bat-dau-hoc-tieng-nga-nhu-the-nao.130/
 

Mùa thu vàng_Levitan

Thành viên thường
Chào admin,

Cảm ơn bạn thật nhiều, mình sẽ cố gắng và mong ngày nào đó, có thể nói được tiếng Nga như trước và trao đổi với mọi người :D
 
Top