Về phần hồ sơ mang sang thì mình nói rõ hơn một chút.
Những giấy tờ như học bạ, bằng tốt nghiệp c3 hoặc bằng tốt nghiệp c3 tạm thời phải mang sang. Với những em vừa tốt nghiệp (sn 96) đến khi có bằng TN chính thức thì nên nói người nhà gửi sang vì có thể khi làm thủ tục nhập học vào năm nhất sẽ cần bản gốc.
Còn giấy khám sức khỏe hầu như không cần thiết vì sang nhập trường nếu trường không tổ chức khám sk thì cũng phải tự đi khám thôi. Các trường khác thì mình không biết sao nhưng trường mình là yêu cầu khám HIV có đóng dấu của Moscow, giấy y tế 086 mới được nhập trường.
Ngoài ra là các bản dịch. Để chắc chắn tốt nhất nên có dấu xác nhận tiếng Nga là bản dịch xác thực. Mình năm ngoái là cô Bằng dịch hồ sơ, đóng dấu đỏ các kiểu mà trường vẫn không nhận vì nó là chữ tiếng Việt. Thế nên nếu các bạn dịch thì nên công chứng ở đại sứ quán Nga tại VN, không thì dịch ở nhà và mang sang đây chụp dấu.
Nói chung là trường mình khắt khe cái khoản giấy tờ nên thế, chứ chắc các trường khác dễ chịu hơn nhiều nên những ai chuẩn bị sang có thể bớt lo lắng

(mình học y3 nên thế :>)