FESTIVAL VĂN HÓA NGA TẠI VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG MỞ MÀN CHO “NĂM VĂN HÓA NGA TẠI CÁC NƯỚC ASEAN - 2016”

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Hôm qua ngày 19 tháng 3, tại trường THPT Chuyên Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, Phân viện Puskin đã tổ chức “Festival Văn hóa Nga” dành cho các em học sinh khối chuyên Nga của các trường THPT Chuyên trên toàn quốc với hỗ trợ của trường phổ thông thuộc Đại sứ quán Nga tại Việt Nam. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động hướng tới “Năm Văn hóa Nga tại các nước ASEAN -2016”. Ngày Hội có sự góp mặt của toàn bộ Ban Giám hiệu trường THPT thuộc ĐSQ Nga tại Việt Nam, trường THPT Chuyên Thái Nguyên, các giáo viên tiếng Nga trên toàn quốc và các vị phụ huynh học sinh. Các phóng viên Đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình Thái Nguyên cũng đến ghi hình và đưa tin.

Phát biểu trong phần khai mạc Festival Văn hóa Nga, Ông Samarov Alexander – Hiệu trưởng trường phổ thông ĐSQ Nga tại Việt Nam nhấn mạnh: “Xin cảm ơn Bộ GD&ĐT Việt Nam, cảm ơn Phân viện Puskin đã tổ chức Festival văn hóa Nga. Những hoạt động như hôm nay làm tăng thêm sự hiểu biết về văn hóa, phong tục, thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Nga và góp phần tăng thêm số người yêu thích và học tiếng Nga – phương tiện để thực hiện hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Nhà nước”.

“Festival Văn hóa Nga” đã thu hút hơn 500 em học sinh khối chuyên Nga của các trường THPT Chuyên đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Đội đến từ nơi xa nhất là các em học sinh THPT Chuyên Phan Bội Châu, thành phố Vinh, đã vượt 400 km để đến tham gia Festival.

Festival diễn ra trong không khí sôi động, tưng bừng và vô cùng thân thiện. Ban Giám khảo, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh đều thấy trẻ lại khi được sống những phút giây của tuổi học trò.
8 đội chơi đều nghĩ ra tên riêng cho đội mình bằng tiếng Nga, đều chuẩn bị trang phục dự thi và dụng cụ riêng để cổ vũ rất công phu. Tất cả các đội đều đã rất xuất sắc vượt qua 3 cuộc thi chính của chương trình: Trình chiếu videoclip giới thiệu về trường mình; Thi tài năng và Tìm hiểu về đất nước, văn hóa Nga. Ngoài ra, các em rất tích cực tham gia những trò chơi vui nhộn do Ban Tổ chức chuẩn bị. Các cổ động viên của các đội nhiệt tình cổ vũ không chỉ cho đội nhà mà cho cả các đội bạn.
Đội chủ nhà “Những chú gấu tinh nghịch” trường THPT Chuyên Thái Nguyên đã đón chào các vị khách quý và các thành viên Festival bằng 1 tiết mục nhảy hiện đại trên nền nhạc Nga.

Với sự chuẩn bị rất công phu, sáng tạo và độc đáo, đội “Tỏa sáng” - trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thuộc ĐHQG Hà Nội đã giành giải Nhất với videoclip giới thiệu về trường và đội chơi. Các đội “Ngọn lửa”- trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ và “Các chú lính thủy” - trường THPT Chuyên Trần Phú cũng có các videoclip rất ấn tượng và được trao giải Nhì, giải Ba.
Cuộc thi Tài năng nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ phía khán giả. Ở phần thi này các thành viên đã cơ hội để thể hiện khả năng diễn xuất, trình diễn của mình. Ban Giám khảo và các thầy cô đều phải thán phục sự tập luyện công phu và tài năng của học sinh qua các vở kịch, các điệu múa, các bài hát đồng ca, đơn ca, các bài thơ… được trình diễn hoàn toàn bằng tiếng Nga. Với phần biểu diễn xuất sắc và phong cách độc đáo, vở kịch “Cô bé lọ lem” của THPT Chuyên Nguyễn Huệ và điệu múa dân tộc Nga cùng bài hát có đệm đàn ghi ta của đội “Ngôi sao” - trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi đã được đánh giá rất cao và được trao đồng giải Nhất. Giải Nhì và giải Ba thuộc về các tiết mục dự thi của trường THPT Chuyên ngoại ngữ ĐGQGHN và của đội THPT Chuyên Trần Phú.

Trong phần 3 của chương trình, các đội chơi được thể hiện kiến thức và khả năng của mình. Các câu hỏi liên quan đến tiếng Nga, đất nước, văn hóa và truyền thống Nga đều được các đội tập trung suy nghĩ và cử đội trưởng trả lời nhanh gọn. Đội “Kalinka” của THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ là một trong những đội đoạt giải ở phần thi này.
“Ghép Thành ngữ, tục ngữ Nga” cũng là một phần thi khó do BTC đưa ra (theo format của kỳ thi Olympic tiếng Nga quốc tế), nhưng các em cũng xuất sắc vượt qua. Rất nhiều đội hoàn thành phần thi của mình gần như cùng lúc, chỉ hơn kém nhau một vài giây.
Đặc biệt, ở phần thi “Khéo tay hay làm”, chỉ trong 15 phút quy định, các em đã khéo léo vẽ và trang trí Matrioshka - búp bê Nga chỉ bằng giấy, bút chì và màu vẽ. Sau đó một số đội còn có phần trình bày ý tưởng về sản phẩm của mình. Ban Giám khảo đã rất vất vả và tìm ra được đội có bức vẽ đẹp nhất. Giải Nhất phần thi này thuộc về trường THPT Chuyên Trần Phú, giải Nhì trao cho đội THPT Chuyên Nguyễn Huệ, giải Ba thuộc về đội THPT Chuyên Thái Nguyên và giải Khuyến khích dành cho đội “Đêm trắng” của THPT Chuyên Phan Bội Châu.
Không chỉ dừng lại ở đó, điệu nhảy “Aram-dam-dam” và các trò chơi có thưởng dành cho khán giả đã làm cho bầu không khí của Festival càng nóng bỏng hơn.
Phần tổng kết và trao giải thưởng cũng gay cấn, hồi hộp và thú vị không kém. Trên 20 giải thưởng: giấy khen và các phần quà mang từ Nga về được trao tặng cho các đội chiến thắng. Đặc biệt, có cả giải “Đội được khán giả bình chọn”, “Đội được Giám khảo bình chọn” và “Đội có góc trang trí ấn tượng nhất”.
Sau 5 giờ liên tục với rất nhiều cuộc thi và trò chơi, “Festival Văn hóa Nga” khép lại trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người. “Festival thực sự là một ngày Hội tiếng Nga với quy mô lớn”, là sân chơi bổ ích giúp các em thêm yêu tiếng Nga và văn hóa Nga, là nơi các em được thể hiện tài năng của mình, được làm quen với nhau, giao lưu với người Nga” - theo lời của TS. Nguyễn Thị Thu Đạt, trưởng Ban Tổ chức, Phó Giám đốc Phân viện Puskin.
Điệu múa Nga quen thuộc «Kalinka» đã khép lại chương trình, cũng chính là thay lời cảm ơn của toàn thể các bạn học sinh gửi đến Ban Tổ chức Tất cả các bạn học sinh của các trường đã cùng chụp ảnh với Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, lưu lại kỷ niệm của một ngày tuyệt vời với mong muốn được tham gia thêm nhiều ngày Hội như thế. Ông Nguyễn Quang Thuấn - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Thái Nguyên nhận xét: “Những hoạt động như thế này rất cần được duy trì để khích lệ các em yêu tiếng Nga thông qua việc chơi mà học, vừa giao lưu vừa học hỏi lẫn nhau”.
Một số hình ảnh trong "Festival Văn hóa Nga"











 
Top