Du học Thạc sỹ ngôn ngữ Nga tại LBN

Daria Chan

Thành viên thường
Chào các anh chị và các bạn,
Em mới tốt nghiệp đại học khoa tiếng Nga ở Tp HCM, bằng của em chỉ được loại Khá, em muốn được học tiếp lên Thạc sỹ tại LB Nga để vừa nâng cao trình độ hiểu biết tiếng, vừa có môi trờng để nói năng lưu loát hơn.
Em có một vài phương án đi học (xếp theo thứ tự ưu tiên) muốn nhận được góp ý của các tiền bối:
1. Học bổng thạc sỹ nào tại LB Nga mà em có thể ứng tuyển? (Em thấy có HB ở Ukraina nhưng ai cũng bảo em không nên qua đấy)
2. Những trường đại học nào ở Nga có dạng học bổng cho sinh viên nước ngoài (người trúng tuyển không phải đóng học phí, chỉ phải trả tiền ở, sinh hoạt phí, vv...)
3. Dạng mua GOS thì mình liên hệ ai, ở đâu ạ?
4. Đi học tự túc:
Trường nào tốt hơn (về đào tạo và phong trào văn hóa sinh viên, môi trường rèn luyện, mức học phí, vv...)
Em còn thắc mắc Về việc thi xét tuyển vào trường nữa!
5. Nếu so sánh phương án mua GOS và đi học tự túc thì cái nào ưu việt hơn?

Em rất mong nhận duoc góp ý của các anh chị. Em xin chân thành cám ơn ạ!
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
1. Học bổng của Bộ Giaó Dục, dựa vaof kết quả học tập để xét. Đây là học bổng toàn phần.
2. Chị sẽ gửi link cho e sau.
3. Học bổng Gos và tự túc thì e liên hệ với trường mà em có nguyện vọng học. Tìm hiểu các thông tin trên đó (trường có chỉ tiêu học Gos cho sv nước ngoài ko) và làm theo hướng dẫn trong đó. Ngoài ra, chị còn thấy có dịch vụ mua-bán học bổng Gos.
4. Chị nghĩ học tự túc ở các trường ngôn ngữ ko chênh lệch học phí quá nhiều. Có viện ngôn ngữ quốc gia Puskin, trường sư phạm Moscow là khá uy tín trên Mos. Ngoài ra, có 1 số trường ở Ivanovo, Tomsk, Voronesh. Còn nói tới hoạt động này nọ thì nó phụ thuộc vào sự năng động của em.
Như trường c đang học và chắc các trường khác cũng thế. Ban đầu để xét nhập học thì chỉ coi bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học, nhưng khi sang tới nơi sv sẽ phải làm 1 baif kiểm tra đầu vào. Nếu bài làm đạt yêu cầu thì bạn đc học thẳng khóa thạc sĩ, còn nếu không đạt thì sẽ phải học thêm 1 năm học dự bị tiếng.
5. Chất lượng học như nhau. Mua Gos thì đc cái ko mất học phí, hàng tháng đc học bổng của trường (tầm 2000r) nhưng ăn ở vẫn phải tự chi trả, còn tự túc thì phải chi trả toàn bộ và ko có học bổng của trường. Số tiền học phí trg 2-3 năm có nhiêừ hơn tiền mua Gos không thì cái này chị ko trả lời e đc. E nên vào trang web các trường đó để tìm hiểu cụ thể.
 

Daria Chan

Thành viên thường
1. Học bổng của Bộ Giaó Dục, dựa vaof kết quả học tập để xét. Đây là học bổng toàn phần.
2. Chị sẽ gửi link cho e sau.
3. Học bổng Gos và tự túc thì e liên hệ với trường mà em có nguyện vọng học. Tìm hiểu các thông tin trên đó (trường có chỉ tiêu học Gos cho sv nước ngoài ko) và làm theo hướng dẫn trong đó. Ngoài ra, chị còn thấy có dịch vụ mua-bán học bổng Gos.
4. Chị nghĩ học tự túc ở các trường ngôn ngữ ko chênh lệch học phí quá nhiều. Có viện ngôn ngữ quốc gia Puskin, trường sư phạm Moscow là khá uy tín trên Mos. Ngoài ra, có 1 số trường ở Ivanovo, Tomsk, Voronesh. Còn nói tới hoạt động này nọ thì nó phụ thuộc vào sự năng động của em.
Như trường c đang học và chắc các trường khác cũng thế. Ban đầu để xét nhập học thì chỉ coi bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học, nhưng khi sang tới nơi sv sẽ phải làm 1 baif kiểm tra đầu vào. Nếu bài làm đạt yêu cầu thì bạn đc học thẳng khóa thạc sĩ, còn nếu không đạt thì sẽ phải học thêm 1 năm học dự bị tiếng.
5. Chất lượng học như nhau. Mua Gos thì đc cái ko mất học phí, hàng tháng đc học bổng của trường (tầm 2000r) nhưng ăn ở vẫn phải tự chi trả, còn tự túc thì phải chi trả toàn bộ và ko có học bổng của trường. Số tiền học phí trg 2-3 năm có nhiêừ hơn tiền mua Gos không thì cái này chị ko trả lời e đc. E nên vào trang web các trường đó để tìm hiểu cụ thể.
Chị ơi chị gửi link ở mục 2 giúp e đi ạ. Em cám ơn chị nhiều ạ.
 

Quang Võ

Thành viên thường
Bạn Nhung cho mình hỏi xí.
Mình có dự định sang trường Nga học cao học ngành giáo dục bằng Tiếng Anh vì trước giờ mình chưa có dự định du học Nga nên chỉ chú tâm vào học tiếng Anh. Vậy ở Nga có những trường nào dạy ngành này bằng tiếng anh không? Học phí bao nhiêu? Thêm nữa GOS thì liên hệ ai?
Nếu được bạn inbox cho mình nha!
Cảm ơn bạn nhiều!
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Theo mình được biết thì các ngành học bên Nga đều học tiếng Nga, môn tiếng Anh học kèm theo. Còn học chuyên ngành, mà ngành giáo dục bằng tiếng Anh thì mình chưa nghe thấy.

Còn việc muốn có học bổng Gos thì bạn làm hồ sơ như bình thường, liên hệ với phòng quan hệ quốc tế của trường đó rồi gửi kết quả học tập, giấy khms sức khỏe, đơn xin học qua mail cho họ. Họ sẽ xem xét hồ sơ của bạn và nhận bạn vào học nếu trường có chỉ tiêu học bổng này và hồ sơ của bạn đáp ứng đủ yêu cầu của họ.
 

Hoàng Diệu

Thành viên thường
Hiện tại em đang học năm nhất tại 1 trườngg Bách khoa . E dự định sau nay sẽ đi du học tại Nga( tự túc). Anh chị cho e hỏi điều kiện để du học sau đại học tại Nga là gì vậy. Nó có phụ thuộc vào e tốt nghiệp đại học trong nước là gì k vậu. E cảm ơn anh chị
 
Top