Tin tức Đến nước Nga nên thưởng thức những đặc sản gì?

Tony Mạnh

Thành viên xác nhận
Nếu bạn có cơ hội được đặt chân đến đất nước Nga xinh đẹp, đất nước của xứ sở bạch dương thì nhất định không thể bỏ qua nền ăn hóa ẩm thực phong phú này được. Cùng tham khảo những đặc sản nước Nga ngay bên dưới đây nhé.

Soup củ cải đỏ- đặc sản nổi tiếng của nước Nga
Đặc sản đầu tiên du khách phải thưởng thức khi đặt balo đến đây là Borscht Soup hay còn gọi là củ cải đỏ có thể ăn cả vào mùa đông hay mùa hè. Đây là món ăn truyền thống của Nga, đặc trưng với thành phần chính là thịt bò và củ cải đỏ, thêm lá nguyệt quế, rau thì là và sốt kem chua để làm dậy lên mùi vị đặc trưng của món ăn này.



Hình 1: Món súp củ cải đỏ có hương vị thơm ngon và bổ dưỡng

Bánh mì- món ngon không thể thiếu trên bàn ăn
Bánh mỳ là món bạn có thể thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới nhưng ở Nga thì đây là một món ăn đặc sản kết hợp với muối dùng để tiếp những người khách đặc biệt. Với ý nghĩa là cả hai bên sẽ cùng chia sẻ những khó khăn và vui buồn. Bạn có thể ăn kèm với những món ăn như thịt bò, thịt heo hay bơ, mứt. Người Nga còn xem bánh mì đen là cha ruột của mỗi người.

Cá hồi và Trứng
Cá hồi và trứng cá là món ăn ngon và đặc sản ở nước Nga, món ăn truyền thống để tiếp khách quý và được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Trên bàn tiệc món trứng cá đặt vào những hộp nhỏ và nó đắt hơn cả thịt mỡ.

Salad Nga- món ngon tuyệt vời ở Nga
Nhắc đến những đặc sản của nước Nga thì không thể thiếu món salad được làm từ trứng, khoai tây, dưa chua, cà rốt, xúc xúc thái hạt lựu và trộn với mayonnaise. Nó không chỉ nổi tiếng ở đây mà còn ở cả trên thế giới nhất là ở các nhà hàng, khách sạn.



Hình 2: Món Salad Nga nổi tiếng trên thế giới

Thịt nướng Shashlik- món ăn đặc sản truyền thống ở Nga
Một lần đến với đất nước bạch dương này mà bạn không thưởng thức món thịt nướng Shashlik (nướng trên than hồng không khói) đứng trong danh sách những món ăn đặc sản truyền thống ở Nga. Món ăn này thường được ăn nóng hay để nguội kèm với món rượu vang sẽ rất là ngon.

Bánh Hạnh Phúc Pelmeni
Bánh Pelmeni- món ăn ngon nổi tiếng được thực khách có kinh nghiệm du lịch Nga yêu thích. Loại bánh này lại trông giống bánh bao, để trong tủ lạnh trước khi ăn để có hương vị đúng kiểu. Bánh được làm từ loại bột người Nga tự chế, thêm vào có hỗn hợp thịt heo, hành tây, tỏi và muối.

Bánh Cuốn Leningrad- món ăn nhẹ tuyệt vời
Món ăn phổ biến khi bạn đi du lịch ở Nga phải nếm thử nữa là bánh cuốn Leningrad. Cảm nhận hương vị tuyệt vời của thịt bằm nhuyễn được trộn chung với nấm tươi cuộn trong lớp vỏ bánh từ loại bột được làm từ lúa mạch xay nhuyễn.



Hình 3: Thưởng thức hương vị thơm ngon tuyệt vời của bánh cuốn Leningrad

Rượu Vodka- loại rượu đặc sản của Nga
Kể tên trong những món ăn làm nên đặc sản của đất nước Nga không thể thiếu rượu Vodka dùng để uống trong mùa đông giá lạnh xuống âm độ. Đây là thứ rượu có nguồn gốc từ một số nước Đông Âu, Bắc Âu- những nơi sản xuất và tiêu thụ vodka nhiều nhất thế giới. Nguyên liệu chế biến rượu Vodka thường từ khoai tây hoặc từ các loại ngũ cốc được làm để lên men.
Cháo Kasha
Cuối cùng là món cháo Kasha, một trong những món ăn phổ biến ở Nga và là đặc sản của ẩm thực xứ sở bạch dương Nga. Mùa đông mà được thưởng thức món cháo bên bếp lò cùng với các loại ngũ cốc, sữa, thịt hoặc các loại rau củ trong tất cả các bữa ăn hàng ngày quả là tuyệt vời.



Hình 4: Nếm thử hương vị thơm ngon, bổ dưỡng của món cháo Kasha

Đó là những món đặc sản không thể bỏ qua khi du khách đặt chân đến đất nước giá lạnh này. Thưởng thức món ngon và khám phá nét ẩm thực độc đáo của xứ bạch dương ngày ngay và luôn đi các bạn nhé.

Nguồn: http://www.postumtravel.vn
 

nguyenlv

Thành viên thường
Ngoài những món trên, mình còn thích một số loại thức uống như nước kvas, nước cây bạch dương với món bắp cải cuộn thịt của Nga cũng khá hấp dẫn :D
 
Top