Lời nói đầu: Có khá nhiều bạn hỏi mình về vấn đề du học tại Nga và các hình thức du học, nên hôm nay mình quyết định chia sẻ những gì mình biết về vấn đề này. Lưu ý: bài viết này mang tính chất tham khảo, dựa trên những gì mình biết và muốn chia sẻ cho các bạn. Nếu các thành viên trong diễn đàn có thêm bất kỳ thông tin nào chính xác hơn về mục này, thì mình rất mong được mọi người đính chính và chia sẻ để mình và các thành viên khác hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Hàng năm có 1 số lượng sv, thực tập sinh và nghiên cứu sinh sang Nga học tập và nghiên cứu. Trừ dạng tự túc, nghĩa là gia đình tự chủ kinh tế từ A đến Z (tiền học, tiền bảo hiểm, tiền sinh hoạt phí,...) thì có dạng học bổng nhà nước và học bổng của trưởng ở nước sở tại.
1. Học bổng nhà nước (học bổng của chính phủ Việt Nam): gồm học bổng Hiệp Định (322), học bổng theo ngân sách nhà nước (911) và Xử Lý Nợ. Đây là dạng học bổng toàn phần dành cho mọi đối tượng (sv, thực tập sinh và nghiên cứu sinh, cán bộ). Người đi học không mất tiền học phí, tiền bảo hiểm, tiền máy bay lúc sang bắt đầu khóa học và về lúc kết thúc khóa học, ngoài ra hàng tháng được nhà nước hỗ trợ 420$ tiền sinh hoạt phí và khoảng 150-200$ tiền bảo hiểm hàng năm.
1.1. Đối với học sinh và sinh viên như chúng ta, thì chủ yếu đi theo dạng Hiệp Định. Đối tượng dự tuyển:
Thông báo làm hồ sơ xét duyệt học bổng thường vào tháng 3-4, kết thúc vào tháng 7. Trong thời gian này ứng viên có thể bổ sung hồ sơ dần dần (như giấy tốt nghiệp phổ thông đối với học sinh lớp 12)
Các nhóm ngành được đào tạo: khoa học kỹ thuật-công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhan văn, nông-lâm-thủy sản, kinh tế quản lý, y-dược, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật.
3. Dạng mua GOS: có nghĩa là bạn mua học bổng của nhà nước, giá vài nghìn đô. Bạn ko mất tiền học phí, được học bổng hàng tháng của trường bạn học, nhưng gia đình bạn sẽ phải tự chi trả tiền ở, đi lại, tiền bảo hiểm và sinh hoạt phí. Dạng này không yêu cầu đòi hỏi quá nhiều, có bằng tốt nghiệp phổ thông là được, đạo đức tốt.
Lời kết: bạn nào đang có mong muốn được sang Nga du học thì hãy giữ vững quyết tâm và phấn đấu vì 1 tấm vé giáo dục miễn phí nhé!! Удачи!!
Hàng năm có 1 số lượng sv, thực tập sinh và nghiên cứu sinh sang Nga học tập và nghiên cứu. Trừ dạng tự túc, nghĩa là gia đình tự chủ kinh tế từ A đến Z (tiền học, tiền bảo hiểm, tiền sinh hoạt phí,...) thì có dạng học bổng nhà nước và học bổng của trưởng ở nước sở tại.
1. Học bổng nhà nước (học bổng của chính phủ Việt Nam): gồm học bổng Hiệp Định (322), học bổng theo ngân sách nhà nước (911) và Xử Lý Nợ. Đây là dạng học bổng toàn phần dành cho mọi đối tượng (sv, thực tập sinh và nghiên cứu sinh, cán bộ). Người đi học không mất tiền học phí, tiền bảo hiểm, tiền máy bay lúc sang bắt đầu khóa học và về lúc kết thúc khóa học, ngoài ra hàng tháng được nhà nước hỗ trợ 420$ tiền sinh hoạt phí và khoảng 150-200$ tiền bảo hiểm hàng năm.
1.1. Đối với học sinh và sinh viên như chúng ta, thì chủ yếu đi theo dạng Hiệp Định. Đối tượng dự tuyển:
Học sinh, sinh viên: (đạt đc 1 trong những yêu cầu sau) giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt,
- đạt giải các kỳ thi Olimpic quốc gia;
- có kết quả thi tuyển đại học và trung học phổ thông cao nhất;
- đạt giải nhất giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học tại các trường đại học trong nước;
- (chỉ dành cho sv) có kết quả học tập cao nhất học kỳ 1 đại học.
Thông báo làm hồ sơ xét duyệt học bổng thường vào tháng 3-4, kết thúc vào tháng 7. Trong thời gian này ứng viên có thể bổ sung hồ sơ dần dần (như giấy tốt nghiệp phổ thông đối với học sinh lớp 12)
Các nhóm ngành được đào tạo: khoa học kỹ thuật-công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhan văn, nông-lâm-thủy sản, kinh tế quản lý, y-dược, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật.
1.2. Học bổng 911 dành cho:
- giảng viên các trường đại học, cao đẳng, nghiên cứu sinh các viện ngiên cứu khoa học, sinh viên mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ đạt từ loại khá trở lên;
- những người có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị ngoài nhà trường, có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên đại học, cao đẳng sau khi đc đào tạo.
1.3. Học bổng dạng xử lý nợ: hiện tại dừng tuyển sinh.
2. Học bổng của trường ở nước sở tại: dạng học bổng 1 phần, nghĩa là người trúng tuyển không mất tiền học phí hàng năm, được nhận học bổng hàng tháng của trường (1200rup - 3000rup/tháng, tùy trường) nhưng phải tự chi trả tiền ở, tiền bảo hiểm và sinh hoạt phí hàng tháng. Học bổng này dành cho sinh viên học 4-5 năm và thạc sĩ. Tùy ngân sách và chủ trương của từng trường mà có dạng học bổng này. Hiện tại mình biết có trường đại học sư phạm quốc gia Tula mang tên L. Tolstoy có loại học bổng này, ngoài ra còn các trường khác nữa, các bạn trong diễn đàn biết thì bổ sung giúp mình nhé.3. Dạng mua GOS: có nghĩa là bạn mua học bổng của nhà nước, giá vài nghìn đô. Bạn ko mất tiền học phí, được học bổng hàng tháng của trường bạn học, nhưng gia đình bạn sẽ phải tự chi trả tiền ở, đi lại, tiền bảo hiểm và sinh hoạt phí. Dạng này không yêu cầu đòi hỏi quá nhiều, có bằng tốt nghiệp phổ thông là được, đạo đức tốt.
Lời kết: bạn nào đang có mong muốn được sang Nga du học thì hãy giữ vững quyết tâm và phấn đấu vì 1 tấm vé giáo dục miễn phí nhé!! Удачи!!