Bắt đầu học Tiếng Nga cho người đi làm.

Phạm Xuân Mạnh

Thành viên thường
Mình mới sang Nga được 4 tháng, mình đi làm. Trong thời gian ở đây mình thấy k biết tiếng Nga là điều cực kì thiếu sót. Vậy nên mình muốn học tiếng Nga. Tuy nhiên mình đi làm nên thời gian rất eo hẹp, và phải tự học một mình. Vậy các bạn có thể tư vấn giúp mình được không ? Xin cảm ơn !hkxj​
 

moreikorav

Thành viên thường
Mình mới sang Nga được 4 tháng, mình đi làm. Trong thời gian ở đây mình thấy k biết tiếng Nga là điều cực kì thiếu sót. Vậy nên mình muốn học tiếng Nga. Tuy nhiên mình đi làm nên thời gian rất eo hẹp, và phải tự học một mình. Vậy các bạn có thể tư vấn giúp mình được không ? Xin cảm ơn !hkxj​
Đi làm thì lẽ dĩ nhiên bạn sẽ có nhiều điều kiện tiếp xúc, nói chuyện với người Nga. Sẽ có những câu bạn nghe và ngầm hiểu đoán được ý, những câu k nghe được. Trên diễn đàn mình thấy đang có loạt bài giao tiếp của bác Hoàng, bạn cũng có thể tải sách về, chép ra vở mấy câu, học thuộc rồi hôm sau lên thực hành luôn.
Nếu bạn nói cụ thể hơn là bạn đang làm trong lĩnh vực gì, thường cần phải, thường xuyên nói gì thì các ad trên diễn đan sẽ giúp bạn được nhiều hơn.
 
Top