"Khi chia tay anh dạo trên bến cảng"
Biển một bên và em một bên.
Rõ ràng tác giả viết "anh" chứ không phải "ta" - "chúng ta". Vậy có thể đ/c này đi một mình trên bến cảng cuối buổi chia tay người yêu. Nên chăng sửa мы thành я?
Cái câu "anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời" khó thật đấy nhỉ!
Biển một bên và em một bên.
Rõ ràng tác giả viết "anh" chứ không phải "ta" - "chúng ta". Vậy có thể đ/c này đi một mình trên bến cảng cuối buổi chia tay người yêu. Nên chăng sửa мы thành я?
Cái câu "anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời" khó thật đấy nhỉ!