Phim "Báo thù" - Месть (2010). Tập 12. Cuộc chiến băng đảng xã hội đen ở Nga...

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Như thường lệ, mời các bạn tiếp tục Báo thù (Tập 12)
Nói thêm một chút về cổ phần để hiểu rõ hơn bối cảnh trong phim (nó có khác với cách cổ phần hóa của VN ta). Ngay sau khi LX tan rã, các nước đều tiến hành Tư hữu hóa (Приватизация) trong lĩnh vực kinh tế. Mỗi công dân, dù mới sinh ra hay đã về hưu, người hát rong hay binh lính trong quân đội, đều được phát các phiếu Voucher (Ваучер), số lượng mỗi người nhận được phụ thuộc vào thâm niên làm việc, tuổi đời (nhưng không phụ thuộc vào tính chất, vị trí, chức vụ của công việc đảm nhiệm …). Người dân, theo sự lựa chọn của mình, dùng các phiếu đó để mua cổ phần của các cơ sở kinh tế trên cả nước mà Nhà nước tư hữu hóa, chúng có thể là nhà máy, viện bảo tàng, tàu bè, bến cảng … Như vậy, 1 anh nông dân có thể có cổ phần ở bất cứ cơ sở kinh tế nào mà mình muốn, chẳng hạn như cổ phần của đội tàu buôn.
Vì đa số người dân chưa hiểu hết và tư tưởng chưa chuẩn bị cho Tư hữu hóa nên một số người có tiền và có đầu óc (phần đông trong số họ là người Do Thái, Abramovich – ông chủ CLB "Chelsea" là điển hình) đã mua thu gom những phiếu đó, thậm chí đổi 1 chai vodka lấy 1 phiếu Voucher. Và như vậy, sau 1-2 năm, phần lớn tài sản của đất nước nằm trong tay một bộ phận thiểu số những người giàu có từ trước, nay lại càng giàu thêm.
Tuy chính sách tư hữu hóa do Thủ tướng Gaidar (cháu của nhà văn Gaidar, tác giả chuyện “Timur và đồng đội” nổi tiếng) đề ra là đúng đắn cả về tình và lý, nhưng nhận thức của người dân không theo kịp nên cuộc sống xã hội các nước sau LX trở nên bất công, các băng nhóm mọc ra với nhiều thủ đoạn để chiếm càng nhiều tài sản càng tốt … như phản ánh trong phim.

 

thangHD

Thành viên thường
Như thường lệ, mời các bạn tiếp tục Báo thù (Tập 12)
Nói thêm một chút về cổ phần để hiểu rõ hơn bối cảnh trong phim (nó có khác với cách cổ phần hóa của VN ta). Ngay sau khi LX tan rã, các nước đều tiến hành Tư hữu hóa (Приватизация) trong lĩnh vực kinh tế. Mỗi công dân, dù mới sinh ra hay đã về hưu, người hát rong hay binh lính trong quân đội, đều được phát các phiếu Voucher (Ваучер), số lượng mỗi người nhận được phụ thuộc vào thâm niên làm việc, tuổi đời (nhưng không phụ thuộc vào tính chất, vị trí, chức vụ của công việc đảm nhiệm …). Người dân, theo sự lựa chọn của mình, dùng các phiếu đó để mua cổ phần của các cơ sở kinh tế trên cả nước mà Nhà nước tư hữu hóa, chúng có thể là nhà máy, viện bảo tàng, tàu bè, bến cảng … Như vậy, 1 anh nông dân có thể có cổ phần ở bất cứ cơ sở kinh tế nào mà mình muốn, chẳng hạn như cổ phần của đội tàu buôn.
Vì đa số người dân chưa hiểu hết và tư tưởng chưa chuẩn bị cho Tư hữu hóa nên một số người có tiền và có đầu óc (phần đông trong số họ là người Do Thái, Abramovich – ông chủ CLB "Chelsea" là điển hình) đã mua thu gom những phiếu đó, thậm chí đổi 1 chai vodka lấy 1 phiếu Voucher. Và như vậy, sau 1-2 năm, phần lớn tài sản của đất nước nằm trong tay một bộ phận thiểu số những người giàu có từ trước, nay lại càng giàu thêm.
Tuy chính sách tư hữu hóa do Thủ tướng Gaidar (cháu của nhà văn Gaidar, tác giả chuyện “Timur và đồng đội” nổi tiếng) đề ra là đúng đắn cả về tình và lý, nhưng nhận thức của người dân không theo kịp nên cuộc sống xã hội các nước sau LX trở nên bất công, các băng nhóm mọc ra với nhiều thủ đoạn để chiếm càng nhiều tài sản càng tốt … như phản ánh trong phim.




Chị Bạch Yến có thể cho e xin sub VIE phim Cổng bão được không ạ? E cảm ơn chị nhiểu. Mail của e: thangmoviehd@gmail.com
 
Top